MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một ngôi làng Thụy Sĩ bị xáo trộn bởi khách du lịch

05-07-2023 - 10:05 AM | Lifestyle

Một ngôi làng Thụy Sĩ bị xáo trộn bởi khách du lịch

Quá tải du lịch đang là vấn đề đau đầu với một số quốc gia châu Âu khi du khách đông đã gây ra những hệ lụy về xã hội, môi trường.

Nằm trên bờ phía nam của hồ Brienz, ngôi làng Iseltwald (Thụy Sĩ) có tầm nhìn ra mặt nước màu ngọc lam trong vắt và dãy núi Alps hùng vĩ xung quanh. Với dân số khoảng 400 người, Iseltwald được biết đến bởi sự yên tĩnh, vẻ đẹp tự nhiên và khung cảnh bình dị.

Một buổi sáng cuối tuần, một con tàu đến Isertwald chật kín khách du lịch. Những người này chủ yếu đến từ châu Á, đang háo hức chụp ảnh và checkin ở một cầu cảng bằng gỗ trở nên nổi tiếng sau khi được xuất hiện trong bộ phim Hàn Quốc "Hạ Cánh nơi anh" ra mắt năm 2019.

Lượng khách bùng nổ đến mức trung bình cứ mỗi người dân địa phương sống ở đây thì có khoảng 1.000 du khách. Một trong các điểm thu hút du khách chính bến tàu bên hồ Brienz - nơi diễn ra cảnh quay nhân vật nam chính trong phim chơi đàn pinao.

Bà Florita Lichtensteiger - Khách du lịch từ Philippines cho biết: "Tôi đi cùng người thân từ Philippines đến đây để chứng kiến tận mắt bối cảnh với cây đàn piano của bộ phim Hàn Quốc này".

Một ngôi làng Thụy Sĩ bị xáo trộn bởi khách du lịch - Ảnh 1.

Tuy nhiên sự gia tăng của khách du lịch đã xáo trộn sự yên tĩnh của ngôi làng. Bến tàu gỗ này không được thiết kế dành riêng cho chụp ảnh, mà nhiệm vụ chính của nó là nơi cập bến của những chiếc thuyền. Một số người cho rằng, nền kinh tế địa phương được hưởng lợi rất ít từ những du khách bởi khách du lịch chỉ coi đây là điểm dừng chân trong ngày và cũng hiếm khi mua sắm tại điểm tham quan.

Bà Titia Weiland - Giám đốc văn phòng du lịch Iseltwald nói: "Tôi nghĩ hầu hết mọi người ở Iseltwald đều vui khi có nhiều khách du lịch, bởi vì đây là một phần quan trọng của ngôi làng và tất cả chúng tôi đều đã quen với việc có khách du lịch, đặc biệt là vào mùa hè. Nhưng thật quá sức khi có nhiều khách du lịch đến cùng lúc quá đột ngột và cũng ghé thăm rất ngắn".

Để xử lý lượng khách đến không ngừng tăng lên, chính quyền địa phương đã đưa ra các hạn chế về bãi đậu xe bus vào tháng 3 và thiết lập các cổng từ tháng 5 để thu phí vào bến và nhà vệ sinh công cộng. Kể từ tháng 7 năm ngoái, các công ty xe bus điều hành tuyến đường này đã tăng số chuyến từ 16 chuyến lên hơn 20 chuyến, đôi khi lên đến 30 chuyến mỗi ngày.

Khi Iseltwald tiếp tục cân bằng lượng khách du lịch với việc bảo tồn nét quyến rũ của nó, ngôi làng hy vọng rằng những biện pháp này sẽ góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành du lịch.

Theo Thế giới hôm nay

VTV.VN

Trở lên trên