Mỹ bất ngờ miễn trừng phạt vô thời hạn với 3 tài sản của Nga, 'anh cả' châu Âu thở phào nhẹ nhõm
Hiện số tài sản này của Nga đang được Đức quản lý theo cơ chế ủy thác.
- 05-03-2026Mất nguồn cung từ Iran, một khách hàng khác lại tìm đến Nga, chuẩn bị nhập một lúc 10 triệu thùng dầu
- 04-03-2026Nga bất ngờ hưởng lợi: Một khách hàng mua gần 1,40 triệu thùng dầu/ngày từ Iran buộc phải tìm đến Moscow
- 04-03-2026Đang di chuyển bất ngờ bị chặn bắt, phát hiện 45 lỗi vi phạm, tàu chở dầu nghi của Nga phải nộp 12 triệu USD mới được thả
Mỹ sẽ miễn trừ lệnh trừng phạt vô thời hạn đối với công ty con tại Đức của tập đoàn dầu khí quốc doanh Rosneft (Nga) khỏi các lệnh trừng phạt.
Theo nguồn tin ngày 4/3, thỏa thuận này, dự kiến sẽ được chính thức công bố vào thứ Sáu (6/3), sẽ đảm bảo hoạt động lọc dầu tiếp tục diễn ra ở Đức trong bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông làm dấy lên lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu khí.
Rosneft Deutschland nắm giữ cổ phần trong 3 nhà máy lọc dầu của Đức, vốn nằm dưới sự quản lý của nhà nước (hay còn gọi là cơ chế ủy thác) kể từ khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra vào năm 2022 và các lệnh trừng phạt sau đó. Các cơ sở này chiếm khoảng 13% tổng công suất lọc dầu của quốc gia EU này.
Chế độ ủy thác có nghĩa là trong khi Rosneft vẫn duy trì quyền sở hữu, các công ty con tại Đức về cơ bản không bị trừng phạt như công ty mẹ và có thể hoạt động bình thường.
Vào tháng 10, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Rosneft, cấm các công ty và tổ chức tài chính Mỹ giao dịch với Rosneft và các công ty con. Mỹ đã cấp 1 giấy phép tạm thời có hiệu lực đến 29/4, cho phép Đức bán tài sản hoặc quốc hữu hóa chúng. Tuy nhiên, Berlin đã gặp khó khăn trong việc tìm người mua và ngần ngại quốc hữu hóa vì lo quan ngại trả đũa từ Moscow và các cuộc chiến pháp lý tốn kém. Rosneft đã lên án việc quản lý ủy thác là “bất hợp pháp” và vi phạm các nguyên tắc thị trường.
Ban quản lý của PCK Schwedt – nhà máy lọc dầu lớn nhất trong 3 cơ sở trên và cung cấp khoảng 90% nhiên liệu cho thành phố Berlin, được cho là đã gửi một bức thư riêng tới chính phủ Đức vào tháng 1, cảnh báo rằng các lệnh trừng phạt “đã làm tê liệt hoạt động hàng ngày” và có thể gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu cho thủ đô.
Việc miễn trừ vô thời hạn sẽ mang lại sự chắc chắn về mặt pháp lý để các ngân hàng, công ty bảo hiểm và nhà cung cấp sẽ giao dịch với Rosneft Deutschland.
Nhu cầu về hoạt độnglọc dầu ổn định hiện nay đặc biệt cấp thiết. Tại Trung Đông, Iran đã đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái, bao gồm cả các cơ sở dầu mỏ trong khu vực. Hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch giữa Iran và Oman vận chuyển khoảng 20% lượng dầu xuất khẩu của thế giới, hầu như đã bị đóng băng, làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung toàn cầu.
Theo RT
Nhịp Sống Thị Trường