MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người Mỹ sẵn sàng chi hơn 27.000 USD để thoát khỏi nỗi ám ảnh không của riêng ai này

02-02-2023 - 09:49 AM | Tài chính quốc tế

Người Mỹ sẵn sàng chi hơn 27.000 USD để thoát khỏi nỗi ám ảnh không của riêng ai này

Nếu ký một tấm séc chục nghìn đô để mãi mãi thoát khỏi các vấn đề về sức khoẻ như Covid-19, mụn trứng cá hoặc mất ngủ, bạn có dám ký?

Trong cuộc thăm dò gần đây do công ty bảo hiểm Assurance IQ thực hiện, hơn 3.000 người Mỹ đã được hỏi câu hỏi trên.

Cuộc khảo sát đã yêu cầu người tham gia, bao gồm nhiều độ tuổi và giới tính khác nhau, đưa ra số tiền họ sẵn sàng chi để tránh một số vấn đề về sức khoẻ trong suốt phần đời còn lại của họ.

Nhìn chung, người dân ở hầu hết các bang của Mỹ sẵn sàng chi nhiều tiền nhất để có được… một giấc ngủ ngon. Trung bình những người tham gia khảo sát sẽ trả 27.418 USD để không còn bị mất ngủ nữa.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Imarc, thị trường chữa trị chứng mất ngủ toàn cầu đạt 5,1 tỷ USD trong năm 2022 và tăng lên 6,1 tỷ USD vào năm 2028. Con số này bao gồm tiền thuốc có và không kê đơn, thiết bị y tế và nhiều loại trị liệu khác nhau.

Việc chữa chứng mất ngủ là một ngành kinh doanh cực khủng tại Mỹ. Có đến 49 triệu người Mỹ chi tổng cộng 84 tỷ USD chi phí chăm sóc sức khỏe. Chứng mất ngủ cũng gây thiệt hại 100 tỷ USD do các tai nạn và làm việc thiếu năng suất.

Trong khi đó, tại một số tiểu bang như Hawaii và Iowa, người dân sẵn sàng trả nhiều tiền để đánh bay mụn trứng cá mãi mãi. Những người từ Pennsylvania nói rằng họ sẽ chi tới 60.918 USD để không bao giờ bị dị ứng nữa.

Dưới đây là danh sách số tiền mà người Mỹ trên khắp đất nước sẵn sàng trả để không bao giờ mắc phải vấn đề sức khoẻ này nữa.

1. Mất ngủ: 27.418 USD 2. Dị ứng: 13.901 USD 3. Covid-19: 13.593 USD 4. Đau bụng hoặc chuột rút: 12.137 USD 5. Mụn trứng cá hoặc mụn nhọt: 11.219 USD 6. Nôn: 10.373 USD

Khi được hỏi họ sẽ hy sinh điều gì để không bao giờ mắc phải Covid-19 hay cảm giác bị nôn nao nữa, câu trả lời hàng đầu của người Mỹ là bữa xế, café, Netflix, đồ ăn nhanh, mạng xã hội và bãi biển.

Một số người thậm chí sẵn sàng từ bỏ hộ chiếu và internet để tránh các vấn đề kể trên.

Và nếu khoản tiền thuê nhà trung bình hàng tháng của người Mỹ là 1.163 USD, “nhiều người trên khắp đất nước đã phát ngán với Covid-19 đến mức họ sẵn sàng trả tiền thuê nhà trong một năm để có được khả năng miễn dịch hoàn toàn với virus”, kết quả khảo sát cho biết.

Theo CNBC

Thiên Di

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên