MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người Mỹ sử dụng công nghệ xây nhà trên sao Hỏa để... dựng khách sạn

04-04-2023 - 08:55 AM | Tài chính quốc tế

Người Mỹ sử dụng công nghệ xây nhà trên sao Hỏa để... dựng khách sạn

Dự kiến, khách sạn in 3D đầu tiên trên thế giới sẽ tọa lạc ở Mỹ và rộng 25 ha.

Theo tờ Daily Mail, trong năm 2023 thế giới sẽ được chiêm ngưỡng một khách sạn in 3D đầu tiên được xây dựng tại Marfa, Texas, Mỹ. Khách sạn này sẽ nằm trong khuôn viên của El Cosmico - một khu cắm trại nổi tiếng tại Marfa.

Công nghệ xây nhà in 3D dựa theo nguyên lý sử dụng máy in 3D cỡ lớn, đùn bê tông hay các nguyên vật liệu thông dụng thông qua vòi phun để tạo nên một căn nhà hoàn chỉnh.

Dự án này do nhà kinh doanh khách sạn nổi tiếng thế giới Liz Lambert, công ty khởi nghiệp Icon 3DTech và công ty thiết kế BIG của Đan Mạch hợp tác xây dựng.

Kiến trúc sư nổi tiếng đứng sau thiết kế độc đáo của khách sạn không ai khác chính là Bjarke Ingels - nhà sáng lập BIG và là người tạo nên VM Houses, Mountain Dwellings - hai khu phức hợp nhà có thiết kế đặc biệt tại Copenhagen (Đan Mạch). Icon cũng là công ty đang hợp tác với NASA để xây dựng những ngôi nhà đầu tiên trên Mặt Trăng và Sao Hỏa.

Khách sạn 3D dự kiến sẽ rộng khoảng 25 ha, lớn gấp 3 lần diện tích hiện tại của khu cắm trại. Nó cũng sẽ được xây dựng thêm hồ bơi vô cực khổng lồ, lều và nhà ở cho khách.

Người Mỹ sử dụng công nghệ xây nhà trên sao Hỏa để... dựng khách sạn - Ảnh 1.

Theo thông tin trên Daily Mail, màu sắc các phòng được lấy cảm hứng từ sa mạc. Khu khách sạn sẽ bao gồm nhiều “căn phòng” quy mô lớn với diện tích từ 111 mét vuông đến 204 mét vuông và có tầm nhìn bao quát ra dãy núi Davis gần đó.

Người Mỹ sử dụng công nghệ xây nhà trên sao Hỏa để... dựng khách sạn - Ảnh 2.

Nhờ vào Vulcan - máy in 3D cỡ lớn, công ty Icon đã tạo ra một chất liệu đặc thù có tên là Lavacret - nguyên liệu chính cho công nghệ xây nhà in 3D. Thông qua vòi phun, chất liệu sẽ được đùn từng lớp, từng lớp và tạo ra 1 khách sạn hoàn chỉnh, giúp du khách được trải nghiệm và sống trong không gian có kiến trúc đặc biệt. Quy trình xây dựng khách sạn được đảm bảo chất lượng và rất chắc chắn.

Bjarke Ingels, người sáng lập công ty BIG cho biết: “Sự hợp tác với El Cosmico và Icon đã cho phép tôi theo xây dựng một công trình in 3D tiên tiến mà không bị ràng buộc bởi cách thức truyền thống”.

Jason Ballard, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của công ty Icon cũng nói thêm: “Các kiến trúc độc đáo và khác biệt được thực hiện nhờ in 3D thực sự chỉ mới bắt đầu”. Có lẽ trong tương lai, đây sẽ là phương thức xây dựng được ứng dụng rộng rãi.

Trên trang web của BIG, khách sạn này sẽ được xây dựng vào năm 2023 nhưng chưa có thời gian chính xác về thời điểm hoàn thành.

Tham khảo DailyMail, wonderfulengineering

Nhất Lưu

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên