MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người nuôi cá bè trên sông Tiền khốn đốn vì cá chết bất thường

10-06-2019 - 21:30 PM | Thị trường

Dù cá Điêu Hồng ở mức 35.000 đồng/kg nhưng do cá bị chết nhiều nên tỉ lệ hao hụt cao khiến người nuôi bị thua lỗ nặng.

Trong khi đàn lợn đang bị dịch bệnh tả châu Phi  tấn công, mấy ngày gần đây, nhiều lồng, bè nuôi cá điêu Hồng trên sông Tiền thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang và Bến Tre bị chết bất thường.

Tại cồn Thới Sơn (thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) và cồn Tân Vinh (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) có bè cá bị chết từ 30-50% so với tổng đàn cá thả nuôi.

Điều đáng quan tâm là các ngư dân không biết nguyên nhân gây ra bệnh chết cá nên rất khó phòng trị. Hiện nay, dù cá Điêu Hồng ở mức 35.000 đồng/kg nhưng do cá bị chết, tỉ lệ hao hụt cao nên người nuôi vẫn bị thua lỗ nặng.

Người nuôi cá bè trên sông Tiền khốn đốn vì cá chết bất thường - Ảnh 1.

Đàn cá Điêu Hồng chết chưa rõ nguyên nhân.

Ông Mai Văn Thọ, ngư dân nuôi cá Điêu Hồng tại cồn Thới Sơn, TP Mỹ Tho chia sẻ, mấy ngày nay cá chết bất thường có tỷ lệ gia tăng. Bình thường mỗi ngày cá chết khoảng 5-7kg, nhưng từ 2-3 ngày nay, người nuôi phải vớt 60-70kg cá chết/bè.

“Cá chết không có triệu chứng báo trước, cứ tự nhiên lờ đờ và ngã ngang chết. Khi không rõ nguyên nhân, bà con rất cần cơ quan chức năng kiểm tra nguồn nước, xem cá có bị nhiễm bệnh hay không để có hướng phòng ngừa tốt hơn”, ông Thọ bày tỏ./.

Theo Nhật Trường

VOV

Trở lên trên