MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Nghị quyết xử lý nợ xấu

HSC: Hiện vẫn còn khoảng 400 nghìn tỷ đồng nợ xấu chưa xử lý

HSC: Hiện vẫn còn khoảng 400 nghìn tỷ đồng nợ xấu chưa xử lý

21/11/2017 15:20

Theo ước tính của HSC, hiện vẫn còn khoảng 400 nghìn tỷ đồng nợ xấu chưa xử lý, tương đương 6,1% tổng dư nợ tại thời điểm cuối quý III/2017.

Tổng nợ xấu, nợ tiềm ẩn tới cuối tháng 9/2017 là 566.000 tỷ đồng, tương đương 8,61%

Tổng nợ xấu, nợ tiềm ẩn tới cuối tháng 9/2017 là 566.000 tỷ đồng, tương đương 8,61%

17/11/2017 08:44

Thống đốc NHNN cho biết tổng số nợ tiềm ẩn có thể thành nợ xấu, nợ xấu nội bảng và nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được của toàn hệ thống tính đến cuối tháng 9/2017 là 566 nghìn tỷ đồng giảm so với mức 600 nghìn tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2016, tỷ lệ nợ xấu là 8,61% giảm so với mức 10,08% tại thời điểm cuối năm trước.

Tổng số nợ VAMC thu hồi từ đầu năm đến nay khoảng 16.000 tỷ đồng

Tổng số nợ VAMC thu hồi từ đầu năm đến nay khoảng 16.000 tỷ đồng

14/11/2017 17:29

Theo ông Đoàn Văn Thắng – Tổng Giám đốc VAMC, sau khi Nghị quyết 42 có hiệu lực, việc thu giữ tài sản của VAMC tốt hơn rất nhiều.

Cổ phiếu ngân hàng: Từ xanh non đến chín gấp

Cổ phiếu ngân hàng: Từ xanh non đến chín gấp

22/07/2017 09:38

Duy trì mức tăng trong hơn 6 tháng qua, nhóm cổ phiếu ngân hàng trở thành điểm nhấn của thị trường. Nhưng những ngày cuối tuần thứ ba của tháng 6, cổ phiếu vua này bất ngờ đảo chiều. Đâu là nguyên nhân khiến cổ phiếu ngân hàng từ xanh non đến… chín gấp?

Đại diện NHNN lên tiếng về thương vụ VIB mua lại chi nhánh của CBA và việc HSBC thoái vốn khỏi Techcombank

Đại diện NHNN lên tiếng về thương vụ VIB mua lại chi nhánh của CBA và việc HSBC thoái vốn khỏi Techcombank

20/07/2017 15:23

Theo đại diện Cơ quan thanh tra giám sát NHNN, với Nghị quyết 42, nợ xấu sẽ có những bước đột phá có tác động đến M&A trong lĩnh vực ngân hàng nói riêng và doanh nghiệp nói chung.

Các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết về xử lý nợ xấu phải ban hành trước 15/8/2017

Các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết về xử lý nợ xấu phải ban hành trước 15/8/2017

20/07/2017 09:18

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Điều này cho thấy sự quyết liệt của Chính phủ đối với công tác xử lý nợ xấu.

Các TCTD nhận định tỷ lệ nợ xấu sẽ không thay đổi nhiều trong quý II/2017

Các TCTD nhận định tỷ lệ nợ xấu sẽ không thay đổi nhiều trong quý II/2017

03/07/2017 16:30

Hầu hết các TCTD nhận định tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng của đơn vị mình trong quý II/2017 “không đổi” hoặc “giảm nhẹ” so với quý I/2017 và tiếp tục kỳ vọng “giảm” trong quý III/2017.

Nghị quyết xử lý nợ xấu có hiệu lực đối với khoản nợ trước thời điểm 15/8/2017

Nghị quyết xử lý nợ xấu có hiệu lực đối với khoản nợ trước thời điểm 15/8/2017

21/06/2017 09:57

Còn sau thời điểm 15/8/2017, Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các TCTD, ban hành và áp dụng các chuẩn mực quản trị ngân hàng, quản lý rủi ro cao hơn, hợp lý theo thông lệ quốc tế để giảm thiểu phát sinh nợ xấu mới.

CTCK nhận định thị trường 21/06: Nếu Nghị quyết xử lý nợ xấu không được thông qua, thị trường sẽ có phản ứng tiêu cực thái quá

CTCK nhận định thị trường 21/06: Nếu Nghị quyết xử lý nợ xấu không được thông qua, thị trường sẽ có phản ứng tiêu cực thái quá

21/06/2017 08:33

Áp lực chốt lời có thể sẽ gia tăng trong một vài phiên tới. Nhà đầu tư có thể cân nhắc giảm bớt tỷ trọng phần danh mục ngắn hạn trong các phiên thị trường tăng điểm.

Các ngân hàng đang mở cờ trong bụng

Các ngân hàng đang mở cờ trong bụng

18/06/2017 18:08

Nhiều ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng có nợ xấu cao, đang phấn khởi ra mặt…

Đâu mới thực sự là nút thắt tăng trưởng nền kinh tế?

Đâu mới thực sự là nút thắt tăng trưởng nền kinh tế?

