MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một trường cấp 3 "vùng ven" ở TPHCM điểm chuẩn năm nào cũng cao ngất, có cựu học sinh là rapper đình đám

14-08-2023 - 23:59 PM | Sống

Với chất lượng giảng dạy đảm bảo, ngôi trường này là cái nôi sản sinh ra rất nhiều học sinh ưu tú.

Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (Số 3, đường Tô Ký, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn) là một trường thuộc vùng ven của TP.HCM. Trong nhiều năm liền, ngôi trường này lọt top 10 trường lấy điểm chuẩn đầu vào cao nhất thành phố.

Cụ thể, năm 2023, trường lấy điểm chuẩn 23 điểm. Năm 2022, điểm chuẩn là 22 điểm. Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện xét tuyển và thay đổi cách tính điểm, điểm chuẩn vào lớp 10 của Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu lần lượt 3 nguyện vọng 1 - 2 – 3 là 25,1 – 25,5 – 25,8 điểm, xếp thứ 9 toàn thành phố.

Một trường cấp 3 "vùng ven" ở TPHCM điểm chuẩn năm nào cũng cao ngất, có cựu học sinh là rapper đình đám - Ảnh 1.

Trong nhiều năm liền, ngôi trường này lọt top 10 trường lấy điểm chuẩn đầu vào cao nhất thành phố.

Với chất lượng giảng dạy đạt chuẩn quốc gia, trường THPT Nguyễn Hữu Cầu nổi tiếng về chất lượng giảng dạy. Trường có tỷ lệ học sinh thi tốt nghiệp phổ thông và đậu đại học, cao đẳng hàng năm luôn cao hơn tỷ lệ bình quân của thành phố. 

Một trường cấp 3 "vùng ven" ở TPHCM điểm chuẩn năm nào cũng cao ngất, có cựu học sinh là rapper đình đám - Ảnh 2.

Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu là một trường thuộc vùng ven của TP.HCM nhưng được đánh giá có chất lượng giảng dạy đạt chuẩn quốc gia.

Tiền thân của trường là trường Trung Mỹ Tây, tọa lạc trên vùng đất trống ở vùng 18 thôn vườn trầu Bà Điểm (huyện Hóc Môn). Vào những năm 1960, trường chỉ có bậc tiểu học với tên gọi chính thức là Trường Tiểu học cộng đồng Trung Mỹ Tây. Tháng 5 năm 1975, trường có tên là Trường cấp III Nguyễn Hữu Cầu và năm 2001 được đổi tên chính thức là Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu.

Trường có diện tích 8.690 m2; tổng diện tích xây dựng 6.440,2 m2. Điều kiện cơ sở vật chất ngày càng được nâng cao nên chất lượng giáo dục tốt hơn, đổi mới phương pháp giảng dạy, cải tiến công tác quản lý, tăng số lượng học sinh giỏi hàng năm. Bên cạnh đó các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, các câu lạc bộ trong trường cũng được tổ chức tốt.

Học sinh có nhiều lựa chọn tham gia câu lạc bộ như Clb Cà Phê Sách, Clb Thanh Xuân, CLb Hóa học, Clb CHS Cheerleading, Clb Spread, Clb S Crew...

Các hoạt động tại trường cũng diễn ra vô cùng sôi nổi. Học sinh được tham gia các chương trình thú vị như Lớp học bồi dưỡng kĩ năng Người dẫn chương trình, MC chuyên nghiệp; Chương trình giao lưu Lối sống và quan điểm sống; Cuộc thi Vũ điệu tuổi trẻ và hội chợ ẩm thực... Các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, phủ xanh không gian trường; Hoạt động từ thiện; Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp.

Các hoạt động tại trường cũng diễn ra vô cùng sôi nổi.

Đặc biệt, trường có trang học tập trên nền tảng Internet nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh có cơ hội lĩnh hội, tiếp thu kiến thức mọi lúc, mọi nơi. Các em có thể dễ dàng tìm vào phòng học của lớp mình để được thầy cô hướng dẫn. Ngoài ra, trang còn cung cấp các bài giảng, video, tài liệu liên quan đến môn học để phục vụ nhu cầu tự học tại nhà. 

Với chất lượng giảng dạy đảm bảo, trường THPT Nguyễn Hữu Cầu là cái nôi sản sinh ra rất nhiều học sinh ưu tú. Nhiều học sinh của trường tham gia các cuộc thi uy tín như Đường lên đỉnh Olympia như Nguyễn Khánh Quỳnh - chủ nhân của vòng nguyệt quế của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 16 (Trận 28, tuần 2, tháng 1, quý 3); Lộc Tài - Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 (Trận 45, Tuần 2 Tháng 2 Quý 4). 

Nguyễn Hoàng Tú - Á khoa toàn quốc và Thủ khoa TPHCM khối A0 trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022 cũng là cựu học sinh của trường. Rapper HIEUTHUHAI cũng xuất thân từ lớp chuyên Toán - Lý của ngôi trường này.

Nhiều học sinh theo học tại đây hiện đang nắm giữ những chức vụ quan trọng trong các lĩnh vực ở trong nước cũng như ở nước ngoài.

Theo Hiểu Đan

Phụ nữ số

Trở lên trên