MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga sẽ triển khai vũ khí mới tới quần đảo tranh chấp với Nhật, nêu điều kiện ký hiệp ước hòa bình

31-01-2024 - 12:19 PM | Tài chính quốc tế

Nga và Nhật Bản chưa từng ký hiệp ước hòa bình chính thức kể từ khi Thế chiến II kết thúc.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo an Nga Dmitry Medvedev hôm 30/1 cho biết, Nga đang có kế hoạch phát triển quần đảo Kuril, bao gồm cả việc triển khai vũ khí mới ở đây.

"Quần đảo Kuril sẽ phát triển một cách tích cực, và vai trò chiến lược của quần đảo sẽ tăng lên tương ứng, bao gồm việc triển khai vũ khí mới", ông Medvedev đăng trên mạng xã hội VKontakte của Nga.

Quần đảo Kuril, khu vực được Nhật Bản gọi là Lãnh thổ phương Bắc, thuộc quyền kiểm soát của Liên Xô khi Thế chiến II kết thúc. Nga, quốc gia kế tục Liên Xô, và Nhật Bản chưa bao giờ ký hiệp ước hòa bình, chấm dứt tình trạng thù địch trong Thế chiến II, mà tranh chấp chủ quyền của quần đảo Kuril là trở ngại chính.

Về hiệp ước hòa bình giữa hai nước, ông Medvedev tuyên bố: "Không ai phản đối một hiệp ước hòa bình," miễn là Nhật Bản hiểu được một số nguyên tắc chủ chốt, trong đó có dự định phát triển Kuril của Nga.

Theo Reuters, ông Medvedev đã nói với phía Nhật Bản rằng, nếu Tokyo muốn ký kết hiệp ước hòa bình với Nga thì phải từ bỏ tuyên bố chủ quyền với quần đảo Kuril.

Quan điểm được ông Medvedev bày tỏ sau khi Thủ tướng Nhật Kishida cho biết sẽ tiếp tục áp cấm vận nhằm vào Nga và khẳng định sự ủng hộ không thay đổi dành cho Ukraine trong bài phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản ngày 30/1.

Mới đây, Nga đã bày tỏ lo ngại về các cuộc tập trận chung của Nhật Bản, Mỹ và Australia gần Hokkaido và cho đó là một "mối đe dọa an ninh tiềm tàng". Moscow cũng phàn nàn về việc Nhật Bản mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự và tăng cường mua sắm vũ khí với sự hỗ trợ của Mỹ.

Về phần mình, Nhật Bản cũng tỏ ra không thoải mái khi Nga tăng cường cơ sở hạ tầng quân sự trên quần đảo tranh chấp.

Theo Thi Anh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên