MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga công bố lệnh ngừng bắn tạm thời ở 2 thành phố của Ukraine để thường dân sơ tán

05-03-2022 - 14:21 PM | Tài chính quốc tế

Nga công bố lệnh ngừng bắn tạm thời ở 2 thành phố của Ukraine để thường dân sơ tán

Truyền thông nhà nước Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết Nga sẽ triển khai một lệnh ngừng bắn tạm thời cho phép thường dân rời khỏi hai thành phố Mariupol và Volnovakha của Ukraine.

Nga thông báo ngừng bắn tạm thời

Lệnh ngừng bắn được cho có hiệu lực lúc 10h ngày 5/3 theo giờ Moscow, tức 14h chiều nay theo giờ Hà Nội. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố các tuyến đường cho dân sơ tán đã được thống nhất với phía Ukraine nhưng quốc gia này chưa đưa ra bất cứ thông tin xác nhận nào.

Hiện chưa rõ Ukraine đã đồng ý với lệnh ngừng bắn hay được phía Nga thông báo về lệnh ngừng bắn hay chưa.

Mariupol và Volnovakha nằm cách nhau khoảng 48km ở phía đông nam Ukraine, gần biên giới Nga. Mariupol là thành phố cảng trên biển Azov. Các thành phố này cũng xảy ra giao tranh dữ dội giữa binh sĩ Ukraine và Nga trong những ngày gần đây.

Trong khi đó, Vadym Boychenko, Thị trưởng Mariupol cho biết chính quyền thành phố đã được thông báo về thỏa thuận ngừng bắn của Nga lúc 8:30 sáng theo giờ địa phương, tức 13h30 theo giờ Hà Nội. Các quan chức địa phương đang lên kế hoạch để đưa thuốc men và các nguồn cung thiết yếu khác.

Ông Boychenko cũng cho rằng thời gian ngừng giao tranh sẽ được sử dụng để khôi phục một phần cơ sở hạ tầng của thành phố. Giao tranh ác liệt ở thành phố đã khiến hàng chục nghìn cư dân phải sống trong cảnh không máy sưởi, nước và điện kể từ ngày 3/3.

Về phần mình, Chính phủ Ukraine xác nhận các nỗ lực đang được tiến hành để cứu trợ thành phố ven biển phía nam Mariupol và Volnovakha ở phía đông đất nước. Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết họ sẽ cố gắng khôi phục lại cơ sở hạ tầng quan trọng của thành phố để khôi phục điện, nước và thông tin liên lạc.

Tuyên bố của Ukraine không đề cập tới việc liệu mọi người có lối đi an toàn để rời thành phố sau khi Nga tuyên bố ngừng bắn tạm thời để phục vụ sơ tán nhân đạo hay không.

Ukraine xác nhận đang chuẩn bị hàng lang sơ tán

Trong tuyên bố mới nhất, Mykhailo Podoliak, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết các hành lang sơ tán đang được chuẩn bị tại một số khu vực ở Ukraine trong ngày 3/5.

"Ở Mariupol và Volnovakha, các hành lang sơ tán nhân đạo đang chuẩn bị được mở. Dòng người sơ tán đang hình thành. Các bên tạm thời ngừng bắn trong khu vực người dân sơ tán", ông Podokiak cho biết trên Twitter.

Đây là xác nhận chính thức đầu tiên từ phía Ukraine sau khi phía Nga cho biết tạm thời ngừng bắn ở 2 thành phố trên nhằm tạo điều kiện cho thường dân sơ tán tới nơi an toàn. Hiện tại, chưa biết lệnh ngừng bắn này sẽ có hiệu lực tới khi nào.

Hơn một tuần kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, giao tranh vẫn xảy ra ác liệt tại nhiều thành phố. Hiện tại, cả đôi bên đều đã xác nhận có thương vong do xung đột nhưng số liệu mà mỗi bên đưa ra lại khác nhau.

Nga hiện tại cũng đang là tâm điểm các lệnh trừng phạt của phương Tây. Về phần mình, Moscow đã kích hoạt hệ thống vũ khí hạt nhân chiến lược và đưa nó vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

Các doanh nghiệp nước ngoài liên tiếp thông báo dừng hoạt động tại Nga. Mới đây nhất, Samsung cũng đã đưa ra tuyên bố tương tự dù là hãng điện thoại chiếm thị phần lớn nhất ở Nga.

https://cafef.vn/nga-cong-bo-lenh-ngung-ban-tam-thoi-o-2-thanh-pho-cua-ukraine-de-thuong-dan-so-tan-20220305142032571.chn

Linh Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên