MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nạn nhân sập bẫy những kẻ "biết trước kết quả xổ số" thế nào?

20-06-2019 - 16:29 PM | Thị trường

14 đối tượng là người làm thuê, chạy xe ôm, không nghề nghiệp ở huyện Hòa Bình, Bạc Liêu lừa trót lọt 20 vụ với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Ngày làm việc thứ hai, phiên tòa xét xử “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ dùng chiêu biết trước kế quả xổ số lừa tiền tỉ chuyển sang phần thẩm vấn.

Tại tòa, các đối tượng Trần Văn Linh, Lưu Giàu Em, Lê Văn Danh… khai nhận thấy nhiều người mê lô đề, xổ số, nhất là ở khu vực phía Bắc. Chính vì vậy các đối tượng bàn nhau tìm lừa đảo những người hám lợi để lấy tiền tiêu xài.

Các đối tượng dùng điện thoại điện vào danh bạ của các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Hà Nội, Hòa Bình, Lâm Đồng… Đầu tiên, các đối tượng này nhận là người thân, sau đó nhã ý giúp đỡ bằng cách có người bạn làm ở Cty Xổ số kiến thiết miền Bắc và có thể "biết trước kết quả".

Khi “cá cắn câu” các đối tượng phân công nhau đóng vai giám đốc để cho số. Kết quả xố số kiến thiết ngẫu nhiên trùng với con số đã cho, các đối tượng này chung chi tiền sau đó tiếp tục rủ rê góp vốn cổ phần với số tiền lớn. Khi người chơi chấp nhận góp vốn cổ phần số tiền lớn, các đối tượng trên nhận rồi... tắt máy.

Nạn nhân sập bẫy những kẻ biết trước kết quả xổ số thế nào? - Ảnh 1.

Các đối tượng hầu hết là người thân bạn bè trong vụ lừa đảo hàng chục tỉ đồng tại tòa. Ảnh: Nhật Hồ Đơn cử, vụ lừa đảo trên 2,7 tỉ đồng của một chủ doanh nghiệp ở Lâm Đồng khá đơn giản.

Trần Văn Linh gọi đến số điện thoại của Cty TNHH MTV Tâm Anh Khang tự giới thiệu tên Hải từng quen biết với chị Th. hiện đang làm tại Cty Xổ số kiến thiết miền Bắc. Linh nói có quen với giám đốc, phó giám đốc, những người trong hội đồng xổ số. Nếu chị Th. muốn tham gia thì để Linh liên hệ, nếu trúng chia đôi giải thưởng. Chị Th tin lời ghi những con số mà Linh cho. Kết quả nhiều lần chị Th. trúng số do Linh cho.

Lúc này Linh đề nghị chị Th. góp vốn với Cty xổ số thì cơ hội trúng nhiều hơn, có nhiều con số chắc chắn hơn. Thấy việc đơn giản, dễ kiếm tiền, chị Th đồng ý góp cổ phần trên 2,2 tỉ đồng bằng cách chuyển khoản vào các tài khoản mà Linh đã cho. Nhận được số tiền lớn, Linh cắt liên lạc với chị Th.

Phương thức, thủ đoạn giống nhau, nhưng 14 đối tượng nói trên đã lừa đảo trên 20 vụ với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng. Điều đáng nói, nhóm của Linh, Em lừa cả Chủ tịch Hội người mù tỉnh Bạc Liêu với số tiền trên 280 triệu đồng cũng bằng các “chiêu thức” nói trên.

Hiện công an Bạc Liêu mở rộng giai đoạn 2 của vụ án để trả lời câu hỏi của dư luận là vì sao con số của nhóm đối tượng lừa đảo này cho các “khổ chủ” lúc đầu đều trúng, và các đối tượng này “đặt mua” số đề, số lô ở đâu.

Theo Nhật Hồ

Lao động

Trở lên trên