MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người có nhân cách nhất định KHÔNG nói 3 lời này, kẻ xấu khó lòng mà giả vờ được

09-05-2023 - 21:10 PM | Sống

Phẩm chất tốt là chìa khóa để có được chỗ đứng trong xã hội hiện nay, và đó cũng là yếu tố quan trọng trong quá trình tìm hiểu kết bạn và yêu đương của chúng ta. Qua lại với một người có nhân phẩm tốt thì mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, còn phàm là kết giao với kẻ tiểu nhân nham hiểm thì đều có kết cục không tốt, tự chuốc nhiều tai họa.

Vì thế mà có rất nhiều người quan tâm đến việc làm sao để đọc vị được lòng người, cách nhận biết họ có tốt hay không. Thật ra để có thể nhìn thấu lòng người vốn không khó như chúng ta tưởng tượng. Không cần phải quen biết lâu ngày mới có thể hiểu người khác, đôi khi chỉ cần nhìn cách họ nói chuyện là chúng ta cũng đã có thể nhìn ra được họ là người như thế nào rồi.

Người có nhân phẩm tốt nhất định sẽ không nói 3 kiểu câu sau đây, kẻ tiểu nhân thì thường treo nó trên cửa miệng. Ghi nhớ phương pháp này, bạn sẽ có thể ung dung lăng lộn trên đường đời.

1. Không nói lời chế nhạo người khác

Lời khen còn cần phải tô điểm thì nói chi đến lời chê bai. Nếu như không đủ tinh tế thì lời góp ý rất dễ biến thành lời chế nhạo, có thể làm đảo lộn thế giới của người nghe, khiến họ mất đi hoàn toàn sự tự tin.

Ngôn từ có sức mạnh rất lớn, người có nhân phẩm tốt biết rõ điều đó nên họ luôn cẩn thận từng lời ăn tiếng nói của mình, không muốn làm tổn thương người khác. Chỉ có những người thiếu ý thức, không biết tôn trọng người khác mới có thể nói năng bậy bạ, thậm chí sau đó còn thao túng tâm lý đối phương bằng những câu như: "Không phải chỉ là một câu nói thôi sao, sao lại để tâm quá vậy? Đừng có nhạy cảm quá!"

Thật ra, khi họ bắt đầu mở miệng chế nhạo người khác thì cũng đã tự vạch trần phẩm chất thấp kém của chính mình rồi, loại người như vậy không đáng được tha thứ. Chính bạn cũng có thể tự hỏi lại mình, nếu bạn thật sự quan tâm một ai đó, liệu bạn có nói những lời khiến họ tổn thương hay không? Vì thế, nếu như gặp loại người mở miệng ra là chế nhạo người khác thì lời khuyên tốt nhất là nên tránh xa họ ra, đừng tin những lời bào chữa mà họ nói. 

Người có nhân cách nhất định KHÔNG nói 3 lời này, kẻ xấu khó lòng mà giả vờ được  - Ảnh 1.

2. Không nói lời đồn thất thiệt

Với sự phát triển nhanh chóng của internet, thông tin cũng ngày càng được lan truyền một cách chóng mặt. Đó vừa là điều tốt, nhưng cũng có mặt xấu. Vì một số thông tin chưa được kiểm chứng cũng có thể được lan truyền rộng rãi, khiến một số người mất danh dự, gia đình ly tán.

Nhưng chính từ những điều như vậy, chúng ta mới có cơ hội nhìn ra được phẩm chất của con người, người có nhân phẩm tốt sẽ không dễ dàng tin vào những lời đồn rẻ rúng mà phát ngôn lung tung. Họ hiểu quá rõ về sức mạnh của ngôn từ, vì thế mà luôn cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói.

Trước khi nói hay làm một việc gì đó, đầu tiên họ sẽ nghĩ đến cảm nhận của người khác và lường trước hậu quả. Từ đó họ có thể khống chế bản thân, không vì cảm xúc nhất thời mà làm ra những sai lầm không đáng có. Ngược lại, kẻ tiểu nhân sẽ không bao giờ màng đến hậu quả hay cảm xúc của bất kỳ ai, chúng chỉ muốn thỏa mãn cái tôi và cảm xúc của mình, vì thế thường dễ bị dắt mũi, lan truyền những tin đồn thất thiệt, tổn thương đến người khác.

Có nhân ắt sẽ có quả, lời nói ra là đẹp hay xấu thì chắc chắn một ngày nào đó nó cũng sẽ quay ngược trở lại mình. Cho nên, hy vọng tất cả chúng ta đều biết cẩn trọng lời ăn tiếng nói, kiểm soát bản thân không trở thành một người tung tin đồn thất thiệt.

Người có nhân cách nhất định KHÔNG nói 3 lời này, kẻ xấu khó lòng mà giả vờ được  - Ảnh 2.

3. Không nói lời than trách người khác

Trong bộ phim "Con Đường Nhân Sinh", nam chính tên Cao Gia Lâm, là một chàng trai có số phận nghèo khổ. Anh xuất thân từ vùng núi, từ nhỏ trải qua nhiều thăng trầm, cuối cùng trở thành người đầu tiên trong thôn nhờ chăm chỉ mà vào được đại học, nhưng lại bị kẻ xấu mạo danh thay thế, tước đi cuộc sống vinh quang của mình.

Cuộc sống của kẻ mạo danh từ đó như diều gặp gió, còn Cao Gia Lâm thì lại rơi vào vực thẳm. Nhưng dù không được học đại học nhưng anh vẫn làm việc chăm chỉ, chưa bao giờ phàn nàn. Chính vì điều này mà số phận, sau bao lần trêu đùa, cuối cùng cũng đã mở ra cho anh một con đường đi lên làm giàu.

Nhiều năm sau sự thật được hé lộ, kẻ mạo danh đã bị bắt bỏ tù, nhưng Cao Gia Lâm lại chẳng có chút hận thù nào. Khi đó, so với bất kỳ ai anh đều tài giỏi hơn, tuy rằng việc học đại học đã trở thành vết thương lòng khó phai trong đời anh, nhưng nó cũng không thể cản bước anh tiến đến với thành công.

Rõ ràng Cao Gia Lâm có tư cách trách cứ người khác, nhưng anh đã không làm vậy, mà chỉ tập trung phát triển con đường của chính mình. Chính phẩm chất này đã biến anh trở thành con người của thành công. Trong cuộc sống khó tránh khỏi việc va phải những kẻ tiểu nhân, nhưng nếu chỉ suốt ngày than trách thì cũng vô ích, kế sách tốt nhất chính là cải thiện bản thân, biến mình ngày càng vững mạnh hơn. 

Từ lời nói và hành động, chúng ta rất dễ dàng để nhìn ra ai là người tốt, ai là kẻ xấu. Người có nhân phẩm tốt sẽ không bao giờ nói 3 câu trên, kẻ xấu xa thì lại luôn "ngứa miệng", không nhịn được mà nói cả ngày. Khi bắt gặp ai đó nói 3 câu trên, bạn nên lập tức tránh xa, đó là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân.

Theo Trần Anh

Thể thao & văn hóa

Trở lên trên