Nga bán 33 tỷ USD vàng, dự trữ chạm đáy 6 năm: Chuyện gì đang xảy ra?
Ngân hàng Trung ương Nga tiếp tục bán vàng từ kho dự trữ, khiến lượng dự trữ tính đến cuối tháng 7 chạm mức thấp nhất trong hơn 6 năm qua.
- 22-08-2026Phát hiện tàu Trung Quốc dài 249m, tải trọng 115.000 tấn bắt đầu di chuyển, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ xuyên quốc gia
- 21-08-2026Phát hiện biến đổi bất thường tại 2.344 huyện của Trung Quốc sau khi điện mặt trời và điện gió được phủ kín
- 21-08-2026Bill Gates tiên đoán đầy “ám ảnh” về tương lai, cảnh báo nhiều ngành nghề gặp khó với làn sóng AI
Theo dữ liệu do ngân hàng trung ương công bố trong tuần, tính đến ngày 1/8, lượng vàng nắm giữ của Nga đã giảm 1,6 triệu ounce kể từ đầu năm, xuống còn 73,2 triệu ounce. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2020.
Cũng theo dữ liệu này, giá trị kho dự trữ vàng của ngân hàng đã giảm 33,7 tỷ USD trong khoảng thời gian 7 tháng đó.
Ngân hàng Trung ương Nga từng là bên mua vàng lớn nhất thế giới ở cấp độ quốc gia, thu mua phần lớn sản lượng vàng khai thác trong nước sau đó tạm dừng hoạt động này vào đầu năm 2020.
Hai năm sau, ngân hàng cam kết nối lại việc mua vàng để giúp giải quyết một phần nguồn cung mà Nga gặp khó khăn khi xuất khẩu do các lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, ngân hàng này chưa bao giờ thực sự quay lại mua vào với quy mô lớn.
Ngân hàng trung ương bắt đầu giảm lượng vàng nắm giữ từ năm ngoái, khi Bộ Tài chính bán vàng và ngoại tệ từ Quỹ Phúc lợi Quốc gia để bù đắp thâm hụt ngân sách do nguồn thu từ năng lượng sụt giảm.
Theo Mining.com
Nhịp Sống Thị Trường