MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguyên trợ lý Chủ tịch Quốc hội - Lê Thế Chữ từ trần

04-06-2020 - 20:22 PM | Xã hội

Vì tuổi cao, sức yếu, nguyên trợ lý Chủ tịch Quốc hội - Lê Thế Chữ đã từ trần hồi 03 giờ ngày 3 tháng 6 năm 2020 tại Nhà riêng.

Đồng chí Lê Thế Chữ, sinh ngày 1 tháng 6 năm 1931 tại Thanh Hóa; Quê quán: xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; thường trú tại Nhà số 27 ngõ 259/5 phố Vọng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; tham gia hoạt động Cách mạng từ tháng 7 năm 1945; vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 10 tháng 7 năm 1948; cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên chuyên gia cao cấp, nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội. Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất và nhiều huân, huy chương khác.

Nguyên trợ lý Chủ tịch Quốc hội - Lê Thế Chữ từ trần - Ảnh 1.

Nguyên trợ lý Chủ tịch Quốc hội - Lê Thế Chữ.

Vì tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 03 giờ ngày 3 tháng 6 năm 2020 (tức ngày 12 tháng 4 năm Canh Tý) tại Nhà riêng.

Lễ tang đồng chí Lê Thế Chữ được tổ chức theo nghi thức Lễ tang Cấp cao, do Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì.

Lễ viếng từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút ngày 05 tháng 6 năm 2020 (tức ngày 14 tháng 4 năm Canh Tý) tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ Truy điệu vào hồi 15 giờ 15 phút; di quan vào hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày. Hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ, Hà Nội. An táng tại Nghĩa trang quê nhà thôn Trường Sơn, xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa vào hồi 9 giờ 00 ngày 06 tháng 6 năm 2020 (tức ngày 15 tháng 4 năm Canh Tý)./.

Theo PV

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên