MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VSA không thể kiến nghị cho xuất khẩu quặng sắt

10-06-2014 - 10:19 AM |

VSA không thể đồng thuận với quan điểm của các doanh nghiệp như kiến nghị.

Ngày 9/6, ông Hồ Nghĩa Dũng, chủ tịch Hiệp hội Thép VN (VSA), cho biết VSA đã có buổi trao đổi với các doanh nghiệp đứng tên trong công văn khẩn gửi VSA về việc xem xét lại chủ trương cấm xuất khẩu quặng sắt, do cho rằng chỉ có một doanh nghiệp được hưởng lợi từ chính sách này là Công ty cổ phần tập đoàn thép Hòa Phát. 

Theo ông Dũng, VSA không thể đồng thuận với quan điểm của các doanh nghiệp như kiến nghị, vì chính sách này là một chủ trương lớn của Nhà nước trong việc ưu tiên dành nguồn nguyên liệu cho các doanh nghiệp trong nước sản xuất lâu dài, hạn chế tình trạng nhập khẩu trong tương lai.

Ở một góc độ khác, ông Dũng xác nhận VSA sẽ tiếp tục có công văn kiến nghị các cấp về việc cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản quặng sắt, kể cả việc thanh tra, kiểm soát từ cơ quan chức năng để thị trường quặng sắt được vận hành minh bạch hơn.

> Doanh nghiệp thép lại “tố” cạnh tranh không lành mạnh

Những lý giải về việc Trung Quốc ráo riết nhập khẩu khoáng sản

Theo T.V.N

khanhnt

Tuổi trẻ

Trở lên trên