MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mexico phát hiện mỏ dầu trữ lượng lên tới 1 tỷ thùng

26-11-2012 - 08:06 AM |

Đây là phát hiện quan trọng nhất của Mexico trong suốt 1 thập kỷ qua.

Công ty Petroleos Mexicanos (Pemex), nhà sản xuất dầu lớn thứ 4 thế giới, đang mở rộng hoạt động khai thác sau khi phát hiện một giếng dầu lớn tại bang Tabasco, trữ lượng ước tính lên tới 1 tỷ thùng.

Trả lời phỏng vấn của Bloomberg, một quan chức của Pemex cho biết, giếng dầu nhẹ này được phát hiện ở độ sâu 6km, tức 3,7 dặm.

Trong khi đó, tổng thống Mexico Felipe Calderon trong bài phát biểu tại bang Veracruz thì cho biết, đây là phát hiện quan trọng nhất của Mexico trong suốt 1 thập kỷ qua. Trong vòng 3 tháng trở lại đây, phát hiện này là phát hiện quan trọng thứ 3 được ghi nhận, sau hai giếng dầu lớn được tìm thấy ở ngoài khơi Vịnh Mexico.

Pemex là tập đoàn dầu khí nhà nước, trụ sở tại Mexico City. Tập đoàn này đã đầu tư gần 10 tỷ USD vào hoạt động thăm dò khai thác dầu mỏ kể từ năm 2009.

Ngọc Toàn

hangnt

Bloomberg

Trở lên trên