MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NCB: Ngân hàng đầu tiên cho ra đời gói Combo sản phẩm tài chính dành riêng cho phái đẹp

29-03-2018 - 18:18 PM | Tài chính - ngân hàng

Khách hàng mua chứng chỉ tiền gửi từ 3 tỷ đồng sẽ nhận được gói tài chính bảo hiểm sức khỏe "Tri ân" trị giá 4,8 triệu đồng; từ 2-3 tỷ đồng nhận được gói "Cho con" giá 3,89 triệu đồng và 1-2 tỷ đồng nhận gói "Thanh xuân" trị giá 1,8 triệu đồng.

Từ 7/3 đến hết 31/3/2018, Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) ra mắt chương trình "Tháng 3 - An nhiên sống khỏe, đong đầy yêu thương" với nhiều ưu đãi cho phụ nữ.

Theo đó, tất cả các khách hàng, nhất là nữ giới khi gửi tiền tại ngân hàng sẽ được tặng gói tài chính bảo hiểm "Đặc quyền phái đẹp", tương ứng với từng mức gửi của sản phẩm chứng chỉ tiền gửi trong thời hạn từ 12 tháng.

Đây là sản phẩm tài chính bảo hiểm sức khỏe do NCB hợp tác với Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt phát hành, có tổng giá trị quyền lợi tối đa của gói cao nhất lên tới một tỷ đồng.

Cụ thể, khách hàng mua chứng chỉ tiền gửi từ 3 tỷ đồng sẽ nhận được gói tài chính bảo hiểm sức khỏe "Tri ân" trị giá 4,8 triệu đồng; từ 2-3 tỷ đồng nhận được gói "Cho con" giá 3,89 triệu đồng và 1-2 tỷ đồng nhận gói "Thanh xuân" trị giá 1,8 triệu đồng.

NCB: Ngân hàng đầu tiên cho ra đời gói Combo sản phẩm tài chính dành riêng cho phái đẹp - Ảnh 1.

Quyền lợi bảo hiểm là được chăm sóc sức khỏe tại hơn 90 bệnh viện toàn quốc với các mức chi trả khác nhau theo từng gói "Đặc quyền phái đẹp". Với 4 gói sản phẩm này, khách hàng sẽ được miễn phí phát hành, duy trì và in hình cá nhân lên thẻ ATM; miễn phí duy trì SMS và NCB Smart; phí nộp, rút tiền khác tỉnh thành phố dưới 100 triệu đồng

Quyền lợi bảo hiểm là được chăm sóc sức khỏe tại hơn 90 bệnh viện toàn quốc với các mức chi trả khác nhau theo từng gói "Đặc quyền phái đẹp". Với 4 gói sản phẩm này, khách hàng sẽ được miễn phí phát hành, duy trì và in hình cá nhân lên thẻ ATM; miễn phí duy trì SMS và NCB Smart; phí nộp, rút tiền khác tỉnh thành phố dưới 100 triệu đồng

Trên thực tế, tiết kiệm tiền luôn là vấn đề quan trọng, dù cho bạn đang ở thời đại nào, làm nghề gì, có gia đình hay chưa. Một chuyên gia về quản lý tài chính cá nhân từng nói với khách hàng của mình rằng: "Đa số phụ nữ khi đã sống được nửa cuộc đời có chung một sự hối tiếc liên quan đến tài chính, đó chính là việc họ không bắt đầu tiết kiệm từ sớm. Rất ít người trong chúng ta có thể dự đoán được điều gì sẽ đến trong tương lai, nhưng việc tiết kiệm và đầu tư sẽ đảm bảo cho chúng ta sống cuộc sống mà chúng ta muốn trong tương lai".

Tuy nhiên, tiết kiệm như thế nào và bao nhiêu là đủ? Theo Kelly Smith - tác giả, đồng thời là chuyên gia cố vấn cho trang web The Penny Hoarder - một trong những website tư vấn về tài chính cá nhân lớn nhất thế giới với hơn 19 triệu lượt đọc mỗi tháng - cho biết, ở thời điểm 30 tuổi, phụ nữ cần phải tích cóp được số tiền ít nhất bằng chi phí cho cuộc sống trong 6 tháng, phòng khi có biến cố, thất nghiệp… thì vẫn sẽ có khoản dự phòng, sử dụng được trong vòng 6 tháng tiếp theo. Còn đối với những phụ nữ đã có gia đình, con số này sẽ lớn hơn do những chi phí phát sinh từ em bé. 

Các chuyên gia cũng khuyên rằng, chị em nên gửi số tiền tiết kiệm này vào ngân hàng, vừa an toàn, tránh được việc chi tiêu ngoài mong muốn, lại có thể sinh lãi. Cùng với đó, chọn thời điểm các ngân hàng "ưu ái" bằng các chương trình khuyến mãi "khủng" cũng là bí quyết "nằm lòng" với người gửi tiền nói chung và chị em phụ nữ nói riêng.

 

A.D

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên