MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn bà bị tố lừa hơn 11 tỷ đồng bằng hình thức huy động vốn

26-03-2020 - 16:29 PM | Tài chính - ngân hàng

Bằng hình thức huy động vốn để đáo hạn ngân hàng, Nguyễn Thị Huyền Nga bị tố đã có hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Ngày 26/3, trung tá Lưu Minh Hoàng – Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho Tiền Phong biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Huyền Nga.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương nhận được đơn tố giác tội phạm của nhiều người gồm: ông Võ Thái Linh; bà Hồ Thị Thanh Huyền; ông Nguyễn Minh Tâm; ông Lê Yến Thành; bà Phạm Thị Ngọc Dung; bà Hà Minh Thu; ông Nguyễn Văn Duy. Nội dung tố giác hành vi lừa đảo của bà Nguyễn Thị Huyền Nga (SN 1986, ngụ Bình Dương) chiếm đoạt 11.205.000.000 đồng thông qua hình thức huy động vốn dê đáo hạn ngân hàng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương sau khi vào cuộc đã ra quyết định khởi tố vụ án Hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trung tá Lưu Minh Hoàng – Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, quá trình điều tra, Nguyễn Thị Huyền Nga không có mặt ở nơi cư trú nên đã ra thông báo truy tìm. Đến nay, Huyền Nga đã ra trình diện. Hiện, Cơ quan CSĐT đang củng cố hồ sơ nên chưa khởi tố bị can

Theo Hương Chi

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên