MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người phụ nữ thông minh nên biết 12 chuyện này, tôi biết 6, còn bạn biết bao nhiêu?

28-02-2019 - 21:07 PM | Sống

Phạm Băng Băng, một diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc nói: “Tôi hy vọng phụ nữ khắp thiên hạ sẽ ngừng hỏi tại sao quần áo đắt thế, phải hỏi bản thân tại sao không mua được. Giá cả do thị trường quyết định, không mua được là vấn đề của bản thân bạn.”

Giá trị của một người phụ nữ do chính bản thân họ quyết định. Một người phụ nữ thông minh nên biết 12 điều này:

1. Làm đẹp cho bản thân

Trên thế giới này "không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười". Một người phụ nữ thông minh, bất kể là lúc nào cũng đều biết khiến mình trở nên xinh đẹp, sau đó nho nhã, tự tin mà bước ra khỏi cửa.

Phụ nữ sau 25 tuổi phải đối xử với mình tốt một chút, mua một vài bộ trang điểm và chăm sóc da cao cấp, học cách chăm sóc làn da của mình, khiến mình mãi mãi trẻ trung và đầy sức sống như tuổi 18.

2. Đi du lịch

Bạn đã bao lâu không đi du lịch rồi? Bạn lúc nào cũng bận rộn như vậy, bận rộn công việc, bận rộn chăm sóc chồng con.

Nhưng, dù có bận rộn tới đâu cũng nên dành một chút thời gian đi du lịch một lần, nghe tiếng chim hót, ngắm sông núi, hòa mình vào thiên nhiên, cảm nhận và tiếp xúc với phong cảnh và những con người khác nhau.

Cuộc sống này đã đủ mệt mỏi rồi, bạn phải học cách thư giãn, cho mình một chút không gian riêng, làm việc mà mình muốn làm, gặp người mình muốn gặp, đi nơi mình muốn đi.

Người phụ nữ thông minh nên biết 12 chuyện này, tôi biết 6, còn bạn biết bao nhiêu? - Ảnh 1.

3. Nghiêm túc với công việc

Công việc không giống như tình yêu có thể khiến tim bạn bồi hồi, không giống tình bạn có thể khiến bạn cảm động, không giống tình thân có thể khiến bạn quyến luyến nhưng nó ít nhất có thể đảm bảo cho bạn một cuộc sống đủ ăn, đủ mặc.

Thái độ quyết định tất cả, chi tiết quyết định thành bại. Bạn dùng thái độ nào để đối xử với công việc thì nó sẽ báo đáp lại bạn đúng như vậy.

Phụ nữ nên nghiêm túc với công việc, chỉ khi nỗ lực bạn mới có thể kiếm được nhiều tiền, mua thứ mà mình thích, sống cuộc sống mà mình muốn. Thậm chí không may có một ngày tình cảm thất bại, hôn nhân gặp rắc rối, bạn vẫn có khả năng tự nuôi sống được mình.

4. Kiên trì vận động

Mishima Yukio, một nhà văn, nhà biên kịch nổi tiếng Nhật Bản nói: "Đời người chỉ sống có một lần, vậy tại sao không trân trọng cơ thể vô thường ngắn ngủi này mà chăm chỉ vận động?".

Cơ thể khỏe mạnh mới là điều quý giá nhất. Dù có bận rộn ra sao cũng hãy dành thời gian ra để vận động.

Một cơ thể đẹp và một cơ thể khỏe mạnh đều thôngqua quá trình tập luyện lâu dài mới có được. Từ ngày hôm nay, bỏ điện thoại xuống, dẹp đi chữ "lười", lựa chọn một môn thể thao mình thích để tập, hay đơn giản chỉ là đi bộ quanh công viên mỗi buổi chiều….

5. Ngủ đủ giấc

Sống trong xã hội này, việc ngủ đủ giấc thôi cũng trở nên xa xỉ, thức đêm tăng ca, thức đêm xem điện thoại đã trở thành việc hết sức bình thường.

Nhưng sao phải vậy, đi ngủ đúng giờ không tốt ư? Ngủ không đủ giấc sẽ khiến cơ thể và tinh thần trở nên mệt mỏi, không nhẽ đợi đến khi cơ thể "đình công" rồi bạn mới ngồi đó nuối tiếc, biết vậy ngày đó mình đã đi ngủ sớm hơn ư?

Chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới này đó là "ban ngày cười cười nói nói, ban đêm giấc ngủ ngon lành", vì vậy, đừng thức khuya nữa!

Người phụ nữ thông minh nên biết 12 chuyện này, tôi biết 6, còn bạn biết bao nhiêu? - Ảnh 2.

6. Học cách quản lý tài chính

Phụ nữ không cần quá nghiêm khắc với bản thân mình, bạn có thể mua món đồ mà bạn thích nhưng lúc tiêu tiền, nhất định phải có chừng mực, nên học cách quản lý chi tiêu.

Tiền kiếm được không dễ dàng gì, đừng tiêu tốn nó vào những thứ không cần thiết, thử học cách quản lý tài chính, khiến mỗi đồng tiền mình tiêu ra đều có giá trị.

Làm người đừng chỉ nhìn trước mắt, đời hãy còn dài, tiêu tiền tùy tiện tuy khiến bạn "sảng khoái" nhưng tiêu hết rồi thì sau này phải làm sao? Hãy bắt đầu tiền bạc của mình, có vậy bạn mới xứng đáng với những nỗ lực mà mình đã bỏ ra.

7. Đừng nói sau lưng người khác

Có một kiểu người rất dễ bị người khác ghét đó là thích nói sau lưng người khác, nói họ thế này thế kia. Không ai thích giao tiếp với "bà tám" cả, cũng chẳng ai chịu được việc mình trở thành trò hề trong mắt người khác.

Làm người, ai có cuộc sống của người đó, người khác sướng hơn chúng ta đó là vì họ nỗ lực và may mắn hơn, người khác sống khổ sở, chúng ta không giúp được gì thì thôi, ít nhất giữ lại cho họ một chút lòng tự tôn, đừng đùa cợt sau lưng họ.

Người nói xấu sau lưng người khác chắc chắn cũng không phải người tốt đẹp gì. Cuộc sống của người khác, chúng ta không có quyền bình luận, sống tốt cuộc sống của mình, đó mới là chuyện quan trọng nhất.

8. Đừng yêu chỉ vì quá cô đơn

Tình yêu là một thứ tình cảm tốt đẹp, nhưng vì quá cô đơn nên mới yêu một ai đó thì đó không phải là tình yêu thực sự, bạn chỉ là đang muốn tìm một người bầu bạn mà thôi. Làm vậy không chỉ khiến người khác tổn thương mà còn làm tổn thương chính mình.

Bạn cần phải hiểu rõ rằng, người không có trách nhiệm với tình yêu, đến cuối cùng sẽ bị tình yêu bỏ rơi. Yêu nhầm người, nhất thời kích động, sẽ khiến bạn cô đơn cả đời.

Người phụ nữ thông minh nên biết 12 chuyện này, tôi biết 6, còn bạn biết bao nhiêu? - Ảnh 3.

9. Yêu cha mẹ, người thân

Chúng ta luôn lấy công việc làm cái cớ, ít khi về thăm cha mẹ, cũng lấy công việc làm cái cớ để không phải ngồi xuống nghe cha mẹ nói chuyện.

Thời gian khiến chúng ta trưởng thành hơn nhưng đồng thời cũng khiến cha mẹ già đi, sẽ có một ngày bạn nhận ra rằng, thời gian cứ trôi qua nhưng thời gian chúng ta ở bên cha mẹ lại quá ít.

Yêu cha mẹ không chỉ là trách nhiệm mà nó còn là điều hiển nhiên. Vì vậy, mỗi dịp nghỉ lễ hãy dành thời gian ở bên cha mẹ, hỏi han, quan tâm, chăm sóc, nói cười vui vẻ, bù đắp ¾ khoảng thời gian mà bạn không ở bên họ…

10. Xem phim truyền hình, nhưng đừng quá tin vào nó

Phụ nữ là loài động vật vô cùng nhạy cảm và yếu đuối. Trong số 10 người phụ nữ, có lẽ đến 8 người thích xem mấy bộ phim truyền hình tình cảm.

Phim truyền hình xem để giải trí là tốt nhưng tốt nhất đừng quá tin tưởng, mơ mộng. Thực tế cuộc sống tàn khốc và thực dụng hơn rất nhiều, cô bé lọ lem và hoàng tử, vịt con xấu xí hóa thành thiên nga… tất cả chỉ là chuyện cổ tích mà thôi.

Làm người vẫn nên thực tế một chút, nhìn rõ sự tàn khốc của xã hội, có vậy bạn mới nỗ lực hết mình đi khắc phục khó khăn chứ không phải cứ ngồi đó tưởng tượng mình là nữ chính, tất cả mọi người đều chỉ xoay quanh mình, việc tốt nhất định sẽ tự tìm đến mình, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

11. Học cách chấp nhận đau khổ

Cuộc đời mỗi người ngoài những hạnh phúc, vui vẻ ra thì khó khăn và thất bại cũng không phải chuyện hiếm. Lúc hạnh phúc, vui vẻ chúng ta luôn cảm thấy sao thời gian ngắn ngủi vậy nhưng lúc thất bại, đau đớn thì một ngày bằng cả trăm năm.

Hạnh phúc và đau khổ vốn là đôi bạn cùng tiến, có hạnh phúc, sẽ có đau khổ, học cách chấp nhận đau khổ bạn mới có thể được tận hưởng hạnh phúc.

Có một vài chuyện thích hợp giữ lại trong tim, thích hợp quên lãng trong im lặng.

Hãy học cách chấp nhận đau khổ, bởi nếu đã không thể tránh được vậy thì hãy dũng cảm nhận lấy nó. Rồi có ngày bạn sẽ phát hiện ra, khi thản nhiên tiếp nhận điều gì đó, tương lai sẽ có một món quà bất ngờ dành tặng cho bạn.

Người phụ nữ thông minh nên biết 12 chuyện này, tôi biết 6, còn bạn biết bao nhiêu? - Ảnh 4.

12. Đừng đau lòng vì một người đàn ông tồi

Trong tình yêu, sợ nhất là không được đáp lại. Bạn trân trọng, nâng niu, đối xử với người ta như vật báu nhưng người ta lại chỉ coi bạn là một ngọn cỏ không hơn không kém.

Là phụ nữ, nếu như bạn không may mắn gặp phải người đàn ông tồi thì cũng đừng vội buồn, hãy xem xem họ có đáng để khiến bạn phải buồn như vậy không.

Nếu anh ta lúc nào cũng làm tổn thương bạn thì bạn hoàn toàn không cần phải vì một kẻ như vậy mà đau lòng. Nghĩ thoáng một chút, đừng vì một người không xứng đáng mà giày vò bản thân, chỉ có những người ngốc nghếch mới làm như vậy, tình cảm của bạn, tình yêu của bạn cần phải được đặt vào đúng người.

Trong cuộc sống, thản nhiên một chút, đơn giản một chút, đừng dễ dàng thất vọng, cũng đừng tùy ý từ bỏ, hãy dùng một tâm hồn trẻ trung để sống hết mình với cuộc sống tươi đẹp này.

Điều quan trọng nhất đối với một người phụ nữ đó là yêu bản thân mình, học cách hưởng thụ cuộc sống, làm một người phụ nữ thông mình luôn tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống này.

Tương lai còn xa, đời người hãy còn dài, hi vọng những tháng ngày sau này của bạn đều sẽ sống trong ngọt ngào, vui vẻ. Mơ những giấc mơ thật đẹp, gặp được người mình thích giữa biển người mênh mông, và khi tỉnh lại, mọi giấc mơ đều trở thành sự thật.

Theo Như Quỳnh

Trí thức trẻ

Trở lên trên