MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà tái định cư Handico3 bỏ không 10 năm có nguy cơ bị phá bỏ

05-01-2018 - 17:07 PM | Bất động sản

Bị dân bỏ không nhiều năm, 3 tòa nhà với 150 căn hộ tái định cư được chủ đầu tư là Công ty CP xây dựng số 3 Hà Nội (Handico3) đề xuất phá bỏ để xây dựng nhà thương mại theo nhu cầu hiện nay.

Dự án nhà tái định cư do Handico3 đầu tư thuộc khu đô thị mới Sài Đồng được triển khai từ năm 2001-2006, với mục đích tái định cư tại chỗ khi thực hiện dự án giải phóng mặt bằng, mở rộng tuyến phố Sài Đồng nằm trong khu đô thị Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội ).

Do xảy ra tình trạng khiếu kiện, một số hộ dân không đồng ý việc nhận tái định cư bằng căn hộ nên toàn bộ quỹ, Cũng có ý kiến cho rằng những căn hộ này không phù hợp về thiết kế, hạ tầng, chất lượng xây dựng. Cả 3 tòa nhà này đều không có thang máy.

Văn phòng Ban quản lý dự án số 2 thuộc Handico3 đặt tại tầng một khu nhà cũng bị bỏ hoang, cỏ, cây dại mọc che kín đường vào.

Một số hộ dân liền kề dự án tiếc cho đất bỏ hoang đã tranh thủ trồng rau.

Trạm điện đóng kín cửa.

Do Không có người ở, không được vệ sinh nên rác thải ngập quanh khu nhà khiến nơi đây càng thêm hoang tàn

Nhiều Vật liệu xây dựng vứt ngổn ngang xung quanh tòa nhà.

Tầng 1 của một tòa nhà được tận dụng để làm kho chứa đồ. Một gian nhà được cho thuê lại để làm nhà xưởng

Nhiều đồ đạc, bàn ghế bị bỏ lại bám đầy bụi bẩn

Các lối lên của 3 dãy nhà đều khóa chặt và hoen gỉ theo thời gian.

Một số hạng mục của tòa nhà có dấu hiệu xuống cấp, nhiều đoạn tường bong tróc.

Nhiều cửa kính vỡ vụn, có dấu hiệu bị phá hoại.

Nhiều ý kiến tỏ ra xót xa, tiếc nuối khi nhiều người nhà không có để ở, còn chung cư thì bỏ hoang một cách lãng phí.

Theo Minh Khanh

Tổ Quốc

Trở lên trên