MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghỉ dạy vì Covid-19, giáo viên trường Đồi cùng nhau làm nông nghiệp, cung cấp thực phẩm sạch cho phụ huynh và cộng đồng

31-03-2020 - 15:25 PM | Sống

Trả lời trong chương trình "Nghỉ dạy vì Covid-19, giáo viên làm gì để sống?, kênh truyền hình VTC16, thầy Nguyễn Đức Quang - người sáng lập và điều hành trường Spring Hill cho biết: "Trường Spring Hill nằm trong một khu vực có đồi, liền rừng, có đầy đủ các khuôn viên để tự cung tự cấp, không phụ thuộc vào nguồn thực phẩm bên ngoài. Trong trường dùng không hết thì phụ huynh sẽ hỗ trợ dùng cùng".

Những ngày gần đây, số ca nhiễm Covid-19 vẫn gia tăng. Cả đất nước đang hành động mạnh mẽ, "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để rà soát và xét nghiệm nhanh, phát hiện các trường hợp lây nhiễm bệnh để khoanh vùng dập dịch.

Công tác phòng chống dịch hiện tại của chúng ta đang rất tốt. Tuy nhiên, Covid-19 đã và đang ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế xã hội. Nhiều doanh nghiệp, cửa hàng, trường học đóng cửa, nhiều người mất việc làm vì dịch bệnh. Với những người có tư duy tích cực, khi mọi thứ ngưng trệ, họ lại tìm thấy cơ hội để thử sức bản thân ở nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm vượt qua và tồn tại.

Câu chuyện của những giáo viên trường Đồi là câu chuyện sống động của những thầy cô giáo phải tạm xa bảng đen phấn trắng. Họ lao động như những người nông dân thực thụ, vượt qua thời gian khó khăn với tinh thần lạc quan, hy vọng bệnh dịch sớm qua đi.

Vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh, trường Đồi (Spring Hill) tạm thời phải đóng cửa. Học sinh không được đi học và giáo viên tạm dừng việc giảng dạy. Thực phẩm từ các nguồn trang trại của trường và từ các hộ nuôi trồng chuyên biệt cho bị ứ đọng. Do đó, các thầy cô giáo trường đồi quyết định bán thực phẩm cho các phụ huynh và cho cộng đồng kể từ 7/3.

Nghỉ dạy vì Covid-19, giáo viên trường Đồi cùng nhau làm nông nghiệp, cung cấp thực phẩm sạch cho phụ huynh và cộng đồng - Ảnh 1.

Thực phẩm bao gồm rau củ quả, thịt bò, trâu, lợn, gà ngan vịt, trứng gà trứng vịt và gạo (nguồn tích trữ gạo của trường) tùy vào tình hình thu hái từng ngày của các thầy cô. Tự tay các thầy cô chuẩn bị và ship hàng xuống Hà Nội để giao tận nhà cho các phụ huynh để các gia đình có thực phẩm sạch và đủ chất, giá cả hợp lý cho các gia đình ăn cho qua mùa dịch là được.

Nghỉ dạy vì Covid-19, giáo viên trường Đồi cùng nhau làm nông nghiệp, cung cấp thực phẩm sạch cho phụ huynh và cộng đồng - Ảnh 2.
Nghỉ dạy vì Covid-19, giáo viên trường Đồi cùng nhau làm nông nghiệp, cung cấp thực phẩm sạch cho phụ huynh và cộng đồng - Ảnh 3.

Hình ảnh vườn trồng rau, tôm cá tươi được thu hoạch ở Trường Spring Hill. (Ảnh từ Facebook Trường Spring Hill)

Bài viết trên fanpage của trường Spring Hill chia sẻ: "Không biết tình hình dịch bệnh sẽ kéo dài tới bao giờ, nhưng chúng mình xác định tới bao lâu thì vẫn vui vẻ sống, lao động và tự học tập. Mọi trải nghiệm trong cuộc đời của một người giáo viên đều sẽ trở thành tài sản quý và sẽ biến thành những nội dung học tập gắn với bài giảng qúy báu cho học sinh sau này khi quay lại trường.

Người giáo viên hôm qua còn đứng trên bục giảng sạch sẽ hôm nay lội bùn kéo lưới bắt cá hay giăng lưới kéo tôm cũng là chuyện bình thường, vì cuộc sống là vậy. Giáo viên sẽ là tấm gương cho học sinh soi vào để học tập về lối tư duy và cách ứng phó trước những tình huống thực tế luôn phong phú đa dạng và khó đoán trước".

Ở trường đồi, các thầy cô có thể làm mọi việc từ trồng rau, kéo lưới đánh cá bắt tôm, chăn nuôi gà vịt ngan ngỗng lợn bò dê cho tới hàn xì, điện nước, xây dựng, leo cây hoặc là buộc giàn cho cây leo lên. Dạy trẻ con học thì luôn là nghề tay phải rồi. Các thầy cô trang bị cho bản thân những kỹ năng đó nếu muốn dạy trẻ có kĩ năng tư duy thực tế, có kĩ năng sống tốt, có kĩ năng sống sót qua khó khăn nghịch cảnh. Bởi bạn không thể đi dạy người khác điều mà bạn không có.

Theo thầy Nguyễn Đức Quang: "Nếu như chúng ta chỉ làm việc quen thuộc và cảm thấy sự thay đổi khó khăn thì sẽ không làm được gì cả. Nhưng nếu người giáo viên có tư duy tích cực, tin tưởng ở tương lai, thì ngày mai khi hết dịch, bạn có thể dạy cho các học sinh tư duy "You can do it" - Con có thể làm được trong mọi hoàn cảnh nếu có sự tự tin và lạc quan.

Đó là bài học sống động, ý nghĩa tích cực của việc trải qua khó khăn như thế này. Khi quay trở lại công việc giảng dậy, chúng tôi sẽ có những câu chuyện hay để kể cho học sinh và các em sẽ nhìn thấy những hình mẫu thực tế, sống động và tin tưởng và dễ thực hiện hơn các kiến thức lý thuyết".

Thầy Nguyễn Đức Quang cho rằng, thiên nhiên là trường học, là bệnh viện lớn nhất của con người. Việc các thầy cô trường Sping Hill chọn gắn liền môi trường học tập với nông nghiệp nằm trong cách suy nghĩ đó. Khi sống cùng thiên nhiên nhiều nhất thì mỗi người học hỏi được nhiều nhất và từ đó họ có những bài học sống động nhất để truyền cho những học trò của mình. Mỗi con người có thể trải qua bệnh dịch, hỏa hoạn, chiến tranh trong kiếp người. Ai có trải nghiệm nhiều và giàu có thì có thể trải qua những điều đó một cách an nhiên về sau.

Thầy Quang chia sẻ: “Tuy làm nông nghiệp có thể giúp trường bớt khó khăn nhưng niềm mong ngóng nhất của các thầy cô là dịch Covid-19 sẽ sớm qua và sẽ sớm được gặp lại học trò”. 

Nghỉ dạy vì Covid-19, giáo viên trường Đồi cùng nhau làm nông nghiệp, cung cấp thực phẩm sạch cho phụ huynh và cộng đồng - Ảnh 4.

Lưu Ly

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên