MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngôi nhà lắp ghép "biết đi": Xây siêu nhàn, chi phí khoảng vài trăm triệu đồng, chuẩn combo vừa giãn cách, vừa du lịch cực chill

29-08-2021 - 10:32 AM | Sống

Ngôi nhà lắp ghép "biết đi": Xây siêu nhàn, chi phí khoảng vài trăm triệu đồng, chuẩn combo vừa giãn cách, vừa du lịch cực chill

Chỉ mất chi phí vài trăm triệu đồng, giảm được kha khá các loại giấy tờ xây dựng nên ngôi nhà lắp ghép “biết đi” trở nên thuận tiện hơn nhiều trong thời kỳ Covid-19. Mọi người có thể vừa giãn cách, vừa nghỉ dưỡng tại gia.

Trong thời điểm nhiều địa phương hạn chế du lịch vì tình hình dịch bệnh khó lường, rất nhiều người càng muốn kiếm tìm một không gian thư giãn thật chill. Khi mà nhà hàng, khách sạn đều đóng cửa, bạn chỉ có thể tự giải trí trong ngôi nhà của riêng mình.

Ngôi nhà lắp ghép nhen nhóm từ ý tưởng như vậy. Chị Nguyễn Dung đã chia sẻ rằng: “Từ dịp nghỉ ‘Tết Covid’ lần đầu, cả nhà đang chuẩn bị lên đồ đi du lịch. Bỗng nhiên gặp tình trạng giãn cách xã hội hết tuần này qua tuần kia, chị chỉ bảo: Ước gì mình vừa được đi du lịch vừa tranh thủ ở nhà cách ly.”

Nhận thấy ý tưởng khá hay ho, gia đình chị Dung đã cùng suy nghĩ và tạo ra “ngôi nhà biết đi” - combo 2 trong 1, đáp ứng đúng mong ước mà chị Nguyễn Dung ấp ủ bấy lâu.

Ngôi nhà lắp ghép biết đi: Xây nhà siêu nhàn, chi phí chỉ vài trăm triệu đồng, chuẩn combo vừa giãn cách, vừa du lịch cực chill - Ảnh 1.

Ngôi nhà là sản phẩm được thiết kế dựa trên mong muốn được du lịch trong thời Covid-19 của gia đình.


Ngôi nhà lắp ghép biết đi: Xây nhà siêu nhàn, chi phí chỉ vài trăm triệu đồng, chuẩn combo vừa giãn cách, vừa du lịch cực chill - Ảnh 2.

Mặt tiền sử dụng kính an toàn, tạo sự thông thoáng và gần gũi với thiên nhiên.

Chị Dung chia sẻ: "Chỉ cần có 1 miếng đất nhỏ xinh là xây được căn nhà siêu nhàn này rồi. Không phải làm sổ đỏ hay xin cấp phép xây dựng sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mọi người cũng không vất vả đi lại, đeo đẳng theo xây dựng công trình vài ba tháng trời".

Do được cấu tạo bởi nhiều module, ngôi nhà có khả năng thay đổi về cấu trúc, thậm chí là tháo lắp để di chuyển dễ dàng. Từ module cơ bản, người ta có thể kết hợp các module với nhau để tạo thêm không gian kiến trúc, phù hợp với yêu cầu của mỗi gia đình sử dụng.

Ngôi nhà lắp ghép biết đi: Xây nhà siêu nhàn, chi phí chỉ vài trăm triệu đồng, chuẩn combo vừa giãn cách, vừa du lịch cực chill - Ảnh 3.

Cấu tạo của khung nhà gồm nhiều module kết hợp lại với nhau. Ảnh mô phỏng.

Ngôi nhà lắp ghép biết đi: Xây nhà siêu nhàn, chi phí chỉ vài trăm triệu đồng, chuẩn combo vừa giãn cách, vừa du lịch cực chill - Ảnh 4.

Khi tăng nhu cầu sử dụng, họ có thể nới rộng diện tích lên 2 tầng hoặc bổ sung kéo dài chiều ngang. Ảnh mô phỏng.

Diện tích của ngôi nhà chị Dung chỉ khoảng 18m2. Tuy không quá rộng nhưng nơi đây vẫn đảm bảo đủ công năng sử dụng và không gian thiết yếu, bao gồm: 1 phòng khách, 1 bar mini, 1 bếp, tủ bếp hút mùi, 1 WC, 1 phòng ngủ và hiên nhà gỗ ngoài trời để thư giãn.

Ngôi nhà được thiết kế và bày trí theo các màu chủ đạo là đen, xám và trắng. Từ sàn cho đến mái, cùng khá nhiều nội thất trong nhà đều được gia đình tự tay làm ra. Tối giản nhưng vẫn phải đảm bảo tiện nghi là ưu tiên hàng đầu của hai anh chị.

Ngôi nhà lắp ghép biết đi: Xây nhà siêu nhàn, chi phí chỉ vài trăm triệu đồng, chuẩn combo vừa giãn cách, vừa du lịch cực chill - Ảnh 5.


