MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ có thể miễn trừ Australia khỏi kế hoạch đánh thuế

10-03-2018 - 15:23 PM | Thị trường

Mỹ có thể miễn trừ Australia khỏi kế hoạch đánh thuế đối với mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu.

Thông tin này được Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đưa ra vào ngày 10/03 khi bày tỏ sự hài lòng với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm kiếm một thỏa thuận an ninh song phương để đảm bảo Australia không trở thành mục tiêu thuế quan của Mỹ.

Mỹ có thể miễn trừ Australia khỏi kế hoạch đánh thuế - Ảnh 1.

Xuất khẩu thép và nhôm của Australia tới Mỹ đạt 400 triệu đô la Australia, tương đương 314 triệu đô la Mỹ/ năm.

Australia được xem là nhà xuất khẩu thép nhỏ dù nước này là nhà cung cấp quặng sắt thô lớn nhất thế giới. Xuất khẩu thép và nhôm của  Australia tới Mỹ đạt 400 triệu đô la Australia, tương đương 314 triệu đô la Mỹ/ năm.

Trước đó, bất chấp sự phản đối của nhiều doanh nghiệp và nghị sĩ, ngày 8/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh công bố áp mức thuế suất mới, 25% đối với mặt hàng thép và 10% đối với mặt hàng nhôm nhập khẩu.

Một số tổ chức thương mại trong nước đã lên tiếng phản đối cho rằng mức thuế mới sẽ đẩy chi phí sản xuất của các doanh nghiệp lên cao và có thể châm ngòi cho cuộc chiến thương mại trên diện rộng./.

Theo Hồng Nhung

VOV

Trở lên trên