MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Neymar: Tôi là số một thế giới, còn Messi và Ronaldo là người ngoài hành tinh

16-06-2018 - 10:11 AM | Sống

Neymar tự nhận mình có “công phu thượng thừa”, thế gian chẳng mấy người bì kịp nhưng vẫn phải xếp sau Messi và Ronaldo một bậc.

Tại VCK World Cup 2018, Neymar là một trong những siêu sao đáng chú ý bậc nhất trên các sân cỏ ở nước Nga. Anh cũng là nhân tố được kỳ vọng sẽ tỏa sáng để giúp ĐT Brazil lần thứ 6 lên ngôi ở giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trò chuyện với kênh YouTube Desimpedidos, siêu sao sinh năm 1992 tự cho rằng mình là cầu thủ giỏi nhất thế giới nhưng vẫn không thể so sánh với hai "người ngoài hành tinh" là Messi và Ronaldo .

"Với tất cả sự khiêm tốn, tôi muốn nói rằng ngày hôm nay, tôi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, còn Messi và Ronaldo đến từ hành tinh khác. Chẳng ai có thể so sánh với họ được".

Neymar: Tôi là số một thế giới, còn Messi và Ronaldo là người ngoài hành tinh - Ảnh 1.

Neymar tự cho rằng mình là người giỏi nhất thế giới nhưng vẫn không thể so sánh với 2 người ngoài hành tinh là Messi và Ronaldo.

Ở cuộc đua Quả bóng Vàng 2017, Neymar xếp thứ 3 chung sau Ronaldo và Messi. Theo Daily Mail, tiền đạo xứ Samba đang thất thế ở cuộc đua Quả bóng Vàng 2018, khi danh hiệu cao quý này còn có sự cạnh tranh của ứng viên sáng giá Mohamed Salah của Liverpool – người mới đây đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League.

Mùa giải vừa qua, Salah đã chơi chói sáng, ghi tới 34 bàn tại Premier League và góp công rất lớn giúp Liverpool lọt vào tới chung kết Champions League.

Neymar: Tôi là số một thế giới, còn Messi và Ronaldo là người ngoài hành tinh - Ảnh 2.

Neymar là nhân tố được kỳ vọng lớn nhất của ĐT Brazil ở VCK World Cup 2018.

Trái ngược với ngôi sao người Ai Cập thì Neymar lại chưa thể hiện được quá nhiều tại PSG. Mặc dù vẫn ghi tới 19 bàn và 13 kiến tạo trong 20 trận ở Ligue 1 nhưng việc gặp chấn thương khá nặng khiến mùa giải của anh trở nên không trọn vẹn.

So với Messi (người đoạt danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu, vô địch La Liga) và Ronaldo (vô địch Champions League) thì Neymar đang bị đánh giá thấp hơn khá nhiều ở cuộc đua giành Quả bóng Vàng 2018.

Tuy nhiên, trước mắt các ứng viên vẫn còn mục tiêu vô cùng quan trọng để ghi điểm, đó là tỏa sáng tại World Cup trên nước Nga. Vì thế, vẫn còn quá sớm để khẳng định ai mới là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và xứng đáng giành danh hiệu Quả bóng Vàng vào tháng 12 tới.

Theo Tiểu Mã

Trí thức trẻ

Trở lên trên