MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thu nhập và chi tiêu ở Trung Quốc tăng chậm trong năm 2022

27-01-2023 - 11:00 AM | Tài chính quốc tế

Thu nhập và chi tiêu ở Trung Quốc tăng chậm trong năm 2022

So với một năm trước, thu nhập và chi tiêu ở Trung Quốc tăng chậm hơn rất nhiều.

Thu nhập bình quân đầu người ở Trung Quốc chỉ tăng 2,9% theo giá trị thực trong năm 2022, sau khi tăng 8,1% một năm trước đó. Con số này chứng tỏ tốc độ tăng trưởng quay trở lại như năm 2020, khi Trung Quốc đang chiến đấu với Covid-19 và áp dụng các biện pháp phong tỏa sâu rộng.

Chi tiêu bình quân đầu người cũng giảm 0,2% theo giá trị thực, theo dữ liệu được Cục Thống kê Quốc gia (NBS) công bố trong thông cáo thống kê hàng năm.

NBS cho biết thu nhập bình quân đầu người ở Trung Quốc đã tăng lên 36.883 nhân dân tệ (5.310 USD) vào năm 2022, trong khi chi tiêu bình quân đầu người tăng lên 24.538 nhân dân tệ (3.533 USD).

Khu vực nông thôn hoạt động tốt hơn so với khu vực đô thị hóa. Thu nhập của các hộ gia đình nông thôn tăng 4,2% theo giá trị thực, cao hơn so với mức tăng 1,9% theo giá trị thực của cư dân thành thị.

Tuy nhiên, người dân thành thị và nông thôn đều thấy thu nhập của họ tăng chậm hơn nhiều trong năm này. Vào năm 2021, người dân thành thị có thu nhập tăng 7,7% và các hộ gia đình nông thôn tăng 9,7%, cả về giá trị thực.

Theo RT

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên