MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Mức lương tối thiểu

Quy định lương tối thiểu giờ: "Không thể nói cao hay thấp"

Quy định lương tối thiểu giờ: "Không thể nói cao hay thấp"

28/05/2022 08:25

Lương tối thiểu giờ hiện nay được xác định dựa trên phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu tháng và thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của Bộ luật Lao động.

Đề xuất thêm quy định về tiền lương tối thiểu vùng theo giờ từ 01/7/2022

Đề xuất thêm quy định về tiền lương tối thiểu vùng theo giờ từ 01/7/2022

22/05/2022 14:30

Lương tối thiểu giờ được đề xuất từ 15.600 đồng tới 22.500 đồng tương ứng bốn vùng, thời gian dự kiến áp dụng từ 01/7/2022.

NÓNG: Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1-7-2022

NÓNG: Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1-7-2022

20/05/2022 18:08

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 20-5 đề xuất tăng lương tối thiểu 6% từ ngày 1-7-2022 so với mức lương tối thiểu vùng hiện hành - tương ứng tăng từ 180.000 đồng - 260.000 đồng

Ồ ạt rút BHXH một lần: Phải giảm tuổi nghỉ hưu

Ồ ạt rút BHXH một lần: Phải giảm tuổi nghỉ hưu

11/05/2022 10:54

Nên giảm tuổi nghỉ hưu, giảm năm đóng bảo hiểm, đặc biệt là đối với công nhân và giáo viên công tác ở vùng sâu vùng xa vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Công ty có bắt buộc phải tăng lương cho nhân viên hàng năm hay không?

Công ty có bắt buộc phải tăng lương cho nhân viên hàng năm hay không?

10/05/2022 09:56

Một trong những vấn đề mà người lao động rất quan tâm khi đi làm đó là vấn đề tiền lương. Vậy hàng năm, công ty có bắt buộc phải tăng lương cho nhân viên không?

Mức lương tối thiểu của Việt Nam cao hay thấp so với các nước trong khu vực?

Mức lương tối thiểu của Việt Nam cao hay thấp so với các nước trong khu vực?

19/04/2022 16:33

Để bù đắp sự gia tăng của chi phí sinh hoạt hàng ngày, mức lương tối thiểu của người lao động các nước ASEAN được ghi nhận là đã tăng lên trong thời gian qua.

Từ ngày 1/7, ai có thể được tăng lương 6%?

Từ ngày 1/7, ai có thể được tăng lương 6%?

19/04/2022 10:47

Sau hai phiên thảo luận về vấn đề tăng lương tối thiểu vùng cho lao động trong các doanh nghiệp, 15/17 thành viên của Hội đồng tiền lương quốc gia đã đồng ý tăng lương tối thiểu từ ngày 01/7/2022 với mức tăng là 6% so với hiện nay.

Mất tiền tỷ du học trời Tây nhưng du học sinh chật vật tìm việc khi về nước: Công ty lớn không còn chỗ, công ty nhỏ chẳng dám nhận, mất 5-6 năm mới có thể “hồi vốn”

Mất tiền tỷ du học trời Tây nhưng du học sinh chật vật tìm việc khi về nước: Công ty lớn không còn chỗ, công ty nhỏ chẳng dám nhận, mất 5-6 năm mới có thể “hồi vốn”

17/04/2022 15:15

Tại các công ty lớn, mức độ cạnh tranh rất khốc liệt, rất khó để trúng tuyển. Trong khi đó, các công ty nhỏ lại lúng túng vì du học sinh có "trình độ quá cao", không biết nên xếp vị trí nào cho phù hợp.

Cần tính kỹ để Luật Thuế thu nhập cá nhân không trở thành áp lực

Cần tính kỹ để Luật Thuế thu nhập cá nhân không trở thành áp lực

09/04/2022 15:39

Trong khi giá cả tiêu dùng có nhiều biến động, mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc và giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế vẫn chưa thay đổi, ảnh hưởng không nhỏ tới quyền lợi của người lao động.

Cách phân biệt trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc

Cách phân biệt trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc

09/04/2022 11:07

Sau khi nghỉ việc và chưa tìm được công việc mới, người lao động thường quan tâm đến khoản trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc.

Từ người nhập cư không dám mua thứ gì khi đi siêu thị đến năm 31 tuổi cô gái trẻ tiết kiệm 17 tỷ đồng, dự định nghỉ hưu ở tuổi 42

Từ người nhập cư không dám mua thứ gì khi đi siêu thị đến năm 31 tuổi cô gái trẻ tiết kiệm 17 tỷ đồng, dự định nghỉ hưu ở tuổi 42

07/04/2022 12:06

Tiết kiệm từ khi còn là sinh viên, thu nhập ổn định và không tiêu pha quá đà đã giúp cô gái trẻ chạm đến ước mơ tự do tài chính từ rất sớm.

'Cá nhân có thu nhập hơn 22 triệu đồng/tháng thì số thuế phải nộp cũng rất nhỏ'

'Cá nhân có thu nhập hơn 22 triệu đồng/tháng thì số thuế phải nộp cũng rất nhỏ'

04/04/2022 13:14

Bộ Tài chính cho hay, trường hợp cá nhân có thu nhập lớn hơn các mức 17 triệu đồng/tháng, hay 22 triệu đồng/tháng, thì số thuế phải nộp cũng rất nhỏ so với thu nhập.

3 mẹo tài chính đắt giá giúp cặp đôi trẻ trở thành triệu phú tự thân năm 20 tuổi: Mua bao nhiêu thì tiết kiệm và đầu tư bấy nhiêu

3 mẹo tài chính đắt giá giúp cặp đôi trẻ trở thành triệu phú tự thân năm 20 tuổi: Mua bao nhiêu thì tiết kiệm và đầu tư bấy nhiêu

05/03/2022 11:17

Ngay cả khi bạn không mơ ước trở thành triệu phú, đây là những lời khuyên hữu ích để giúp tăng số tiền tiết kiệm nhiều hơn.

Ngành IT có mức lương trung bình hơn 50 triệu đồng/tháng, lương tuyển dụng cũng thuộc top đầu

Ngành IT có mức lương trung bình hơn 50 triệu đồng/tháng, lương tuyển dụng cũng thuộc top đầu

04/03/2022 11:03

Nhân sự IT cũng được chào mời lương trung bình thấp thuộc top đầu, với nhân sự 5 năm kinh nghiệm nhận được 34,4 triệu đồng/tháng. Con số này thậm chí cao hơn lương trung bình cao của bất động sản (33,6 triệu đồng) và báo chí - truyền hình (27,1 triệu đồng) cùng thâm niên.

Cuộc sống thường ngày ở quốc gia coi tiền như lá mít: Khủng hoảng đến cùng cực

Cuộc sống thường ngày ở quốc gia coi tiền như lá mít: Khủng hoảng đến cùng cực

18/01/2022 14:07

Người dân Venezuela đang phải sống giữa một cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất từng thấy trong lịch sử của lục địa này.

Tại sao công ty thà tăng lương cho người mới, hơn là trả tiền thêm giờ cho người cũ?

Tại sao công ty thà tăng lương cho người mới, hơn là trả tiền thêm giờ cho người cũ?

09/12/2021 11:31

Có đôi khi, dù biết chi phí dành cho việc tuyển dụng người mới sẽ cao, nhưng nó lại ít gây hệ lụy và những phản ứng dây chuyền khác.

Tiền lương năm 2022 của người lao động có tăng không?

Tiền lương năm 2022 của người lao động có tăng không?

24/11/2021 11:27

Tiền lương của công nhân, người lao động (hay lương tối thiểu vùng) năm 2022 sẽ ra sao trong bối cảnh dịch bệnh COVID 19?

42 nhà máy điện gió được công nhận vận hành thương mại

42 nhà máy điện gió được công nhận vận hành thương mại

30/10/2021 10:40

Con số mới cập nhật từ EVN cho thấy, tới nay đã có 42 nhà máy điện gió được công nhận vận hành thương mại (COD).

Trợ cấp cho phụ nữ ở vùng có mức sinh thấp, chuyên gia nói "chưa đủ"

Trợ cấp cho phụ nữ ở vùng có mức sinh thấp, chuyên gia nói "chưa đủ"

28/10/2021 10:11

Người dân ở vùng có mức sinh thấp nếu sinh con thứ 2 sẽ được thưởng tiền. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dân số cho rằng điều này là “chưa đủ” để khuyến khích phụ nữ sinh thêm con.

Trở lên trên