MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam tài tử 'con nhà nòi' từng được trả cát-xê 60 cây vàng: U60 vẫn độc thân dẫu đóng cặp với toàn mỹ nhân vang bóng 1 thời

24-02-2024 - 17:04 PM | Lifestyle

Dẫu các bạn diễn cùng thời với anh đã yên bề gia thất. Song ở tuổi 55, chưa kết hôn, nam diễn viên này vẫn luôn vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc.

"Ông hoàng màn bạc" vang bóng một thời

Quay ngược về thập niên 90 của thế kỷ trước, Lý Hùng là cái tên được nhiều khán giả phim Việt mến mộ và săn đón. Ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, anh là một trong những ngôi sao ăn khách khi đóng cặp với hàng loạt những “giai nhân” tuyệt sắc như Việt Trinh, Diễm Hương… 

Xuất phát điểm có nhiều thuận lợi, anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha anh là NSND Lý Huỳnh, anh trai là đạo diễn Lý Sơn, em gái là diễn viên Lý Hương.

Năm 1982, anh có vai diễn đầu tiên khi tham gia phim Phượng của đạo diễn Lê Văn Duy. Những năm sau đó, Lý Hùng liên tục góp mặt trong những dự án điện ảnh lớn, nhỏ khác nhau. Nhưng phải đến khi đảm nhận vai Phạm Công trong trong phim Phạm Công - Cúc Hoa, tên tuổi của anh mới thực sự vụt sáng.

Nam tài tử 'con nhà nòi' từng được trả cát-xê 60 cây vàng: U60 vẫn độc thân dẫu đóng cặp với toàn mỹ nhân vang bóng 1 thời- Ảnh 1.

Lý Hùng là sao nam nổi tiếng nhất nhì màn ảnh Việt thập niên 90

Với nội dung hấp dẫn cùng sự kết hợp ăn ý giữa anh và Diễm Hương, phim đã chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả nhiều tầng lớp khác nhau.

Thậm chí thời điểm đó, các rạp chiếu phim trong nước phải tăng suất chiếu để phục vụ hết nhu cầu của người hâm mộ và anh được phong loạt danh như: Ông hoàng phòng vé, Tài tử điện ảnh Việt Nam, Bạch mã hoàng tử Việt

Khi tên tuổi và các vai diễn được nhiều người biết đến và công nhận, Lý Hùng còn là một trong những diễn viên đầu tiên của của điện ảnh Việt Nam được mời hợp tác với hãng phim danh tiếng nước ngoài.

Những lần xuất ngoại đó đã mở ra cho nam diễn viên cơ hội tham gia các bộ phim hợp tác với nước ngoài như Hồng hải tặc, Cảnh sát đặc khu, Phượng hoàng 99

Miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, năm 2012, anh được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác nhận là nam diễn viên điện ảnh đảm nhận nhiều vai chính trong nhiều phim Việt Nam nhất. Ngoài ra, Lý Hùng cũng là tài tử đóng cặp cùng nhiều mỹ nhân xinh đẹp vang bóng một thời như Diễm Hương, Việt Trinh, Diễm My... 

Nam tài tử 'con nhà nòi' từng được trả cát-xê 60 cây vàng: U60 vẫn độc thân dẫu đóng cặp với toàn mỹ nhân vang bóng 1 thời- Ảnh 2.

Lý Hùng - Diễm Hương từng là 2 nhan sắc làm mưa làm gió màn ảnh Việt

Nói về giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, nam diễn viên từng tiết lộ rằng cát-xê mà anh nhận được ở thời điểm đó là 30 triệu đồng, tương đương 60 cây vàng. Quy ra tiền vào thời điểm bây giờ là khoảng 2 tỷ đồng một tập phim.

Tất nhiên không phải tự dưng nam tài tử này được trả mức giá cao như vậy. Trong mắt khán giả anh là diễn viên đa năng, có thể đóng được mọi loại vai, thể hiện được tất cả tâm lý 1 vai diễn cần có. Chưa dừng lại, tên tuổi của Lý Hùng khi đó là bảo chứng phòng vé. Phim có sự tham gia của anh đều cháy vé, khán giả ùn ùn đi xem, nhà sản xuất có lãi.

Khi dòng phim thị trường thoái trào, nam diễn viên 6X còn tham gia một số phim truyền hình như: Dollar trắng, Mưa thủy tinh, Quý cô tuổi Dần, Ra giêng ai cưới em... Anh cũng từng lấn sân sang lĩnh vực ca hát nhưng không đạt được thành công vang dội như khi đóng phim.

Hạnh phúc với cuộc sống độc thân ở tuổi 55

Hiện tại ở tuổi 55, Lý Hùng hiếm khi xuất hiện trên màn ảnh. Anh dành nhiều thời gian cho gia đình, hạn chế đóng phim, chỉ xuất hiện trong 1 số chương trình truyền hình.

Về việc trở lại màn ảnh, nam diễn viên từng chia sẻ rằng không muốn trở lại màn ảnh bằng một vai diễn nhàm chán, không ấn tượng, khiến khán giả thất vọng. Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục đóng phim nhưng phải là những vai diễn khiến tôi thật sự tâm đắc.

Nam tài tử 'con nhà nòi' từng được trả cát-xê 60 cây vàng: U60 vẫn độc thân dẫu đóng cặp với toàn mỹ nhân vang bóng 1 thời- Ảnh 3.

Lý Hùng dành nhiều thời gian cho gia đình ở thời điểm hiện tại

Về cuộc sống cá nhân, ở tuổi 55, nam diễn viên này vẫn độc thân. Khi được gặng hỏi, trong khi những bạn diễn cùng thời ai cũng đã yên bề gia thất, anh có sốt ruột không, Lý Hùng từng trả lời trên truyền thông: “Ai cũng muốn có mái ấm riêng nhưng hôn nhân còn là duyên nợ, duyên số. Người ta có câu “thiên đường trong trái tim ta” nên tôi tự nhủ giờ mình đang sống thoải mái, hạnh phúc thì cứ vậy đi”.

Hiện tại, anh sống cùng mẹ và đại gia đình trong một ngôi nhà lớn có vườn rộng ở thành phố Thủ Đức. Giống như những bạn diễn cùng thời, Lý Hùng cũng rất thích làm vườn, thích tự tay chăm sóc cây cối và cùng người thân tận hưởng những món quà của tự nhiên.

Ngoài thời gian dành cho nghệ thuật, Lý Hùng còn đam mê võ thuật, thể thao, đặc biệt là bóng đá. Anh từng sang tận London, trực tiếp theo dõi các trận đấu trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh. Hàng chục năm nay nam diễn viên duy trì thói quen tập luyện thể dục thể thao 4-5 ngày/tuần.

Sau khi ba mất, Lý Hùng dành nhiều thời gian để chăm sóc mẹ. Mỗi khi rảnh, anh thường đưa mẹ đi chơi, cả trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, gia đình anh còn thường xuyên đi từ thiện ở nhiều nơi.

Tổng hợp 

Đinh Anh

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên