MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một quốc gia vừa phá kỷ lục về sản lượng dầu với hơn 13 triệu thùng/ngày, sẵn sàng 'giải cứu' thế giới khi Nga và Trung Đông cắt giảm

06-11-2023 - 11:30 AM | Thị trường

Sản lượng dầu thô của quốc gia này đã đạt kỷ lục trong tháng 8/2023 với hơn 404,6 triệu thùng.

Một quốc gia vừa phá kỷ lục về sản lượng dầu với hơn 13 triệu thùng/ngày, sẵn sàng 'giải cứu' thế giới khi Nga và Trung Đông cắt giảm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dữ liệu của Cơ quan Năng lượng Mỹ (EIA) trong tuần vừa qua đã chỉ ra rằng sản lượng dầu thô tại mỏ của Mỹ đạt 404,6 triệu thùng trong tháng 8, tương đương mức trung bình 13,05 triệu thùng mỗi ngày (bpd) - phá vỡ kỷ lục trước đó của các nhà khoan dầu Mỹ thiết lập vào tháng 7 là 401,73 triệu thùng.

Tại Texas - bang sản xuất dầu hàng đầu của Mỹ, sản lượng dầu thô đã đạt đến mức cao kỷ lục 5,7 triệu thùng mỗi ngày (bpd) trong tháng 8, theo phân tích kinh tế năng lượng hàng tháng gần đây nhất của Nhà kinh tế trưởng Dean Foreman của Hiệp hội Dầu khí Texas (TXOGA).

Các nhà sản xuất ở Permian ở Texas và New Mexico và các mỏ đá phiến khác đã tăng sản lượng dầu thô mặc dù đã mất 117 giàn khoan từ đầu năm đến nay, theo dữ liệu của Baker Hughes tính đến ngày 27 tháng 10. Các công ty dầu khí hoạt động từ khu vực đá phiến Permian đến Marcellus đang khoan các giếng ngày càng sâu hơn vì số giàn khoan ít hơn nhằm tận dụng tối đa công suất để đạt hiệu quả hơn. Trước đó sản lượng tại quốc gia khai thác dầu hàng đầu thế giới phục hồi chậm trong 3 năm qua, do các công ty dùng lợi nhuận kỷ lục để tăng cổ tức và mua lại thay vì chi tiêu để tăng nhanh hoạt động khoan và khai thác.

Trong quý 3/2023, hoạt động trong lĩnh vực dầu khí ở Texas, miền nam New Mexico và miền bắc Louisiana đã tăng lên và được thúc đẩy bởi hoạt động thăm dò và sản xuất (E&P) của doanh nghiệp, theo các giám đốc điều hành dầu khí trả lời về tình hình tại Dallas mới nhất tại khảo sát năng lượng của Fed.

84% các lãnh đạo ngành dầu mỏ cho biết họ kỳ vọng số lượng giàn khoan dầu của Mỹ trong 6 tháng tới sẽ ở gần mức hiện tại, 14% khác dự đoán số lượng giàn khoan dầu sẽ cao hơn nhiều trong 6 tháng kể tiếp theo và chỉ 1% dự đoán con số này sẽ còn thấp hơn.

Về nhu cầu, sản phẩm dầu mỏ và dầu thô của Mỹ đã tăng trong tháng 8 lên 20,88 triệu thùng/ngày, cao nhất kể từ tháng 8/2019, theo dữ liệu EIA. Nhu cầu xăng động cơ tăng lên gần 9,3 triệu thùng/ngày, cao nhất kể từ tháng 6/2021.

Nguồn cung dầu của Mỹ bù đắp một số mức cắt giảm của OPEC+ trong nửa đầu năm nay vì nước này dự kiến đạt sản lượng cao kỷ lục vào năm 2023 và 2024. Xuất khẩu dầu cũng ở mức cao kỷ lục, đạt trung bình 3,99 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2023 - tăng gần 20% so với nửa đầu năm 2022.

Xét cả về khối lượng và giá trị, xuất khẩu dầu của Mỹ là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất trong tất cả các mặt hàng thương mại của Mỹ tính đến tháng 8 năm nay và có khả năng duy trì mức này trong cả năm 2023, theo một phân tích của Ken Roberts tại WorldCity, một công ty theo dõi xuất khẩu của Mỹ.

Theo Oilprice

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên