MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nắng nóng tiếp tục gia tăng, nhiều nơi trên 39 độ

01-07-2023 - 08:10 AM | Xã hội

Hôm nay (1/7), nắng nóng tiếp tục gia tăng ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Hà Nội có thể trên 38 độ, các tỉnh Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế có thể trên 39 độ.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 27 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng Hòa Bình 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Nắng nóng tiếp tục gia tăng, nhiều nơi trên 39 độ - Ảnh 1.

Miền Bắc, miền Trung hôm nay có nắng nóng gay gắt.

Hà Nội hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Dự báo, nắng nóng còn kéo dài ở miền Bắc, miền Trung trong nhiều ngày tới.

Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên