MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới lập kỷ lục GDP tăng gấp đôi sau 10 năm, dự đoán vượt Đức, Nhật Bản trong vòng 2 năm tới

24-03-2025 - 16:15 PM | Tài chính quốc tế

Ấn Độ đã đạt được một cột mốc kinh tế quan trọng.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ đã tăng gấp đôi trong vòng 10 năm. Như vậy, Ấn Độ là quốc gia có tốc độ tăng trưởng chưa từng có trong số các nền kinh tế lớn trên toàn cầu.

Theo dữ liệu điều chỉnh theo lạm phát từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP Ấn Độ tăng kỷ lục 105% trong 1 thập kỷ, từ 2.100 tỷ USD năm 2015 lên 4.300 tỷ USD năm 2025. Nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng đã đưa Ấn Độ vào nhóm 5 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Quốc gia này có tiềm năng vượt qua Nhật Bản trong năm 2025 và vượt qua Đức vào năm 2027.

Nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới lập kỷ lục GDP tăng gấp đôi sau 10 năm, dự đoán vượt Đức, Nhật Bản trong vòng 2 năm tới- Ảnh 1.

Bình luận về cột mốc này, quan chức cấp cao đảng Bharatiya Janata - Amit Malviya viết: “Thành tựu phi thường này là minh chứng cho sự lãnh đạo quyết đoán của Thủ tướng Narendra Modi và những nỗ lực không ngừng nghỉ từ chính phủ của ông”

“Thông qua các chính sách kinh tế chủ động, cải cách cơ cấu táo bạo và tập trung liên tục vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh, chính phủ ông Modi đã đưa Ấn Độ lên vị trí nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới”, ông viết thêm.

Hiện tại, những sáng kiến mang tính chuyển đổi kể trên không chỉ thúc đẩy sự mở rộng kinh tế của Ấn Độ mà còn đưa nước này lên vị trí hàng đầu giữa các cường quốc, báo hiệu sự thay đổi đáng kể trong bối cảnh kinh tế toàn cầu.

Trong khi đó, IMF cho biết mức tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong cùng kỳ là 76%, từ 11.200 tỷ USD năm 2015 lên 19.500 tỷ USD năm 2025. Tuy nhiên, những dự đoán Trung Quốc vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới đã không thành hiện thực. Những trở ngại đối với Trung Quốc bao gồm tác động từ đại dịch và những khủng hoảng của ngành bất động sản trụ cột.

Mỹ vẫn giữ vững vị thế nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong vòng 10 năm, GDP Mỹ tăng từ 18.300 tỷ USD năm 2015 lên 30.300 tỷ USD vào năm 2025, tương đương mức tăng 66%. Dù chậm hơn các nền kinh tế châu Á, Mỹ vẫn giữ thế thống trị trong ổn định kinh tế toàn cầu.

Các nền kinh tế lớn khác, bao gồm Vương quốc Anh, Pháp, Đức và Nhật Bản, đã ghi nhận mức tăng trưởng GDP vừa phải, dao động từ 6% - 14% trong thập kỷ vừa qua. Mặc dù tốc độ tăng trưởng tương đối chậm hơn, các quốc gia này vẫn nắm giữ sức ảnh hưởng lớn trong thương mại và tài chính toàn cầu.

Brazil ghi nhận mức tăng trưởng GDP thấp nhất trong số mười nền kinh tế hàng đầu, từ 1.800 tỷ USD năm 2015 lên 2.300 tỷ USD năm 2025. Nền kinh tế này chịu ảnh hưởng từ suy thoái kéo dài cộng thêm tác động từ đại dịch Covid-19.

Tổng hợp

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM