MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Ngân hàng yếu kém

Dự kiến có 2 ngân hàng sẽ được nới "room" ngoại lên 49%

Dự kiến có 2 ngân hàng sẽ được nới "room" ngoại lên 49%

28/03/2023 15:21

Ngân hàng Nhà nước cho biết, theo kế hoạch, có 4 ngân hàng thương mại cổ phần sẽ nhận chuyển giao bắt buộc đối với 4 ngân hàng yếu kém. Trong đó có 2 ngân hàng nhận chuyển giao tại phương án có đề xuất được nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại ngân hàng lên 49%.

Chính phủ yêu cầu NHNN tập trung xử lý các ngân hàng yếu kém

Chính phủ yêu cầu NHNN tập trung xử lý các ngân hàng yếu kém

09/03/2023 09:17

Chính phủ cũng yêu cầu NHNN hoàn thiện dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), trình Chính phủ trong tháng 3 năm 2023.

Chương trình ngân hàng hỗ trợ TCTD yếu kém sẽ diễn ra như thế nào?

Chương trình ngân hàng hỗ trợ TCTD yếu kém sẽ diễn ra như thế nào?

09/02/2023 07:48

Theo VCSC, ý tưởng chính của chương trình hỗ trợ các tổ chức tín dụng yếu kém (DCI) là để cho các ngân hàng lành mạnh, với các ưu đãi từ NHNN, sẽ hỗ trợ các TCTD yếu kém tạo ra thu nhập để bù đắp lỗ lũy kế.

Năm 2023 đặc biệt của 11 ngân hàng

Năm 2023 đặc biệt của 11 ngân hàng

24/01/2023 08:43

Trong đó, nhiều nhà băng để lại dấn ấn sâu đậm trên thị trường tài chính Việt Nam, góp phần tạo nên một cuộc cạnh tranh thú vị giữa các ngân hàng tư nhân và ngân hàng quốc doanh. Thậm chí, ở một số khía cạnh quan trọng, họ đang là Top 1 của thị trường.

HDBank dự kiến nhận chuyển giao bắt buộc một ngân hàng, góp tối đa 9 nghìn tỷ đồng

HDBank dự kiến nhận chuyển giao bắt buộc một ngân hàng, góp tối đa 9 nghìn tỷ đồng

18/08/2022 14:43

HDBank đang cho thấy định hướng khá rõ ràng trong việc tham gia vào chương trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước.

Sẽ giảm số lượng TCTD, khuyến khích mua bán, sáp nhập

Sẽ giảm số lượng TCTD, khuyến khích mua bán, sáp nhập

09/06/2022 10:25

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 689/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025".

Đã có hướng xử lý CBBank và OceanBank

Đã có hướng xử lý CBBank và OceanBank

11/05/2022 13:14

Sau một thời gian khá dài tìm kiếm các giải pháp phù hợp, 2 ngân hàng yếu kém CBBank và OceanBank cuối cùng cũng đã có hướng xử lý.

Ông Lưu Trung Thái nói về việc nhận chuyển giao TCTD yếu kém: Xác định nhiệm vụ khó khăn nhưng sẽ đem lại cộng hưởng lớn trong dài hạn

Ông Lưu Trung Thái nói về việc nhận chuyển giao TCTD yếu kém: Xác định nhiệm vụ khó khăn nhưng sẽ đem lại cộng hưởng lớn trong dài hạn

25/04/2022 10:28

Lãnh đạo ngân hàng cho biết, việc nhận chuyển giao bắt buộc một TCTD giúp MB có cơ hội để tăng trưởng quy mô cao hơn mức tăng trưởng bình quân thị trường khoảng 1,5~ 2 lần trong dài hạn, cải thiện thứ hạng cạnh tranh và có nhiều không gian tăng trưởng mới.

MB sẽ nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng yếu kém như thế nào?

MB sẽ nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng yếu kém như thế nào?

06/04/2022 16:29

Sau khi MB nhận chuyển giao bắt buộc, TCTD được chuyển giao bắt buộc hoạt động dưới hình thức ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do MB là chủ sở hữu. MB sẽ không phải thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính của TCTD được chuyển giao bắt buộc, được loại trừ TCTD được chuyển giao bắt buộc khi tính tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất.

Lại chuyện tái cơ cấu ngân hàng

Lại chuyện tái cơ cấu ngân hàng

27/02/2022 09:13

Tại Chỉ thị số 01 ngày 8/2/2022, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước triển khai ngay việc xử lý, cơ cấu lại 2 NHTM yếu kém đã được cấp có thẩm quyền thông qua chủ trương.

Xử lý ngay 2 ngân hàng yếu kém: Sẽ có trường hợp đầu tiên của cơ chế mới?

Xử lý ngay 2 ngân hàng yếu kém: Sẽ có trường hợp đầu tiên của cơ chế mới?

22/02/2022 10:46

Thủ tướng đã chỉ đạo cụ thể, cơ chế hỗ trợ đã có, thị trường chờ đợi khả năng sớm có trường hợp đầu tiên…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu NHNN triển khai ngay việc xử lý, cơ cấu lại 2 ngân hàng yếu kém

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu NHNN triển khai ngay việc xử lý, cơ cấu lại 2 ngân hàng yếu kém

09/02/2022 10:06

Tại Chỉ thị số 01 vừa được ban hành, Thủ tướng Chính phủ giao một số nhiệm vụ quan trọng cho Ngân hàng Nhà nước triển khai ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Có thể dùng ngân sách nhà nước tái cơ cấu ngân hàng và xử lý nợ xấu?

Có thể dùng ngân sách nhà nước tái cơ cấu ngân hàng và xử lý nợ xấu?

30/09/2021 16:48

"Trong một số ít trường hợp có khả năng sử dụng một số nguồn lực nhà nước nhất định để thực hiện các nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế, đặc biệt là việc cơ cấu lại các TCTD và xử lý nợ xấu...".

Sẽ không bao giờ hoàn thành tái cơ cấu ngân hàng?

Sẽ không bao giờ hoàn thành tái cơ cấu ngân hàng?

25/09/2021 22:07

Có một thực tế, mục tiêu tái cơ cấu cứ chuyển từ nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ khác; nhưng ở khía cạnh yêu cầu thì đây là quá trình thường xuyên và liên tục…

Nhìn lại thập kỷ tái cơ cấu của ngành ngân hàng

Nhìn lại thập kỷ tái cơ cấu của ngành ngân hàng

02/08/2021 16:14

Trào lưu thành lập ngân hàng bắt đầu manh nha từ năm 2005 và bùng nổ vào giai đoạn đầu năm 2007. Vào thời điểm bùng nổ đó, nhiều ngân hàng đã đệ đơn xin chuyển đổi mô hình từ nông thôn thành ngân hàng đô thị, nhằm mở rộng quy mô.

Ngân hàng mất thanh khoản, lỗ 50% vốn pháp định, mất CAR trong 12 tháng, sẽ bị xếp "yếu kém"

Ngân hàng mất thanh khoản, lỗ 50% vốn pháp định, mất CAR trong 12 tháng, sẽ bị xếp "yếu kém"

17/06/2021 18:06

Dự thảo sửa đổi Thông tư 52 với những điểm nổi bật: siết chặt các tiêu chí xác định tổ chức tín dụng yếu kém. Nhưng bao giờ thị trường được minh bạch tổ chức tín dụng yếu kém lại chưa được đề cập trong dự thảo...

Ngân hàng Nhà nước sửa quy định xếp hạng ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước sửa quy định xếp hạng ngân hàng

16/06/2021 11:42

Một trong những nội dung chú ý nhất trong Dự thảo là chỉnh sửa, bổ sung theo hướng quy định cụ thể các trường hợp xếp hạng D (Yếu) và hạng E (Yếu kém) các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Cứu ngân hàng 0 đồng: Nên “buông tay” thay vì “cứu trợ”?

Cứu ngân hàng 0 đồng: Nên “buông tay” thay vì “cứu trợ”?

04/06/2021 15:41

Cách dùng “tiền tốt” để cứu “tiền xấu” thường là không đi đến đâu và rồi tiền tốt cũng theo chân tiền xấu, khả năng phục hồi thành công cho những ngân hàng yếu kém là rất thấp...

Việc cơ cấu lại các ngân hàng yếu kém, ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt vẫn chưa đạt yêu cầu

Việc cơ cấu lại các ngân hàng yếu kém, ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt vẫn chưa đạt yêu cầu

06/11/2020 16:33

Tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn cũng chưa đạt kế hoạch đề ra; còn tình trạng thất thu, trốn thuế, nợ đọng thuế; sử dụng vốn vay tại một số dự án chưa hiệu quả.

Ủy ban Kinh tế đề nghị tập trung cơ cấu lại các ngân hàng yếu kém

Ủy ban Kinh tế đề nghị tập trung cơ cấu lại các ngân hàng yếu kém

17/10/2020 19:16

Đề nghị trên tiếp tục được đưa ra, bên cạnh những kết quả Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã đạt được trong điều hành chính sách tiền tệ.

Trở lên trên