MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Người vay tiền

Tiền và 3 câu chuyện thách thức nhất mà ai cũng đang phải đối mặt: 1 là "vay tiền", 2 là "trả hoá đơn" và 3 là "gửi tiền"

Tiền và 3 câu chuyện thách thức nhất mà ai cũng đang phải đối mặt: 1 là "vay tiền", 2 là "trả hoá đơn" và 3 là "gửi tiền"

07/05/2018 20:44

Vậy đấy, mọi chuyện cứ liên quan đến tiền bạc là đau đầu, và hãy tin tôi đi gần như không ai trong chúng ta thoát được 3 vấn đề cực kỳ 'tế nhị' này của tiền đâu.

Thấy gì từ những vụ tranh chấp giữa khách hàng-ngân hàng?

Thấy gì từ những vụ tranh chấp giữa khách hàng-ngân hàng?

27/04/2018 22:04

Trước bối cảnh hàng loạt vụ tranh chấp lớn nổ ra giữa người vay tiền, người gửi tiền với các ngân hàng, cuộc Hội thảo Bảo vệ người tiêu dùng sử dụng dịch vụ tài chính mới diễn ra ngày 26/4 tại TPHCM cho thấy đã đến lúc cần phải có cơ chế chuyên biệt để bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực này.

Mất tiền tỷ vì sập bẫy “cò” ngân hàng

Mất tiền tỷ vì sập bẫy “cò” ngân hàng

04/04/2018 09:33

Không chỉ dùng lời ngon ngọt để chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng của người dân bằng hình thức vay đáo hạn ngân hàng, mà “cò” Vân còn dụ dỗ, lừa gạt người dân cầm cố sổ đỏ giả, vô giá trị để vay số tiền hàng chục tỷ đồng...

Uber tăng chiết khấu, thu nhập của lái xe Uber giảm hơn 30%

Uber tăng chiết khấu, thu nhập của lái xe Uber giảm hơn 30%

27/01/2018 10:03

Thu nhập của các lái xe Uber và Ola tại Ấn Độ đã giảm hơn 30% do các nền tảng này tăng mức chiết khấu lên 20-30% so với mức 15-18% trước đây. Nhiều lái xe không trả được nợ ngân hàng vay mua xe trước đó.

Tính lãi suất kiểu mới: Ai lợi, ai thiệt?

Tính lãi suất kiểu mới: Ai lợi, ai thiệt?

20/01/2018 09:52

Cách tính mới xác định một năm là 365 ngày thay vì 360 nên người gửi tiền có thể nhận lãi ít hơn, còn người vay tiền sẽ được lợi.

[Chart] Hơn 61,2 nghìn tỷ đồng nợ xấu đang tồn đọng tại 13 ngân hàng

[Chart] Hơn 61,2 nghìn tỷ đồng nợ xấu đang tồn đọng tại 13 ngân hàng

13/05/2017 10:07

Đây là số liệu chúng tôi tổng hợp được từ BCTC của 13 ngân hàng đã công bố minh bạch về chất lượng cho vay. Trong số này có 2 ngân hàng có quy mô nợ xấu trên 10 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tại hầu hết các ngân hàng đều có dấu hiệu tăng trong 3 tháng đầu năm.

Với lãi suất hiện nay, người vay tiền nên vay bằng VND hay USD?

Với lãi suất hiện nay, người vay tiền nên vay bằng VND hay USD?

11/05/2017 08:48

Theo các chuyên gia, với kỳ vọng lạm phát trung bình ở mức 4%, kỳ vọng tỷ giá tăng 2-4%, hiện tại lãi suất huy động phổ biến (trên 12 tháng) xung quanh mức 7% vẫn đảm bảo có lợi cho VND. Trong khi đó, chênh lệch lãi suất cho vay USD và VND khoảng 5,2%, lợi ích nghiêng về vay bằng VND.

Người vay tiền phập phồng lo lãi suất tăng

Người vay tiền phập phồng lo lãi suất tăng

27/03/2017 05:24

Đang có sức ép rất lớn lên mặt bằng lãi suất cho vay, đặc biệt là trong bối cảnh sức ép lãi suất huy động tăng mạnh.

Chưa thấy ngân hàng nào xuất hiện tỷ lệ nợ xấu vượt ngưỡng 3%

Chưa thấy ngân hàng nào xuất hiện tỷ lệ nợ xấu vượt ngưỡng 3%

21/02/2017 15:58

Không có bất kỳ 1 ngân hàng nào trong số những ngân hàng công khai số liệu phân tích chất lượng cho vay có tỷ lệ nợ xấu vượt ngưỡng đảm bảo an toàn do NHNN quy định (3%).

13 ngân hàng với gánh nặng 48 nghìn tỷ nợ xấu

13 ngân hàng với gánh nặng 48 nghìn tỷ nợ xấu

04/11/2016 19:44

Nợ xấu trở thành gánh nặng, bào mòn lợi nhuận và cản trở việc ngân hàng hạ lãi suất. Điển hình như nhiều ngân hàng hiện nay, chi phí dự phòng rủi ro tăng đột biến, bào mòn đến phân nửa lợi nhuận.

TS. Nguyễn Trí Hiếu: “Tôi lo ngại một số ngân hàng đang che giấu nợ xấu”

TS. Nguyễn Trí Hiếu: “Tôi lo ngại một số ngân hàng đang che giấu nợ xấu”

20/06/2016 08:20

TS. Nguyễn Trí Hiếu cho biết: “Tôi lo ngại một số tài sản nợ của ngân hàng đang được chuyển sang tài sản sinh lời nhằm mục đích làm đẹp hệ số an toàn vốn (CAR). Vì thế, hệ số CAR có thể thấp hơn con số 12% rất nhiều. Còn thấp hơn bao nhiêu thì không ai biết”! Tweet

Ngừng gói 30.000 tỷ đồng: Đã theo kinh tế thị trường, sao cứ đòi bao cấp mãi thế?

Ngừng gói 30.000 tỷ đồng: Đã theo kinh tế thị trường, sao cứ đòi bao cấp mãi thế?

22/03/2016 15:41

Gói 30.000 tỷ đồng đã thực hiện xong nhiệm vụ là góp phần giải quyết cục máu đông của thị trường bất động sản, nên về lâu dài việc hỗ trợ nhà ở cho người dân cần có sự tham gia của Ngân hàng chính sách xã hội.

Cả người gửi và vay tiền đều “gánh” nợ xấu của ngân hàng?

Cả người gửi và vay tiền đều “gánh” nợ xấu của ngân hàng?

21/12/2015 08:40

Nhiều chuyên gia đánh giá lãi suất ngân hàng cho vay còn cao, cả người gửi tiền và vay tiền đều phải gánh nợ xấu của ngân hàng.

Trở lên trên