MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ, Brazil, Úc đua nhau mang một loại nông sản quý đến Việt Nam: Chi 1 tỷ USD gom hàng, nước ta nhập khẩu đứng thứ 3 toàn cầu

04-06-2024 - 06:00 AM | Thị trường

Kể từ đầu năm đến nay nước ta đã chi 999 triệu USD để nhập khẩu mặt hàng này với giá rẻ cực hấp dẫn.

Mỹ, Brazil, Úc đua nhau mang một loại nông sản quý đến Việt Nam: Chi 1 tỷ USD gom hàng, nước ta nhập khẩu đứng thứ 3 toàn cầu- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu bông các loại về Việt Nam trong tháng 4 đạt 132.850 tấn với trị giá hơn 231 triệu USD, tăng 3,7% về lượng và tăng 8,6% về trị giá so với tháng 3/2023.

Lũy kế 4 tháng đầu năm nước ta nhập khẩu 504.198 tấn bông với trị giá 999,9 triệu USD, tăng mạnh 37,7% về lượng và tăng 17,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Bông được nhập về Việt Nam trong 4 tháng đầu năm đều ghi nhận xu hướng giảm giá tại các thị trường chính. Nguyên nhân là bởi nhu cầu tiêu thụ tiếp tục ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, trong khi sản lượng sản xuất vẫn cao hơn nhu cầu, dẫn đến tình trạng dư thừa nguồn cung.

Mỹ, Brazil, Úc đua nhau mang một loại nông sản quý đến Việt Nam: Chi 1 tỷ USD gom hàng, nước ta nhập khẩu đứng thứ 3 toàn cầu- Ảnh 2.

Xét về thị trường, Brazil là nhà cung cấp bông lớn nhất của Việt Nam với 154.832 trong 4 tháng đầu năm, kim ngạch đạt 314 triệu USD, tăng mạnh 116% về lượng và tăng 72% về giá so với cùng kỳ năm 2023. Giá nhập khẩu bình quân đạt 2.033 USD/tấn, giảm mạnh 20% so với cùng kỳ.

Mỹ đứng thứ 2 về thị phần trong số các nhà cung cấp bông cho Việt Nam với 136.258 tấn, trị giá hơn 282 triệu USD, tăng 8,7% về lượng nhưng giảm nhẹ 2,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Giá bình quân đạt 2.073 USD/tấn, giảm 10% so với cùng kỳ.

Mỹ, Brazil, Úc đua nhau mang một loại nông sản quý đến Việt Nam: Chi 1 tỷ USD gom hàng, nước ta nhập khẩu đứng thứ 3 toàn cầu- Ảnh 3.

Đứng thứ 3 trong số các nhà cung cấp bông cho Việt Nam là Úc với 87.313 tấn trong 4 tháng, thu về hơn 181 triệu USD, giảm 8,3% về lượng và giảm đến 21% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Giá nhập khẩu bình quân cũng ghi nhận giảm 13%, đạt 2.082 USD/tấn.

Việt Nam là quốc gia nhập khẩu bông lớn thứ 3 thế giới với sản lượng tiêu thụ 1,5 triệu tấn/năm. Nước ta cũng là quốc gia xuất khẩu xơ sợi đứng thứ 6 thế giới và là nhà xuất khẩu hàng dệt may thứ 3 thế giới – chỉ sau Trung Quốc và Bangladesh. Trong năm 2023, nước ta nhập khẩu hơn 1,3 triệu tấn bông, tương đương với hơn 2,8 tỷ USD.

Trên thị trường thế giới, Mỹ và Brazil là hai nước xuất khẩu bông lớn nhất thế giới, chiếm hơn một nửa tổng nguồn cung toàn cầu. Úc cũng là một cường quốc bông khi có sản lượng lên đến 5,6 triệu kiện vào năm 2022. Dự kiến, Mỹ có thể xuất khẩu 12,5 triệu kiện (1 kiện bông tương đương khoảng 226,8 kg) trong niên vụ 2023 - 2024.

Bước sang năm 2024, giá bông được dự báo sẽ có xu hướng tăng do nhu cầu dần hồi phục. Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Mỹ, nước này sẽ cấp hạn ngạch nhập khẩu bông theo thuế suất trượt lên tới 750.000 tấn bông cho các công ty quốc doanh. Điều này càng góp phần thúc đẩy nhu cầu về bông sẽ gia tăng trong thời gian tới.

Với xu hướng tăng của giá bông thế giới, dự báo, giá nhập khẩu bông nguyên liệu vào Việt Nam cũng sẽ nhích tăng. Cùng với đó, thị trường dệt may thế giới đang có dấu hiệu khởi sắc, dự báo nhập khẩu bông nguyên liệu vào Việt Nam cũng sẽ tăng trong thời gian tới. Nhu cầu tiêu thụ bông sợi toàn cầu năm 2024 sẽ tăng 7% so với năm trước, lên đến 24,5 triệu tấn.

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên