MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà đàm phán hòa bình Ukraine bị bắn chết vì cáo buộc làm gián điệp cho Nga

07-03-2022 - 10:35 AM | Tài chính quốc tế

Denis Kireev, 45 tuổi, bị bắn chết sau khi bị tình nghi làm gián điệp cho người Nga

Denis Kireev, 45 tuổi, bị bắn chết sau khi bị tình nghi làm gián điệp cho người Nga

Một nhà đàm phán hòa bình Ukraine, người ngồi trong cuộc họp giữa các quan chức Nga và Ukraine nhằm tìm ra giải pháp cho xung đột, đã bị bắn chết khi có tuyên bố ông là gián điệp của Nga.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Denis Kireev, 45 tuổi, là một điệp viên và cựu nhân viên ngân hàng đã bị giết trong một chiến dịch "bảo vệ tổ quốc".

Sau khi ông qua đời, chính phủ ca ngợi ông là "anh hùng" nhưng các nghị sĩ tuyên bố ông đã bị cơ quan an ninh Ukraine bắn chết sau khi chống lại việc bắt giữ vì tình nghi ông là kẻ "phản quốc".

Hình ảnh ông Kireev ngồi ở phía Ukraine trên bàn đàm phán trong cuộc đàm phán hòa bình tuần trước với Nga vào ngày 28/02, mặc dù không có tên trong danh sách phái đoàn chính thức và vai trò của ông khá mơ hồ khi ngồi tại hội nghị.

Cả Nga và Ukraine đều đưa ra tuyên bố về các hoạt động gián điệp bị cáo buộc của người đàn ông này.

Nhà đàm phán hòa bình Ukraine bị bắn chết vì cáo buộc làm gián điệp cho Nga - Ảnh 1.

Ông được chụp ảnh ngồi ở phía Ukraine trên bàn đàm phán trong cuộc gặp thượng đỉnh với Nga vào ngày 28/02

Tờ Pravda của Nga đưa tin, cơ quan an ninh Ukraine có "bằng chứng rõ ràng" về việc ông bị nghi ngờ phản quốc, trong đó có cả bằng chứng trong các cuộc điện đàm.

Một tuyên bố chính thức từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết: "Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, ba điệp viên đã thiệt mạng - là những nhân viên của Cục Tình báo chính của Bộ Nội vụ". 3 người đó là Alexei Ivanovich, Chibineev Valery Viktorovich, Denis Borisovich Kireev.

Nhà đàm phán hòa bình Ukraine bị bắn chết vì cáo buộc làm gián điệp cho Nga - Ảnh 2.

Sau cái chết của ông Kireev, chính phủ Ukraine ca ngợi ông là "anh hùng" nhưng các nghị sĩ tuyên bố ông đã bị cơ quan an ninh Ukraine bắn chết sau khi chống lại việc bắt giữ vì bị nghi 'phản quốc'

Các bức ảnh được đăng lên mạng ngày hôm qua được cho là cho thấy ông Kireev đã chết trước khi tin đồn rằng ông làm gián điệp cho Nga bắt đầu lan truyền.

Nga tuyên bố ông đã bị Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) giết chết, trong khi các chính trị gia cấp cao của Ukraine tuyên bố ông đã chết khi bị SBU giam giữ.

Tham khảo: Daily Mail

https://cafef.vn/nha-dam-phan-hoa-binh-ukraine-bi-ban-chet-vi-cao-buoc-lam-gian-diep-cho-nga-20220307102009677.chn

Minh Phương

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên