MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Nguy cơ cao

Tin vui: Hà Nội không còn xã, phường "màu cam", tiếp tục khôi phục các hoạt động dịch vụ

Tin vui: Hà Nội không còn xã, phường "màu cam", tiếp tục khôi phục các hoạt động dịch vụ

11/02/2022 20:25

Theo đánh giá cấp độ dịch ngày 11/2, Hà Nội không có xã, phường, thị trấn nào ở cấp độ 3 (nguy cơ cao) hoặc cấp độ 4 (nguy cơ rất cao).

Trung Quốc: Thành phố sát biên giới Việt Nam "hắt hơi", thị trường thế giới rùng mình

Trung Quốc: Thành phố sát biên giới Việt Nam "hắt hơi", thị trường thế giới rùng mình

10/02/2022 10:15

Trung Quốc mới đây vừa phong tỏa thành phố giàu tài nguyên Bách Sắc gần biên giới Việt Nam để chống dịch COVID-19.

Gần 90% xã, phường của Hà Nội 'màu xanh'

Gần 90% xã, phường của Hà Nội 'màu xanh'

29/01/2022 07:50

Theo công bố cấp độ dịch COVID-19 dựa trên tiêu chí mới, Hà Nội có 517 xã, phường trên tổng số 579 cấp độ 1 (màu xanh); 49 xã, phường cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, màu vàng) và 13 xã, phường cấp độ 3 (nguy cơ cao, màu cam).

CHÍNH THỨC: Hà Nội không còn quận/ huyện "vùng xanh", những khu vực nào "nguy cơ cao"?

CHÍNH THỨC: Hà Nội không còn quận/ huyện "vùng xanh", những khu vực nào "nguy cơ cao"?

15/01/2022 09:50

So với tuần trước, 2 quận/huyện "vùng xanh" đã chuyển "vàng" trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Số "vùng cam" giảm còn 7 khu vực.

TOÀN CẢNH: Những quận/ huyện nào của Hà Nội cho bán hàng ăn uống tại chỗ?

TOÀN CẢNH: Những quận/ huyện nào của Hà Nội cho bán hàng ăn uống tại chỗ?

08/01/2022 16:59

Theo quy định, những khu vực thuộc cấp độ dịch 1 và 2 (tức vùng xanh và vàng) sẽ được phép bán hàng ăn uống tại chỗ trở lại.

Hà Nội: Quận Cầu Giấy chuyển màu cam “nguy cơ cao”, sẽ dừng bán hàng ăn uống tại chỗ

Hà Nội: Quận Cầu Giấy chuyển màu cam “nguy cơ cao”, sẽ dừng bán hàng ăn uống tại chỗ

07/01/2022 14:54

Trong những ngày qua, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tăng nhanh, quận Cầu Giấy chuyển màu cam - tức nguy cơ cao.

Thực hiện “2 bớt 1 nhiều" giúp tránh xa căn bệnh ung thư phổi, người bị viêm phổi càng cần chú ý!

Thực hiện “2 bớt 1 nhiều" giúp tránh xa căn bệnh ung thư phổi, người bị viêm phổi càng cần chú ý!

06/01/2022 12:28

Quá trình hít thở đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sự sống của con người. Để có thể hô hấp bình thường, phổi cần được khỏe mạnh. Một khi bị viêm phổi, nó sẽ gây ra rất nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe chúng ta.

Hàng quán "nghỉ Tết" sớm, phố xá Hà Nội đìu hiu

Hàng quán "nghỉ Tết" sớm, phố xá Hà Nội đìu hiu

05/01/2022 13:32

Những ngày qua, tình hình dịch Covid-19 ở Thủ đô căng thẳng, đỉnh điểm 2.000 ca mắc/ngày. Nhằm thích ứng linh hoạt với diễn biến dịch bệnh, các quận nội thành Hà Nội chuyển “cam”, đồng loạt các cửa hàng không thiết yếu đóng cửa, phố phường buồn hiu hắt.

Hà Nội: Thêm 3 quận, huyện dừng bán hàng ăn uống tại chỗ

Hà Nội: Thêm 3 quận, huyện dừng bán hàng ăn uống tại chỗ

02/01/2022 11:55

Tính đến ngày 2/1/2022, Hà Nội có 10 quận, huyện ở cấp độ 3 dừng bán hàng ăn uống tại chỗ. Trong khi đó, quận Đống Đa đã "giảm nhiệt", nới lỏng hoạt động tại 14 phường.

Hà Nội dừng nhiều hoạt động tại 8 quận "vùng cam"

Hà Nội dừng nhiều hoạt động tại 8 quận "vùng cam"

28/12/2021 10:12

Hà Nội nằm trong danh sách các địa phương có ca mắc mới cao và có bệnh nhân đang điều trị cao nhất.

Hà Nội dự kiến số F0 mới lên đến 2.000-3.000 ca/ngày

Hà Nội dự kiến số F0 mới lên đến 2.000-3.000 ca/ngày

27/12/2021 09:39

Liên tiếp trong hơn chục ngày qua, Hà Nội ghi nhận hàng nghìn ca mắc COVID-19 mỗi ngày, trong đó, cao nhất lên tới gần 2.000 ca mắc/ngày. Dự báo số ca mắc mới sẽ tiếp tục tăng lên trong những ngày cuối năm.

Thủ tướng yêu cầu quản lý chặt nhóm nguy cơ cao, giảm ca tử vong do COVID-19

Thủ tướng yêu cầu quản lý chặt nhóm nguy cơ cao, giảm ca tử vong do COVID-19

26/12/2021 14:35

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 1815/CĐ-TTg ngày 26/12/2021 về việc quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19; tăng cường công tác điều trị, giảm ca chuyển nặng, ca tử vong do COVID-19.

Co giật mí mắt: Không phải là "điềm báo" như nhiều người nhầm tưởng mà có thể tiềm ẩn nguy cơ bệnh về mắt!

Co giật mí mắt: Không phải là "điềm báo" như nhiều người nhầm tưởng mà có thể tiềm ẩn nguy cơ bệnh về mắt!

25/12/2021 21:30

Bạn đã bao giờ gặp phải trường hợp mí mắt nháy liên tục nhưng sau khi nháy được vài giây lại dừng lại ngay chưa?

Hà Nội: 6 quận chuyển thành màu cam, có thể dừng hoạt động thiết yếu

Hà Nội: 6 quận chuyển thành màu cam, có thể dừng hoạt động thiết yếu

25/12/2021 17:19

Hiện theo đánh giá, Hà Nội có 8 quận ở cấp độ 3 - màu cam - nguy cơ cao về dịch COVID-19 (tăng thêm 6 quận) so với lần đánh giá cách đây một tuần. Thành phố chỉ còn duy nhất huyện Phúc Thọ ở cấp độ 1 - màu xanh. 21 quận, huyện còn lại ở cấp độ 2 - màu vàng - nguy cơ trung bình.

Hà Nội: Số ca mắc Covid-19 lập đỉnh, 2 quận trung tâm và 25 xã, phường thuộc ‘vùng cam'

Hà Nội: Số ca mắc Covid-19 lập đỉnh, 2 quận trung tâm và 25 xã, phường thuộc ‘vùng cam'

18/12/2021 17:08

Theo thông báo của TP Hà Nội, trên địa bàn có 2 quận Đống Đa, Hai Bà Trưng và 25 xã, phường ghi nhận nhiều ca bệnh ở cộng đồng trong 14 ngày, thuộc khu vực 'màu cam' - nguy cơ cao.

Thuốc Covid-19 của Pfizer "trị được biến thể Omicron"

Thuốc Covid-19 của Pfizer "trị được biến thể Omicron"

15/12/2021 07:43

Dữ liệu thử nghiệm gần đây cho thấy thuốc viên Covid-19 của hãng dược Pfizer chống lại được biến thể Omicron đang lây lan nhanh.

Ảnh: Quận "nguy cơ cao" ở Hà Nội chằng chịt "chốt cứng", dây thép gai phong toả sau 2 tháng ghi nhận gần 2.000 ca nhiễm

Ảnh: Quận "nguy cơ cao" ở Hà Nội chằng chịt "chốt cứng", dây thép gai phong toả sau 2 tháng ghi nhận gần 2.000 ca nhiễm

14/12/2021 14:39

Sau 2 tháng ghi nhận gần 2.000 ca nhiễm, nhiều nơi trên địa bàn quận Đống Đa (Hà Nội) được lực lượng chức năng lập hàng rào phong toả để hạn chế tối đa dịch bệnh Covid-19.

Quận trung tâm Hà Nội "nguy cơ cao": 2 tháng gần 2.000 ca nhiễm, vận hành cơ sở thu dung điều trị F0 với 600 giường

Quận trung tâm Hà Nội "nguy cơ cao": 2 tháng gần 2.000 ca nhiễm, vận hành cơ sở thu dung điều trị F0 với 600 giường

14/12/2021 07:29

Chỉ trong 2 tháng "thích ứng an toàn với dịch", quận Đống Đa ghi nhận gần 2000 F0, nâng lên mức "nguy cơ cao". Quận vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.

NÓNG: Quận trung tâm Hà Nội "nguy cơ cao" dừng bán hàng ăn tại chỗ, vận động người dân không ra đường khi không cần thiết

NÓNG: Quận trung tâm Hà Nội "nguy cơ cao" dừng bán hàng ăn tại chỗ, vận động người dân không ra đường khi không cần thiết

13/12/2021 15:09

Quận Đống Đa yêu cầu các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán hàng mang về, đóng cửa trước 21h hàng ngày.

Hà Nội: Hỏa tốc bỏ quy định 14 ngày không có F0 mới được mở cổng trường

Hà Nội: Hỏa tốc bỏ quy định 14 ngày không có F0 mới được mở cổng trường

03/12/2021 16:22

Ngày 3/12, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp cho học sinh THPT, trong đó bỏ nội dung 14 ngày địa bàn không có F0 mới được mở cửa.

Trở lên trên