06/06/2017 14:09

Nền kinh tế đang thiếu tiền do “cục máu đông” nợ xấu cản trở tín dụng thực chất. Với xu hướng lạm phát giảm hiện nay, lãi suất thực sẽ tiếp tục gia tăng và khiến khu vực sản xuất lại càng khó khăn hơn.

Xử lý nợ xấu: Nghị quyết không phải để hợp thức hóa các vi phạm

Xử lý nợ xấu: Nghị quyết không phải để hợp thức hóa các vi phạm

06/06/2017 08:37

Nợ xấu vẫn chưa được xử lý dứt điểm đã và đang gây ra những tác động tiêu cực tới sự phát triển của nền kinh tế.

Đến 25/5, tín dụng tăng trưởng 6,53%, cho vay BĐS đã tăng trưởng chậm lại

Đến 25/5, tín dụng tăng trưởng 6,53%, cho vay BĐS đã tăng trưởng chậm lại

05/06/2017 10:16

Phó Thống đốc NHNN cho biết tính đến ngày 25/5, tín dụng tăng trưởng 6,53% cao hơn cùng kỳ các năm trước đã góp phần hỗ trợ tích cực cho hoạt động SXKD. Cơ cấu tín dụng tập trung chủ yếu vào hoạt động ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Đặc biệt tín dụng BĐS tăng trưởng chậm lại so với cùng kỳ năm 2016.

Có nên học tập Hàn Quốc, dân góp tiền xử lý nợ xấu?

Có nên học tập Hàn Quốc, dân góp tiền xử lý nợ xấu?

30/05/2017 20:37

Theo chuyên gia kinh tế Bùi Trinh, nhiều quốc gia lấy tiền ngân sách xử lý nợ xấu thì đấy là việc của họ vì họ khác Việt Nam.

World Bank: 4 trụ cột để Việt Nam xử lý nợ xấu

World Bank: 4 trụ cột để Việt Nam xử lý nợ xấu

30/05/2017 16:36

Đoàn công tác WB đề xuất 4 trụ cột chính nhằm hỗ trợ xử lý nợ xấu đối với Việt Nam, cụ thể là các trụ cột: Hiện đại hóa khu vực tài chính; Củng cố quy định và giám sát ngân hàng; Tái cơ cấu và xử lý các ngân hàng và tài sản dưới chuẩn; Củng cố giám sát an toàn vĩ mô.

Các đại biểu Quốc hội đề nghị xử lý nghiêm minh cá nhân, tổ chức gây ra nợ xấu

Các đại biểu Quốc hội đề nghị xử lý nghiêm minh cá nhân, tổ chức gây ra nợ xấu

26/05/2017 16:36

Có ý kiến đề xuất bổ sung thêm chữ “xử lý nghiêm minh, đúng quy định những cá nhân, tổ chức gây ra nợ xấu” và vấn đề này phải đưa vào nguyên tắc xử lý nợ xấu để Quốc hội giám sát trong suốt thời gian Nghị quyết có hiệu lực.

Nợ xấu không có tội nên đừng phân biệt khi xử lý

Nợ xấu không có tội nên đừng phân biệt khi xử lý

26/05/2017 16:11

Theo ý kiến của đại biểu Đinh Văn Nhã, nếu nợ xấu do khách quan có cơ chế thu hồi, còn nợ xấu do chủ quan không cho thu hồi thì sẽ không đạt được mục tiêu chung mà mới chỉ đạt mục tiêu nửa vời. Hiện nay còn chưa phân biệt được nợ khách quan bao nhiêu, nợ chủ quan bao nhiêu, nên chúng ta không nên phân biệt loại nợ để xử lý.

Tiếng nói chung của các đại biểu Quốc hội: Không dùng ngân sách xử lý nợ xấu

Tiếng nói chung của các đại biểu Quốc hội: Không dùng ngân sách xử lý nợ xấu

26/05/2017 16:08

Các đại biểu cho rằng việc xử lý nợ xấu phải nhìn tận gốc vấn đề là xử lý vướng mắc của cả nền kinh tế chứ không riêng gì ngân hàng, song không được dùng ngân sách để xử lý nợ xấu.

Nghị quyết xử lý nợ xấu lúc này là quá chậm so với nhu cầu thực tiễn

Nghị quyết xử lý nợ xấu lúc này là quá chậm so với nhu cầu thực tiễn

26/05/2017 15:28

Đại biểu Mai Hồng Hải, đoàn Hải Phòng đồng tình với ý kiến không dùng ngân sách xử lý nợ xấu và phải quy trách nhiệm cá nhân/tổ chức gây ra nợ xấu. Hai nguyên tắc này trong dự thảo chưa được thể hiện rõ.

Bán nợ xấu theo giá thị trường: Ai mua, ai định giá để không bị trục lợi?

Bán nợ xấu theo giá thị trường: Ai mua, ai định giá để không bị trục lợi?

26/05/2017 14:56

Thảo luận tại tổ về vấn đề xử lý nợ xấu chiều nay ngày 26/5 của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, đoàn đại biểu Tp. Hồ Chí Minh nhất trí việc ban hành Nghị quyết để xử lý nợ xấu nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn.

Trở lên trên