MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghe tin McMcDonald's chuẩn bị đóng cửa, người dân Nga vội vàng xếp hàng đi mua hamburger lần cuối bất chấp giá lạnh

10-03-2022 - 19:23 PM | Thị trường

Nghe tin McMcDonald's chuẩn bị đóng cửa, người dân Nga vội vàng xếp hàng đi mua hamburger lần cuối bất chấp giá lạnh

Bất chấp thời tiết giá lạnh, rất nhiều người dân Nga vẫn xếp hàng dài để được mua McDonald's lần cuối trước khi chuỗi cửa hàng này dừng hoạt động. Thậm chí, có người còn gom hàng chục chiếc bánh hamburger về cất vào tủ lạnh ăn dần.

Mới đây, mạng xã hội Twitter đang lan truyền một đoạn clip quay lại cảnh tượng hàng dài ô tô nối đuôi nhau, xếp hàng dài để chờ mua hamburger tại một cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald's ở Moscow, Nga.

Trong tâm thư gửi nhân viên, Chris Kempckinski cho biết việc đóng cửa các cửa hàng đó ngay bây giờ là điều nên làm. Tình hình đã trở nên cực kỳ khó khăn đối với một thương hiệu toàn cầu như McDonald's, và có rất nhiều cân nhắc. 

Ô tô xếp hàng dài để chờ mua McDonald's tại một cửa hàng ở Moscow, Nga

Ông Kempczinski cũng nói thêm rằng không thể biết khi nào công ty có thể mở lại các cửa hàng ở Nga. Tuy nhiên, công ty cam kết sẽ tiếp tục trả lương cho 62.000 nhân viên - những người “đã dành cả trái tim và tâm hồn vào thương hiệu McDonald's để phục vụ cộng đồng”.

Ngoài đoạn clip trên, nhiều bức ảnh chụp lại dòng người xếp hàng dài bất chấp thời tiết giá lạnh để thưởng thức McDonald's lần cuối trước khi các cửa hàng đóng cửa cũng được lan truyền trên mạng xã hội. Thậm chí, có người còn gom hàng chục chiếc bánh hamburger về cất vào tủ lạnh ăn dần.

Nghe tin McMcDonalds chuẩn bị đóng cửa, người dân Nga vội vàng xếp hàng đi mua hamburger lần cuối bất chấp giá lạnh - Ảnh 2.

Cảnh tượng này khiến nhiều người nhớ lại thời điểm khi McDonald’s khai trương nhà hàng đầu tiên tại Moscow vào năm 1990. Người Nga chào đón McDonald nhiệt tình chẳng kém gì khi họ đón ban nhạc danh tiếng The Beatles. 

Trong ngày đầu khai trương, ước tính có khoảng 38.000 người xếp hàng dài bên ngoài bất chấp cái giá lạnh của tiết trời tháng hai, háo hức chờ gần 4 tiếng đồng hồ để được thử món đồ ăn nhanh nổi tiếng này.

Nghe tin McMcDonalds chuẩn bị đóng cửa, người dân Nga vội vàng xếp hàng đi mua hamburger lần cuối bất chấp giá lạnh - Ảnh 3.

McDonald's trong ngày đầu khai trương tại Nga vào năm 1990

Người Nga không chỉ thích ăn đồ của McDonald's, cơ hội làm việc tại nhà hàng của hãng cũng được nhiều người săn lùng. Khi McDonald's đăng quảng cáo trên báo địa phương tuyển thu ngân, đầu bếp và người dọn dẹp, lập tức 25 nghìn hồ sơ xin việc được gửi về.

Trên toàn cầu, hầu hết các địa điểm của McDonald's được vận hành bởi các nhà điều hành nhượng quyền. Nhưng theo các tài liệu, đây không phải là tình huống ở Nga, nơi 84% địa điểm được điều hành bởi chính công ty này. Theo tài liệu, các nhà hàng của Nga cùng với 108 nhà hàng khác ở Ukraine, tất cả đều do McDonald's điều hành, chiếm 9% doanh thu của công ty vào năm 2021.

Vì vậy, tuyên bố đóng cửa gần 850 cửa hàng McDonald’s tại Nga khiến người dân tiếc nuối cũng là điều dễ hiểu. 

Không chỉ McDonald’s, hàng loạt thương hiệu đình đám cũng tuyên bố "tháo chạy" khỏi Nga trong thời gian gần đây, như Apple, Starbucks, Coca Cola...

https://cafef.vn/nghe-tin-mcmcdonalds-chuan-bi-dong-cua-nguoi-dan-nga-voi-vang-xep-hang-di-mua-hamburger-lan-cuoi-bat-chap-gia-lanh-20220310151304997.chn

Tuấn Đăng

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:
Trở lên trên