MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam NSND đang giữ chức Giám đốc: Mang quân hàm đại tá, U60 sống hạnh phúc bên người vợ kém 13 tuổi

30-07-2024 - 19:03 PM | Lifestyle

Nam nghệ sĩ này được nhiều đánh giá có nét diễn và sự duyên dáng giống danh hài Xuân Hinh.

Nghệ sĩ đầu tiên đóng vai Ngọc Hoàng

NSND Quốc Trượng sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình không có ai làm nghệ thuật ở Bắc Ninh. Tuy nhiên, ngay từ nhỏ, anh đã tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ tại địa phương và dần bộc lộ khả năng. 

Sau khi học xong cấp 3, anh dự định thi vào Trung cấp Văn hoá nghệ thuật Hà Bắc (nay là trường Trung cấp Văn hoá, nghệ thuật, du lịch Bắc Ninh). Song trường ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội về huyện tuyển sinh nên anh thay đổi quyết định, thi tuyển và đỗ vào hệ đại học đầu tiên của ngành Kịch hát dân tộc.

Cho đến năm 2003, nam nghệ sĩ nhận được lời mời tham gia chương trình Gặp nhau cuối năm - Xuân Quý Mùi của đạo diễn Khải Hưng - ‘cha đẻ’ của Táo Quân. Tại đây, anh vào vai Ngọc Hoàng với mái tóc bạch kim khá dài, hàm râu rậm và cũng được phò tá đắc lực bởi Nam Tào - Bắc Đẩu do Xuân Bắc và Công Lý thủ vai.

Nam NSND đang giữ chức Giám đốc: Mang quân hàm đại tá, U60 sống hạnh phúc bên người vợ kém 13 tuổi- Ảnh 1.

NSND Quốc Trượng trong vai Ngọc Hoàng ở mùa Táo Quân đầu tiên

Với tính cách quyết đoán và nhanh nhạy, NSND Quốc Trượng trong vai Ngọc Hoàng lưu lại nhiều dấu ấn với khán giả. Tuy nhiên, nam NSND chỉ vào vai diễn này duy nhất 1 lần trong năm đầu tiên Táo quân ra mắt.

Sau vai diễn ở Gặp nhau cuối năm - Xuân Quý Mùi, NSND Quốc Trượng còn góp mặt trong nhiều tiểu phẩm hài cùng các nghệ sĩ Phạm Bằng, Quang Thắng, Quốc Khánh… Sự nghiệp diễn xuất của anh gắn liền với các vai hề trong những vở chèo. Anh được nhận xét là có nét diễn và sự duyên dáng giống danh hài Xuân Hinh.

Một số vai diễn của NSND Quốc Trượng để lại ấn tượng trong lòng công chúng như: Hề Bột trong "Nữ tú tài", hề Mỡ trong "Ước nguyện", anh Ngơ trong "Hùng ca Bạch Đằng giang", hề hát rong trong "Tiếng hát nghĩa tình", Tùng lò gạch trong "Người đàn bà bất hạnh", hề leo trong "Nước mắt Bà Chúa Kho"… Với những đóng góp của mình cho nên nghệ thuật chèo nước nhà, năm 2001, anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT và năm 2015 là danh hiệu NSND.

Sau nhiều năm công tác tại Tổng cục Hậu cần, năm 2007, anh làm Phó trưởng đoàn nghệ thuật Tổng cục Hậu cần. Năm 2010, anh giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Chèo quân đội và hiện giờ là Giám đốc Nhà hát với quân hàm Đại tá. Từ khi chuyển sang làm quản lý, NSND Quốc Trượng ít tham gia biểu diễn nhưng luôn nhớ ánh đèn sân khấu, nhớ cảm giác được khán giả đón nhận những vai diễn của mình.

Cuộc sống hôn nhân viên mãn bên người vợ kém 13 tuổi

Không chỉ có sự nghiệp thăng hoa, ở tuổi 58, NSND Quốc Trượng còn có cuộc sống gia đình viên mãn. Bà xã của nam nghệ sĩ là NSUT Lâm Thanh, kém anh 13 tuổi, hiện đang là Trưởng đoàn diễn 2 của Nhà hát Chèo quân đội.

Chia sẻ trên truyền thông, Quốc Trượng cho biết 2 người quen biết và nên duyên nhờ cùng tham gia vở chèo “Cá mè đè cá chép”. Ở đó, anh đóng vai hề trong khi chị Lâm Thanh vào vai nữ chính. Sau một thời gian tìm hiểu, cho đến năm 2001, cả hai tổ chức đám cưới để về chung một nhà.

Vào 2 ngày trước khi tổ chức đám cưới, NSƯT Lâm Thanh bị đau ruột thừa phải mổ gấp. Hôm sau có tiệc đãi khách, anh đành phải xin bác sĩ cho vợ mình về nhà khoảng 1 tiếng để ra mắt quan khách vì không thể hoãn. Ngày hôm đó, cô dâu phải ngồi xe lăn, đi 1 vòng chào quan khách rồi lại phải nhanh chóng quay lại bệnh viện.

Nam NSND đang giữ chức Giám đốc: Mang quân hàm đại tá, U60 sống hạnh phúc bên người vợ kém 13 tuổi- Ảnh 2.

NSND Quốc Trượng và NSUT Lâm Thanh kết hôn năm 2001

Trải qua hơn 20 năm chung sống cùng nhau, vợ chồng NSND Quốc Trượng vẫn mặn nồng như thuở đầu. Anh vẫn thường xuyên tặng vợ hoa khi có dịp. Anh sẵn sàng xắn tay áo để giúp vợ việc dọn dẹp nhà cửa, vào bếp nấu cơm.

Hiện, NSND Quốc Trượng và bà xã có một con trai và một con gái. Con gái hiện đang đi du học còn con trai đang học phổ thông. Dù bố mẹ làm nghệ thuật nhưng anh không có ý định hướng con theo nghề vì các con anh không bộc lộ năng khiếu với nghệ thuật dù yêu thích chèo. Hơn nữa, anh muốn tôn trọng sự lựa chọn nghề nghiệp của các con.

Tổng hợp

Đinh Anh

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên