MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Ngành da giày

Lương, thưởng tết Canh Tý - 2020: Có thể tăng, khó đột biến

Lương, thưởng tết Canh Tý - 2020: Có thể tăng, khó đột biến

18/12/2019 09:22

Theo nhận định của lãnh đạo doanh nghiệp (DN), cơ quan quản lý nhà nước, thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý có thể tăng hơn năm trước do các DN làm ăn tốt hơn và lương tối thiểu tăng lên. Tuy nhiên, khả năng sẽ không có đột biến.

Sếp ngành da giày, dệt may... được trả lương 40-80 triệu đồng

Sếp ngành da giày, dệt may... được trả lương 40-80 triệu đồng

08/11/2019 07:54

Các ứng viên làm việc độc lập giữ vị trí cấp quản lý được trả mức lương vào khoảng 40-80 triệu đồng/tháng. Ngoài ra các chi phí đi lại, công tác, liên lạc… được công ty chi trả toàn bộ.

Xuất khẩu da giày năm 2019 có thể đạt 21,5 tỷ USD

Xuất khẩu da giày năm 2019 có thể đạt 21,5 tỷ USD

11/07/2019 19:48

Hiệp hội Da-Giày-Túi xách Việt Nam (Lefaso) dự báo, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm da giày tại các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam những tháng cuối năm vẫn tăng trưởng ổn định. Dự kiến tổng kim ngạch xuất khẩu da giày đạt khoảng 21,5 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2018.

BVSC: Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung mang đến cơ hội cho xuất khẩu giày dép Việt

BVSC: Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung mang đến cơ hội cho xuất khẩu giày dép Việt

15/06/2019 12:15

BVSC cho rằng, kể cả khi Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận dẫn đến việc Mỹ chưa áp thuế lên gần 250 tỷ USD còn lại thì chỉ riêng việc Mỹ tăng thuế từ 10 lên 25% đối với 200 tỷ hàng hóa Trung Quốc vừa qua cũng đã mang đến cơ hội để Việt Nam gia tăng thị phần xuất khẩu tại Mỹ trong các quý tới.

Xuất khẩu giày dép tăng trưởng khả quan

Xuất khẩu giày dép tăng trưởng khả quan

13/06/2019 23:31

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu giày dép trong các tháng gần đây luôn duy trì được mức tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ.

Chính sách thuế của Trump là thảm họa với ngành da giày

Chính sách thuế của Trump là thảm họa với ngành da giày

24/05/2019 14:33

Hơn 170 công ty sản xuất và thương mại của ngành da giày cảnh báo rằng việc chính phủ Mỹ tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành da giày.

Da giày tiếp tục “ăn nên làm ra” trong năm 2019

Da giày tiếp tục “ăn nên làm ra” trong năm 2019

18/01/2019 18:22

Thông tin từ Hiệp hội da giày Việt Nam (Lefaso) đưa ra tại Hội nghị tổng kết ngành da giày năm 2018, vừa diễn ra tại TPHCM vào ngày 17.1.

Khoảng 1 tỉ đôi giày được làm tại Việt Nam với giá 15 USD/đôi

Khoảng 1 tỉ đôi giày được làm tại Việt Nam với giá 15 USD/đôi

02/01/2019 15:59

Giá 1 đôi giày xuất khẩu trung bình của thế giới là 9,81 USD/đôi. Trong khi đó giá của Việt Nam là 15 USD/đôi, cao gấp 1,6 lần so với giá trung bình của thế giới.

Việt Nam đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu giày dép

Việt Nam đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu giày dép

02/01/2019 09:02

Da giày, túi xách xuất khẩu gần 20 tỷ USD trong năm 2018...

Hiệp định CPTPP có hiệu lực, cạnh tranh sẽ quyết liệt hơn ở 3 cấp độ

Hiệp định CPTPP có hiệu lực, cạnh tranh sẽ quyết liệt hơn ở 3 cấp độ

02/01/2019 08:17

Cộng đồng doanh nghiệp cho rằng, CPTPP có hiệu lực thì mức độ cạnh tranh sẽ quyết liệt hơn ở cả 3 cấp độ: Sản phẩm, doanh nghiệp và quốc gia.

Ông chủ TBS Group: Một nhà máy của Nike chỉ có 16 lao động làm ra 1 triệu sản phẩm/năm, doanh nghiệp Việt thì sao?

Ông chủ TBS Group: Một nhà máy của Nike chỉ có 16 lao động làm ra 1 triệu sản phẩm/năm, doanh nghiệp Việt thì sao?

11/07/2018 10:46

Trước làn sóng công nghiệp 4.0, nhiều doanh nghiệp trong nước chưa đầu tư đúng mức, thậm chí, nhiều ngành hàng vẫn không biết cụ thể 4.0 là gì, theo ông Nguyễn Đức Thuấn, CEO TBS Group. Ông Thuấn đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Da – Giày – Túi xách Việt Nam (Lefaso).

Đôi giày Adidas sản xuất trong 45 ngày và nỗi lo của ngành giày da Việt Nam

Đôi giày Adidas sản xuất trong 45 ngày và nỗi lo của ngành giày da Việt Nam

13/11/2017 20:05

Xu hướng dịch chuyển sản xuất về gần hơn với những thị trường tiêu thụ chính của Adidas vừa giúp sản phẩm tới tay khách hàng nhanh hơn đồng thời chống lại xu hướng tăng giá nhân công tại châu Á cũng như chi phí vận chuyển.

Xuất khẩu - học cách chơi với “người khổng lồ”

Xuất khẩu - học cách chơi với “người khổng lồ”

04/06/2017 17:05

XK đã đến ngưỡng về lượng, do vậy đã đến lúc các DN phải tìm cách tham gia vào một "mắt xích" của chuỗi giá cung ứng toàn cầu. Để tham gia vào chuỗi này giúp tăng thêm giá trị gia tăng, DN Việt Nam cần có khát vọng chơi với người lớn nhất, giỏi nhất, khó tính nhất.

Công nghiệp hỗ trợ đáp ứng 65% nhu cầu sản xuất nội địa

Công nghiệp hỗ trợ đáp ứng 65% nhu cầu sản xuất nội địa

24/01/2017 08:55

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025.

Cần rà soát, điều chỉnh chính sách để phát triển ngành da giày

Cần rà soát, điều chỉnh chính sách để phát triển ngành da giày

25/11/2016 18:34

Phát biểu sau khi làm việc với Hiệp hội Da, Giày, Túi xách Việt Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định ngành da, giày, túi xách Việt Nam là ngành công nghiệp quan trọng, do đó sẽ rà soát để có những điều chỉnh chính sách nhằm khuyến khích phát triển.

Áp lực lớn của ngành da giày Việt Nam

Áp lực lớn của ngành da giày Việt Nam

17/08/2016 19:40

Việt Nam đang là nước sản xuất giày dép đứng thứ 3 châu Á sau Trung Quốc, Ấn Độ, và đứng thứ 4 thế giới. Hiện Việt Nam đang sản xuất khoảng 920 triệu đôi giày mỗi năm, xuất khẩu hơn 800 triệu đôi tới hơn 50 thị trường trên thế giới, trong đó Liên minh châu Âu (EU) chiếm tỷ lệ lớn nhất. Sản phẩm túi xách cũng được xuất khẩu sang 40 nước, trong đó thị trường Mỹ chiếm tỷ lệ cao nhất với 41,6%.

Nỗi buồn giày Việt: Nhập 90% nguyên phụ liệu, xuất xong tiền vào túi ông chủ Đài Loan, Hàn Quốc

Nỗi buồn giày Việt: Nhập 90% nguyên phụ liệu, xuất xong tiền vào túi ông chủ Đài Loan, Hàn Quốc

28/07/2016 10:33

Không có nguyên phụ liệu chuẩn, thiết kế yếu kém, vốn ít, khả năng xuất khẩu hạn chế... chừng đó lý do khiến ngành da giày Việt có tiếng mà không có miếng.

Ngành da giày hướng tới xác lập chuỗi liên kết nội địa

Ngành da giày hướng tới xác lập chuỗi liên kết nội địa

15/07/2016 07:32

Chuỗi liên kết nội địa sẽ giúp doanh nghiệp (DN) đáp ứng được các quy tắc xuất xứ, chủ động được nguồn nguyên liệu, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa tại thị trường nội địa cũng như hướng tới xuất khẩu.

Da giày “thấp thỏm” thoát khó

Da giày “thấp thỏm” thoát khó

10/07/2016 14:14

Trong 6 tháng đầu năm 2016, kim ngạch XK của ngành da giày có tốc độ tăng trưởng thấp, có những tháng tụt hơn so với cùng kỳ năm trước. Những đơn hàng da giày thường dồn vào cuối năm nên nhiều DN kỳ vọng tình hình XK sẽ “ấm” hơn và về đích như kế hoạch.

Xuất khẩu da giày sang EU chững lại

Xuất khẩu da giày sang EU chững lại

22/04/2016 12:07

Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu da giày sang thị trường EU (từng là thị trường xuất khẩu chủ lực của ngành da giày VN) đang có dấu hiệu chững lại...

Trở lên trên