MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người giàu không bao giờ "xuống tiền" cho 6 thứ này trong khi người nghèo sẵn sàng đi vay để tậu về bằng được

07-01-2022 - 11:45 AM | Lifestyle

Người giàu không bao giờ "xuống tiền" cho 6 thứ này trong khi người nghèo sẵn sàng đi vay để tậu về bằng được

Kỳ thực, người giàu không hề thích vung tiền mua sắm mọi thứ như chúng ta tưởng.

Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo được thể hiện rất rõ trong lối chi tiêu, mua sắm. Nếu nghĩ rằng người giàu thích "vung tiền qua cửa sổ", shopping bừa bãi thì có thể bạn đã lầm. Bởi thực tế, hàng giảm giá hay chi phí cho hình thức bên ngoài,... không phải là mặt hàng thu hút nhà giàu. Hãy học ngay cách họ loại bỏ món đồ không cần thiết và những lời quảng cáo ngon ngọt để có thể trở thành người mua sắm, chi tiêu thông minh trong năm 2022 nhé.

1. Dành cả tháng lương săn sale, mua cả thế giới chỉ vì giảm giá

Mua đồ giảm giá thì ai chẳng thích. Nhưng cũng cần phân biệt đâu là món nên mua, đâu là món không nên mua. Bởi đôi khi, nhiều người bán hàng lợi dụng mác sale để đẩy giá lên thật cao rồi "sale ảo" để lừa khách hàng. Hoặc có những món sale rẻ thật đó, nhưng rước về hoàn toàn vô dụng, chỉ tốn tiền. Vậy nên, mua sắm bốc đồng chính là một trong những nguyên nhân khiến chúng ta "nghèo hoàn nghèo" là vì thế.

Người giàu không bao giờ xuống tiền cho 6 thứ này trong khi người nghèo sẵn sàng đi vay để tậu về bằng được - Ảnh 1.

2. Đồ ăn vặt, thức ăn nhanh

Hiếm khi người giàu lựa chọn fast food hay những món ăn vặt "hot trend". Thay vào đó họ lựa chọn lối sống khoa học, ăn uống lành mạnh với những thực phẩm tốt cho cơ thể.

Người giàu không bao giờ xuống tiền cho 6 thứ này trong khi người nghèo sẵn sàng đi vay để tậu về bằng được - Ảnh 2.

3. Bộ nồi niêu, xoong chảo, bát đĩa,...

Một thói quen thường thấy ở người nghèo đó là mua những món đồ có công dụng na ná nhau thậm chí giống hệt nhau. Điển hình các bộ nồi niêu, xoong chảo, bát đĩa,... mẫu mã bắt mắt, trong khi cả năm chỉ dùng đến vài lần. Đó là lý do người nghèo thường khó tiết kiệm, toàn đổ tiền vào những đồ không thật sự cần thiết.

Người giàu không bao giờ xuống tiền cho 6 thứ này trong khi người nghèo sẵn sàng đi vay để tậu về bằng được - Ảnh 3.

4. Khóa học làm giàu, phát triển kỹ năng

Bạn sẽ nhận ra rằng, chẳng người giàu nào trở nên giàu có nhờ những buổi học làm giàu cả. Nếu cứ đi học mà giàu thì thế giới này không có ai nghèo cả. Chưa kể, chi phí bạn phải bỏ qua cho những khóa học này thấp thì vài triệu, cao thì vài chục triệu. Một số tiền mà nếu để dành thì bạn có thể làm khối việc bổ ích khác.

Người giàu không bao giờ xuống tiền cho 6 thứ này trong khi người nghèo sẵn sàng đi vay để tậu về bằng được - Ảnh 4.

5. Vé số

Nếu thực sự muốn giàu, đừng bao giờ chơi xổ số. Thế nhưng đáng tiếc, những người nghèo thường đốt rất nhiều tiền vào trò "may rủi" này. Trong khi người giàu nhận thức rõ rằng canh bạc tài chính này không "dễ ăn".

Người giàu không bao giờ xuống tiền cho 6 thứ này trong khi người nghèo sẵn sàng đi vay để tậu về bằng được - Ảnh 5.

6. Gói bảo hành/bảo hiểm mở rộng

Thỉnh thoảng khi đi mua món đồ nào đó bạn sẽ được người bán hàng chào bán "gia hạn thêm gói bảo hành". Thực tế việc gia hạn bảo hành cũng chẳng có mấy tác dụng khi gói bảo hành đi kèm của nhà sản xuất đã là quá đủ rồi. Thế nên, nếu được người bán hàng hỏi câu này, hãy cứ mạnh dạn trả lời giống người giàu là: "Không".

Người giàu không bao giờ xuống tiền cho 6 thứ này trong khi người nghèo sẵn sàng đi vay để tậu về bằng được - Ảnh 6.

Nguồn: Tổng hợp

Theo Thư Hân

Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trở lên trên