MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ khôi phục một phần tài trợ cho WHO

16-05-2020 - 23:25 PM | Tài chính quốc tế

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị khôi phục một phần tài trợ cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO), theo kênh Fox News ngày 15-5 (giờ địa phương).

Chính quyền Mỹ sẽ "đồng ý đóng góp số tiền bằng với các khoản mà Trung Quốc đã đóng góp" cho tổ chức WHO. Đó là nội dung Fox ghi nhận trong một văn bản do Nhà Trắng soạn thảo gửi tổng giám đốc WHO.

Tổng thống Trump đã đình chỉ các đóng góp của Mỹ cho WHO vào ngày 14-4. Ông cáo buộc tổ chức này tiếp tay cho Trung Quốc giấu dịch Covid-19 và nói rằng chính quyền của ông sẽ đưa ra đánh giá về WHO.

 Mỹ khôi phục một phần tài trợ cho WHO  - Ảnh 1.

Logo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Ảnh: Pierre Albouy

Các quan chức WHO phủ nhận cáo buộc của Mỹ. Trung Quốc cũng khẳng định họ đã minh bạch và công khai về dịch Covid-19.

Hiện nay, Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất của WHO. Nếu Mỹ tài trợ tương đương với mức đóng góp của Trung Quốc, như thông tin của đài Fox, mức tài trợ mới của Mỹ sẽ bằng khoảng 1/10 số tiền tài trợ trước đó của họ, khoảng 400 triệu USD/năm.

Tính đến ngày 16-5, Mỹ có gần 1,5 triệu ca nhiễm, với hơn 88.500 người chết vì dịch Covid-19.

Vào cuối tháng 3, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, dự báo tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ là 200.000.

Tuy nhiên, dự báo mới nhất cho biết vào ngày 4-8 tới sẽ có 134.475 người Mỹ chết vì Covid-19.

Theo Gia Minh

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên