MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân Hà Nội xếp hàng dài chờ vào thăm tháp nước Hàng Đậu lần đầu mở cửa sau gần 130 năm

Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân Thủ đô đã tập trung xếp hàng để vào thăm tháp nước Hàng Đậu.

Sáng ngày 17/11, khai mạc trưng bày "Sắp đặt nước và di sản tháp nước Hàng Đậu", triển lãm điêu khắc mỹ thuật "Sắt" và triển lãm ảnh "Di sản văn hóa quận Ba Đình" trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 đã được diễn ra.

Người dân Hà Nội xếp hàng dài chờ vào thăm tháp nước Hàng Đậu lần đầu mở cửa sau gần 130 năm- Ảnh 1.

Ông Đỗ Đình Hồng phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: Lễ hội Thiết kế sáng tạo

Sau lễ phát biểu tại khai mạc, ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cùng các cán bộ đơn vị liên quan dẫn đầu tham quan bên trong tháp nước Hàng Đậu.

Người dân Hà Nội xếp hàng dài chờ vào thăm tháp nước Hàng Đậu lần đầu mở cửa sau gần 130 năm- Ảnh 2.
Người dân Hà Nội xếp hàng dài chờ vào thăm tháp nước Hàng Đậu lần đầu mở cửa sau gần 130 năm- Ảnh 3.
Người dân Hà Nội xếp hàng dài chờ vào thăm tháp nước Hàng Đậu lần đầu mở cửa sau gần 130 năm- Ảnh 4.
Người dân Hà Nội xếp hàng dài chờ vào thăm tháp nước Hàng Đậu lần đầu mở cửa sau gần 130 năm- Ảnh 5.

Khung cảnh bên trong tháp nước Hàng Đậu. Ảnh: Lễ hội Thiết kế sáng tạo

Ngay từ sáng sớm, người dân đã xếp hàng dài mong ngóng được vào trong chiêm ngưỡng tháp nước Hàng Đậu. Sau gần 130 năm, tháp nước Hàng Đậu đã "thức giấc" sau cơn ngủ dài đón du khách vào thăm thú.

Người dân Hà Nội xếp hàng dài chờ vào thăm tháp nước Hàng Đậu lần đầu mở cửa sau gần 130 năm- Ảnh 6.
Người dân Hà Nội xếp hàng dài chờ vào thăm tháp nước Hàng Đậu lần đầu mở cửa sau gần 130 năm- Ảnh 7.
Người dân Hà Nội xếp hàng dài chờ vào thăm tháp nước Hàng Đậu lần đầu mở cửa sau gần 130 năm- Ảnh 8.
Người dân Hà Nội xếp hàng dài chờ vào thăm tháp nước Hàng Đậu lần đầu mở cửa sau gần 130 năm- Ảnh 9.

Dù xếp hàng dài chờ đợi, nhiều người dân vẫn háo hức vì mình là một trong những người đầu tiên vào thăm tháp nước Hàng Đậu mở cửa sau 130 năm. Ảnh: Lễ hội Thiết kế sáng tạo

Triển lãm "Sắp đặt nước và di sản tháp nước Hàng Đậu" nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023 được thực hiện bởi kiến trúc sư Cao Thế Anh, họa sĩ Nguyễn Đức Phương cùng đơn vị thi công Phùng Công Minh.

"Sắp đặt nước và di sản tháp nước Hàng Đậu" được lấy cảm hứng từ lục thủy theo quan niệm Á Đông - 6 nguồn nước từ tự nhiên. Triển lãm hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người dân khi được đặt chân vào "pháo đài" kiên cố án ngữ giữa lòng Thủ đô gần 130 năm qua.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, số lượng khách đăng ký đã "full" lịch trình 3 ngày đầu tiên. Bởi vậy, người dân và du khách có nhu cầu tham quan triển lãm có thể đăng ký trực tiếp tại fanpage hoặc website của chương trình.

Fanpage chương trình: https://www.facebook.com/lehoithietkesangtaohn

Website chương trình: https://lehoithietkesangtao.vn/

Triển lãm nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023 do UBND TP Hà Nội và Hội Kiến trúc sư Việt Nam chỉ đạo; tổ chức bởi Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Tạp chí Kiến trúc (Hội Kiến trúc sư Việt Nam), Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam; với sự đồng hành của Văn phòng đại diện UNESCO tại Hà Nội, Chương trình định cư con người Liên hiệp quốc (UN-HABITAT) và phối hợp của các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị.

Theo Minh Dương

phunuso.baophunuthudo.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên