MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một doanh nghiệp thép với 2.700 lao động đang nợ Trung Quốc gần 1,3 tỷ USD

| | Tài chính quốc tế

Dự án này đang trở thành một chiếc "hố đốt tiền".

Doanh nghiệp thép British Steel đang nợ tập đoàn Jingye (Trung Quốc) gần 1 tỷ bảng Anh. British Steel là công ty con của Jingye trước khi được chính phủ Anh quốc hữu hóa.

Chính phủ Anh chính thức tiếp quản British Steel vào tháng 7 nhằm bảo vệ việc làm và duy trì hoạt động của các lò cao tại nhà máy ở Scunthorpe, hạt Lincolnshire.

Tuy nhiên, báo cáo tài chính cho thấy British Steel không chỉ gánh khoản nợ lớn mà còn cần thêm nguồn vốn đáng kể để duy trì hoạt động.

Nợ Jingye gần 1 tỷ bảng

Tính đến cuối năm 2024, British Steel nợ Jingye ít nhất 960 triệu bảng Anh (1,29 tỷ USD) dưới hình thức các khoản vay nội bộ giữa các công ty, theo báo cáo tài chính mới đây

Jingye được cho là sẽ đòi lại khoản tiền này và đã khởi động thủ tục pháp lý theo hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Anh và Trung Quốc.

Báo cáo tài chính, được Jingye ký phê duyệt chỉ vài ngày trước khi British Steel bị quốc hữu hóa, cũng cho biết doanh nghiệp thép này cần được bơm thêm 275-330 triệu bảng trong vòng 12 tháng để duy trì hoạt động.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Anh đã cấp khoảng 555 triệu bảng vốn lưu động cho công ty.

Thua lỗ nặng

Kết quả kiểm toán cho thấy phần lớn tài sản vật chất của British Steel, bao gồm bất động sản, nhà máy và thiết bị, bị đánh giá gần như không còn giá trị. Doanh nghiệp, hiện sử dụng khoảng 2.700 lao động.

Năm 2024, British Steel ghi nhận doanh thu 829 triệu bảng, nhưng lỗ 254 triệu bảng, tương đương mức lỗ khoảng 201 bảng cho mỗi tấn thép trước thuế.

Sản lượng thép lỏng cũng giảm gần 25%, xuống còn 1,3 triệu tấn, do công ty gặp các vấn đề vận hành nghiêm trọng.

Theo báo cáo, nhiều thời điểm chỉ có một lò cao hoạt động. Ngoài ra, còn có sự cố khiến lò cao không duy trì được nhiệt độ cần thiết cho quá trình luyện thép, dẫn đến nhiều mẻ thép không đạt tiêu chuẩn chất lượng và phải loại bỏ.

Một nguồn tin trong ngành nhận định British Steel đã trở thành một "hố đốt tiền", đồng thời cho rằng việc tiếp tục vận hành các lò cao đồng nghĩa với việc công ty sẽ tiếp tục thua lỗ lớn, dù việc đóng cửa nhà máy là lựa chọn rất nhạy cảm về mặt chính trị.

Tranh cãi về bồi thường cho Jingye

Chính phủ Anh tiếp quản quyền điều hành British Steel từ Jingye vào tháng 4/2025, sau khi lo ngại tập đoàn Trung Quốc có kế hoạch đóng cửa vĩnh viễn các lò cao. Bộ trưởng Anh khi đó cho rằng Jingye không mua đủ nguyên liệu để duy trì hoạt động của các lò nhưng Jingye bác bỏ ý kiến này.

Sau đó, Quốc hội Anh thông qua đạo luật cho phép chính phủ chính thức quốc hữu hóa British Steel vì lợi ích công. Quyết định này có hiệu lực từ tháng 7/2026.

Đạo luật cũng yêu cầu chính phủ xem xét liệu Jingye có được bồi thường hay không. Theo giới chức Anh, quá trình định giá sẽ bắt đầu vào mùa thu năm nay dưới sự giám sát của một đơn vị định giá độc lập và không loại trừ khả năng Jingye sẽ không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào.

Việc quốc hữu hóa British Steel dưới thời chính phủ của Thủ tướng Keir Starmer đã vấp phải phản ứng từ Bắc Kinh. Trung Quốc khi đó tuyên bố "rất không hài lòng" với quyết định này.

Người phát ngôn chính phủ Anh cho biết sau khi đánh giá tác động đối với nền kinh tế, cơ sở hạ tầng trọng yếu và an ninh quốc gia, London kết luận rằng quốc hữu hóa là phương án tốt nhất để bảo đảm tương lai của British Steel cũng như duy trì ngành sản xuất thép trong nước.

Chính phủ nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là ổn định hoạt động của doanh nghiệp, hỗ trợ cộng đồng phụ thuộc vào nhà máy và xây dựng một ngành thép có sức cạnh tranh, bền vững và phát thải carbon thấp trong dài hạn.

Theo Telegraph

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên