MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga chính thức tuyên bố ông Vladimir Putin làm tân Tổng thống

21-03-2024 - 22:40 PM | Tài chính quốc tế

Nga chính thức tuyên bố ông Vladimir Putin làm tân Tổng thống

Theo Ủy ban Bầu cử trung ương Nga, Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin đã nhận được hơn 87% phiếu bầu, đảm bảo nhiệm kỳ thứ 5 nắm quyền.

Ủy ban Bầu cử trung ương Nga (CEC) chính thức công bố ông Vladimir Putin đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024. Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử dự kiến diễn ra vào ngày 7/5.

Người đứng đầu CEC, bà Ella Pamfilova, tiết lộ hôm 21/3 rằng hơn 76,2 triệu cử tri Nga đã bỏ phiếu cho ông Putin, mang lại cho ông 87,28% phiếu bầu.

Trong khi đó, các đối thủ của ông Putin trong cuộc đua ứng cử viên Đảng Cộng sản Nikolay Kharitonov, ông Vladislav Davankov - đại diện cho đảng Con người mới - và Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) Leonid Slutsky lần lượt nhận được 4,31%, 3,85% và 3,2%, bà Pamfilova cho biết thêm.

Theo số liệu chính thức, Nga có tổng cộng 112 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử trên tổng dân số 146,2 triệu người. Tuy nhiên, con số cuối cùng không tính đến 4 vùng lãnh thổ cũ của Ukraine đã sáp nhập vào Nga vào mùa thu năm 2022. Cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024 - diễn ra từ ngày 15/3 đến ngày 17/3 - được đánh dấu bằng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao kỷ lục, vượt 77%.

Là đặc vụ KGB trong thời kỳ Xô Viết, ông Putin được bầu làm Tổng thống Nga lần đầu tiên vào năm 2000, tại vị trong hai nhiệm kỳ 4 năm cho đến năm 2008. Từ năm 2008 đến năm 2012, ông giữ chức Thủ tướng Nga dưới thời Tổng thống Dmitry Medvedev.

Trong nhiệm kỳ của Tổng thống Medvedev, hiến pháp Nga đã được sửa đổi để kéo dài nhiệm kỳ tổng thống từ 4 năm lên 6 năm. Ông Putin trở lại vị trí Tổng thống Nga vào năm 2012 và tái đắc cử vào năm 2018. Một cuộc cải cách hiến pháp vào năm 2020 đã thiết lập giới hạn hai nhiệm kỳ nhưng "vô hiệu hóa" các nhiệm kỳ trước đó của ông Putin, cho phép ông tranh cử một lần nữa cho chức vụ cao nhất nước Nga.

Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử dự kiến diễn ra vào đầu tháng 5, trùng với thời điểm Chính phủ Nga từ chức. Thời hạn theo hiến pháp để thành lập chính phủ mới là một tháng.

Hôm 21/3, tân Tổng thống Putin cảm ơn tất cả những người đã đến các điểm bỏ phiếu bất kể họ bầu chọn ứng cử viên nào, đồng thời nói thêm rằng cuộc bầu cử cho thấy Nga là "một gia đình lớn và gắn bó chặt chẽ".

Tổng thống Putin cũng lưu ý rằng kết quả này "đòi hỏi sự cam kết và hiệu quả hơn nữa" từ ông và các cộng sự của ông, đồng thời hứa sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng kỳ vọng của người dân.

Theo Quỳnh Chi

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên