MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một thị xã đủ điểm lên thành phố, Quảng Ninh sắp có nhiều thành phố trực thuộc nhất Việt Nam

Thị xã này dự kiến trở thành thành phố thứ 5 của tỉnh Quảng Ninh.

Thị xã Đông Triều ở cửa ngõ phía Tây Quảng Ninh, khi nằm ở giao lộ của vùng tam giác kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

Theo quy hoạch tỉnh Quảng Ninh, địa phương phấn đấu đến năm 2030 sẽ có 7 thành phố, trong đó có thành phố Đông Triều. Phạm vi nghiên cứu thành lập thành phố Đông Triều gồm toàn bộ địa giới hành chính thị xã đang có với diện tích tự nhiên 395,95 km2 và 21 đơn vị hành chính cấp xã.

Mới đây, ngày 12/12, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị rà soát tiêu chí đô thị loại III đối với thị xã Đông Triều và đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thị xã.

Một thị xã đủ điểm lên thành phố, Quảng Ninh sắp vượt Bình Dương để trở thành tỉnh có nhiều thành phố trực thuộc nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Một góc thị xã Đông Triều. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Căn cứ quy định pháp luật về quy hoạch đô thị và đối chiếu với 5 tiêu chí và 63 tiêu chuẩn của đô thị loại III, tại hội nghị, Hội đồng thẩm định của Bộ Xây dựng đã thống nhất Thị xã Đông Triều đạt điểm số trung bình là 85,86 điểm (cao hơn 10,86 điểm so với điểm tối thiểu theo quy định là 75 điểm) và 100% thành viên tham gia cuộc họp thống nhất 4 xã Bình Dương, Thủy An, Bình Khê, Yên Đức đều đạt tiêu chuẩn hạ tầng của đô thị loại III, đủ tiêu chuẩn công nhận là phường.

Hội đồng thẩm định thống nhất trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành văn bản công nhận kết quả đánh giá nói trên. Đây là điều kiện cần để thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền thành lập thành phố Đông Triều trực thuộc tỉnh theo Quy hoạch chung tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, thị xã cũng đáp ứng đủ 5/5 tiêu chí và dự kiến phấn đấu lên thành phố trong năm 2023.

Hiện tại, Bình Dương và Quảng Ninh là hai tỉnh có nhiều thành phố trực thuộc nhất cả nước. Trong khi Quảng Ninh đang có đề án thành lập thành phố Vân Đồn, thì Bình Dương đã thông qua chủ trương đưa thị xã Bến Cát lên thành phố lộ trình 2023 – 2025. Vì vậy, nếu được lên thành phố trong thời gian tới, thị xã Đông Triều có thể giúp Quảng Ninh vượt Bình Dương, trở thành tỉnh có nhiều thành phố trực thuộc nhất Việt Nam.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 13,7%

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đông Triều đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây, giúp thị xã trở thành một trong những địa phương phát triển nhanh nhất ở Quảng Ninh.

Tổng giá trị sản xuất năm 2022 trên địa bàn thị xã ước đạt 28.437,3 tỷ đồng, đạt 100,2% so với mục tiêu Nghị quyết HĐND thị xã đặt ra.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 13,7%, mức tăng trưởng tốp đầu so với các huyện, thị xã trên cả nước. Cơ cấu các ngành kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực: Công nghiệp - xây dựng đạt 63,1%; dịch vụ - thương mại đạt 30,5%; nông - lâm - ngư nghiệp đạt 6,4%; tổng thu nhập bình quân đầu người ước đạt 6.191 USD. Giá trị sản xuất dịch vụ, thương mại ước đạt 7.839 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2021.

Một thị xã đủ điểm lên thành phố, Quảng Ninh sắp vượt Bình Dương để trở thành tỉnh có nhiều thành phố trực thuộc nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 thị xã đạt 1.965,26 tỷ đồng, bằng 104% dự toán tỉnh giao. Riêng cũng năm này, thị xã Đông Triều đã đón tiếp 753.831 lượt khách, đạt 116% kế hoạch năm, gấp 12,4 lần so với năm 2021...

Về cơ sở hạ tầng, thời gian vừa qua, thị xã Đông Triều đã được quan tâm đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, như: Đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quốc lộ 18, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tỉnh lộ tỉnh lộ 345, 332, 333, đầu tư xây dựng đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều đoạn từ đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều (giai đoạn 1),...; nghiên cứu đầu tư xây dựng một số tuyến đường mới phục vụ mục tiêu phát triển KTXH (tuyến đường trung tâm thị xã, tuyến đường nối từ Quốc lộ 18 qua xã Thủy An, Nguyễn Huệ nối sang tỉnh Hải Dương bằng cầu Đông Mai bắc qua sông Vàng), tiếp tục đầu tư hoàn thiện các tuyến đường liên xã, phường của thị xã (tuyến Tràng An - Bình Khê, tuyến Xuân Sơn - Bình Khê vào nhà máy nhiệt điện).

Là đô thị trẻ với tỷ lệ dân số thành thị chiếm 43%, xếp thứ 3 trong số 13 đơn vị hành chính cấp huyện của Quảng Ninh, tiềm năng phát triển nội tại của Đông Triều được đánh giá rất dồi dào. Đặc biệt, với vị trí cửa ngõ phía Tây của tỉnh, có nhiều thuận lợi trong giao thương phát triển kinh tế với các địa phương trong khu vực, cả nước và quốc tế, Đông Triều được kỳ vọng nhiều cơ hội phát triển, thu hút đầu tư để sớm lên thành phố.

Nhật Minh

An ninh Tiền tệ

Trở lên trên