Ngôi nhà lắp ghép biết đi: Xây nhà siêu nhàn, chi phí chỉ vài trăm triệu đồng, chuẩn combo vừa giãn cách, vừa du lịch cực chill - Ảnh 6.

Những vật dụng trang trí nhỏ xinh, đáng yêu giúp ngôi nhà thêm "mềm mại", thân thương hơn.

 
Ngôi nhà lắp ghép biết đi: Xây nhà siêu nhàn, chi phí chỉ vài trăm triệu đồng, chuẩn combo vừa giãn cách, vừa du lịch cực chill - Ảnh 7.

Về thời gian thiết kế, chị Dung cho biết: Để nghiên cứu khung module chuẩn, gia đình đã mất thời gian ban đầu khoảng 3 tháng. Sau này, vì đã có khung chuẩn, đơn vị thi công có thể sản xuất hàng loạt nên việc hoàn thiện các ngôi nhà khác sẽ tiết kiệm khá nhiều thời gian. Khi yêu cầu thay đổi về màu sơn tường, sơn trần, sơn khung cũng chỉ mất thêm một khoảng thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, ngôi nhà của chị mất khoảng 20 - 25 ngày để sản xuất full nội thất và khung tại xưởng. Sau đó, họ bỏ ra thêm 3 - 5 ngày để di chuyển và lắp đặt tại công trình.

Ngôi nhà lắp ghép biết đi: Xây nhà siêu nhàn, chi phí chỉ vài trăm triệu đồng, chuẩn combo vừa giãn cách, vừa du lịch cực chill - Ảnh 8.

Bố trí mặt bằng hợp lý đảm bảo giao thông và view cảnh thuận tiện.

Ngôi nhà lắp ghép biết đi: Xây nhà siêu nhàn, chi phí chỉ vài trăm triệu đồng, chuẩn combo vừa giãn cách, vừa du lịch cực chill - Ảnh 9.

Vách kính đổi màu được trang bị cho phòng vệ sinh.

Chia sẻ về những khó khăn khi đưa ý tưởng này vào hiện thực, chị Dung tiết lộ rằng, khâu vật liệu và vận chuyển từng khiến mọi người phải đau đầu "một phen". Tuy nhiên, may mắn là đơn vị thi công đã tìm ra giải pháp xử lý nhanh gọn lẹ.

Cụ thể, do ở Việt Nam, nhà lắp ghép còn khá mới mẻ nên các nguyên vật liệu không phổ biến. Nếu mua ngoài, mọi người vừa phải chịu giá thành cao, vừa có ít sự lựa chọn độc đáo. Điều này đi ngược lại mục tiêu hướng đến là giảm chi phí và giá thành xây dựng nhà ở. 

Cuối cùng, đơn vị thi công đã chủ động sản xuất hệ nan gỗ ốp ngoài để đảm bảo chi phí và chất lượng. Nhờ vậy, họ cũng có khả năng tự thay đổi màu sắc của hệ thống kính cường lực, cửa nhôm kính, khung sắt bọc các lớp cách nhiệt, chống nóng... theo yêu cầu của mỗi gia đình.

Ngôi nhà lắp ghép biết đi: Xây nhà siêu nhàn, chi phí chỉ vài trăm triệu đồng, chuẩn combo vừa giãn cách, vừa du lịch cực chill - Ảnh 10.

Còn khó khăn về mặt vận chuyển là do vị trí các khu đất đặt nhà khá đa dạng. Ngôi nhà có thể đặt ở trên đồi, vườn, ven hồ, ven biển, khu đất nghỉ dưỡng tùy thích… Nhưng phải chịu rủi ro là nơi đó chưa làm hệ thống đường, không tiện đường lớn, khó di chuyển.

Nhờ thiết kế thông minh và tính di động, ngôi nhà có thể tách rời thành từng module nhỏ nên khâu vận chuyển cuối cùng cũng trở nên dễ dàng hơn, giảm đi phần nào khó khăn.

Ngôi nhà lắp ghép biết đi: Xây nhà siêu nhàn, chi phí chỉ vài trăm triệu đồng, chuẩn combo vừa giãn cách, vừa du lịch cực chill - Ảnh 11.

Do đang thực hiện giãn cách nên nhà chị đang nằm tại xưởng, chưa kịp di chuyển đến địa điểm lý tưởng.

Theo chị Dung chia sẻ, tổng chi phí nội thất, decor của căn nhà lắp ghép chỉ tốn 285 triệu đồng, đầy đủ đồ gỗ, bể nước, bể phốt, thiết bị WC, điện nước. Các thiết bị điện tử như tivi, tủ lạnh, điều hòa được tính riêng.

Ngôi nhà lắp ghép mang tới rất nhiều ưu điểm cho gia chủ, đặc biệt là trong thời kỳ Covid-19. Mọi người được trải nghiệm cảm giác mới mẻ khi đi du lịch mà vẫn ở trong nhà.

*Ảnh: NVCC

Đơn vị thi công & thiết kế: Kiến trúc DSD - KTS Nguyễn Ngọc Dương.

Phương Thuý

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên