MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm 2024: Việt Nam có thể tăng trưởng cao hơn nền kinh tế lớn thứ hai thế giới

Các dự báo mới nhất về kinh tế Việt Nam năm 2024 đều khả quan, mức tăng trưởng từ trên 6%.

Mới đây, tờ Bloomberg của Mỹ nhận định nền kinh tế Việt Nam có thể sẽ tăng trưởng 6,3% trong quý 1/2024 và 6,5% trong quý 2/2024. Tăng trưởng GDP được dự báo ở mức 6% trong năm 2024 và 6,4% trong năm 2025.

Kỳ vọng giá cả sẽ tăng ở mức 3,6% trong quý 1/2024 và 4,05% trong quý 2/2024, tăng so với mức 2,9% và 3,3% lần lượt trong quý 1/2023 và quý 2/2023.

Lạm phát trong cả năm 2024 được dự đoán sẽ ở mức 3,5% (so với mức 3% trong năm 2023), trước khi giảm xuống mức 3,2% trong năm 2025. Mức lạm phát được dự đoán này vẫn thấp hơn mục tiêu của chính phủ là 4 - 4,5%.

Bloomberg cho rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có khả năng sẽ giữ nguyên mức lãi suất điều hành trong thời gian tới. Điều này có nghĩa là gánh nặng "đưa nền kinh tế tăng trưởng trở lại mức trên 6% bằng cách thu hút các nhà đầu tư và khuyến khích chi tiêu" sẽ đè nặng lên Chính phủ.

"Nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi", ông Han Teng Chua, chuyên gia kinh tế tại Ngân hàng Phát triển Singapore (DBS Bank), nhận định.

Bài viết dẫn ý kiến của giới chuyên gia nêu thêm: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có thể vẫn tiếp tục tăng vì Việt Nam vẫn hấp dẫn đầu tư trong những năm tới trong bối cảnh các công ty đang đa dạng hóa và giảm rủi ro chuỗi cung ứng bằng cách mở rộng hoạt động sản xuất sang Việt Nam.

Chi phí lương cạnh tranh, mạng lưới hiệp định thương mại rộng khắp và môi trường kinh doanh thuận lợi là những lợi thế quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam.

Cũng trong dự báo mới nhất của Standard Chartered, Việt Nam có thể tăng trưởng 6,7% trong năm 2024. "Việt Nam tiếp tục đưa ra triển vọng trung hạn đầy hứa hẹn. Để duy trì tốc độ tăng trưởng và khả năng cạnh tranh nhanh chóng, Việt Nam cần nâng cấp cơ sở hạ tầng và chuẩn bị giảm lượng khí thải carbon", Tim Leelahaphan, Chuyên gia kinh tế tại Thái Lan và Việt Nam của Standard Chartered, cho biết.

Theo chuyên gia kinh tế của Standard Chartered, doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp vẫn duy trì ở mức cao bất chấp sự điều chỉnh gần đây. Xuất khẩu và nhập khẩu đang bắt đầu phục hồi, mặc dù thương mại liên quan đến điện tử vẫn còn ở mức dự kiến. Sự phục hồi FDI còn mờ nhạt; sự phục hồi mạnh mẽ hơn của dòng vốn FDI sẽ đòi hỏi tốc độ tăng trưởng GDP nhanh hơn. Những cơn gió ngược đối với thương mại toàn cầu gây ra rủi ro chính

Lạm phát được dự đoán sẽ tăng lên 5,5% vào năm 2024 từ mức 3,3% vào năm 2023. Ngân hàng Standard Chartered dự báo việc nới lỏng tiền tệ có thể đã kết thúc do quá trình phục hồi kinh tế của Việt Nam bắt đầu có đà. Ngân hàng kỳ vọng lãi suất sẽ được giữ nguyên mặc dù có khả năng cắt giảm lãi suất khác. Lãi suất tái cấp vốn dự kiến sẽ được giữ ở mức 4,5% cho đến cuối quý 3/2024, trước khi tăng 50 điểm cơ bản trong quý 4 năm nay.

"Chúng tôi kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ đạt được sự cân bằng chính sách tinh tế giữa việc hỗ trợ phục hồi nền kinh tế và chống lạm phát gia tăng cũng như sự suy yếu của tiền tệ. Lạm phát và khoảng cách chi tiêu thu nhập lớn có thể dẫn đến hành vi tìm kiếm lợi nhuận và rủi ro bất ổn tài chính", Tim nói.

Năm 2024: Thế giới có thể tăng trưởng 2,4%, Trung Quốc 5,3%

Trước đó, trong thông cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) giới thiệu về báo cáo Báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu số mới nhất, tăng trưởng toàn cầu được dự đoán sẽ chậm lại trong năm thứ ba liên tiếp – từ 2,6% năm ngoái xuống 2,4% vào năm 2024, thấp hơn gần 3/4 điểm phần trăm so với mức trung bình của những năm 2010.

Còn tờ SCMP dẫn báo cáo của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS), nền kinh tế Trung Quốc có thể tăng trưởng lạc quan 5,3% trong năm nay, bất chấp những lo ngại về thị trường còn sót lại và sự thận trọng ngày càng tăng từ các tổ chức quốc tế.

Theo đó, các chuyên gia tại CAS kỳ vọng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ ổn định trong năm nay, dù rằng Ngân hàng Thế giới duy trì dự báo 4,5% cho nước này trong báo cáo cùng ngày.

Trong báo cáo này, CAS cho rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ bắt đầu chậm lại, với tốc độ tăng trưởng 5% trong quý đầu tiên, trước khi mở rộng với tốc độ nhanh hơn vào cuối năm.

Chiều ngày 9/11/2023, Quốc Hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Theo đó, mục tiêu tăng trưởng GDP Việt Nam trong năm 2024 được xác định là từ 6 - 6,5%, một mục tiêu đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao.

Các chỉ số khác gồm GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700 - 4.730 USD; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,1% - 24,2%; tốc độ tăng CPI bình quân 4 - 4,5%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 4,8% - 5,3%; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt 26,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 69%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%...

Theo Dy Khoa

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên