MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Nhập khẩu gạo

Tình huống hiếm gặp, thế mạnh Việt khó khăn chưa từng có

Tình huống hiếm gặp, thế mạnh Việt khó khăn chưa từng có

03/07/2019 08:24

Năm 2017-2018, các nước trên thế giới đều tích cực lấp đầy kho dự trữ của mình. Thế nên, đầu 2019 và thời gian tới đây gạo Việt xuất khẩu - thế mạnh đem về tỷ USD sẽ chịu áp lực chưa từng có - bởi cung nhiều hơn cầu.

Được tháo "gông", xuất khẩu gạo vẫn chưa thoát đà suy thoái

Được tháo "gông", xuất khẩu gạo vẫn chưa thoát đà suy thoái

25/06/2019 10:18

Sau 9 tháng có hiệu lực, Nghị định 107 cũng chưa thể "cứu" được đà suy thoái của xuất khẩu gạo Việt Nam. ...

Doanh nghiệp gạo lao đao giữ lợi nhuận

Doanh nghiệp gạo lao đao giữ lợi nhuận

28/05/2019 15:18

Trung Quốc tụt xuống vị trí thứ 7 về thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam...

Ai Cập mời thầu quốc tế nhập khẩu 20.000 tấn gạo

Ai Cập mời thầu quốc tế nhập khẩu 20.000 tấn gạo

08/05/2019 18:01

Thời gian chào thầu là trước 12h00 ngày 21/5 và hồ sơ chào có hiệu lực tới ngày 21/6 (18h00 giờ địa phương).

Philippines ra loạt quy định mới về nhập khẩu gạo

Philippines ra loạt quy định mới về nhập khẩu gạo

25/04/2019 21:29

Luật số 11203 xóa bỏ hoàn toàn quy định về hạn ngạch nhập khẩu áp dụng đối với mặt hàng gạo, thay vào đó quy định các mức thuế nhập khẩu gạo như thuế suất đối với gạo nhập khẩu từ các nước trong ASEAN là 35%; thuế suất nhập khẩu trong hạn mức tiếp cận tối thiểu 350.000 tấn đối với gạo nhập khẩu từ các nước ngoài ASEAN và là thành viên của WTO (áp dụng thuế MFN) là 40%...

EU sẽ miễn thuế và hạn ngạch nhập khẩu gạo, mía đường từ Việt Nam

EU sẽ miễn thuế và hạn ngạch nhập khẩu gạo, mía đường từ Việt Nam

06/12/2018 17:00

EU dành cơ chế ưu tiên nhập khẩu từ Việt Nam các sản phẩm gạo, mía đường và các sản phẩm này sẽ không bị tính thuế và không có hạn ngạch.

Tháng 9/2018 xuất khẩu gạo sụt giảm rất mạnh

Tháng 9/2018 xuất khẩu gạo sụt giảm rất mạnh

14/10/2018 17:25

Xuất khẩu gạo của Việt Nam chiếm khoảng 15% trong tổng lượng gạo xuất khẩu toàn thế giới, chỉ đứng sau Ấn Độ và Thái Lan. Gạo Việt hiện đã có mặt ở gần 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, kể cả những thị trường khó tính như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, EU… với các sản phẩm đa dạng như: Gạo hạt dài, gạo hạt ngắn, gạo thơm, gạo đồ, gạo hữu cơ…

Gạo Việt trúng hợp đồng tỉ USD xuất sang Philippines

Gạo Việt trúng hợp đồng tỉ USD xuất sang Philippines

19/09/2018 07:40

Theo trang Inquirer.net (Philippines), Tập đoàn AgriNurture (ANI) của nước này đã ký một thỏa thuận độc quyền mua 2 triệu tấn gạo của Tổng Công ty Lương thực miền Nam (VinaFood 2) có giá trị gần 1 tỉ USD, bắt đầu từ năm nay.

Philippines có thể phải tăng mạnh nhập gạo vì siêu bão Mangkhut

Philippines có thể phải tăng mạnh nhập gạo vì siêu bão Mangkhut

17/09/2018 13:49

Khả năng Philippines phải nhập khẩu thêm một lượng gạo lớn đã đẩy giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng vào tuần trước...

Trung Quốc tăng thuế sốc, gạo nếp Việt đình trệ

Trung Quốc tăng thuế sốc, gạo nếp Việt đình trệ

02/09/2018 12:21

Trung Quốc là thị trường độc quyền tiêu thụ gạo nếp của Việt Nam.

Thị trường ngày 31/8/2018: Giá dầu tiếp tục tăng mạnh, thép vẫn giảm sâu

Thị trường ngày 31/8/2018: Giá dầu tiếp tục tăng mạnh, thép vẫn giảm sâu

31/08/2018 09:15

Thị trường hàng hóa thế giới vừa trải qua một phiên biến động mạnh. Giá dầu tiếp tục tăng, loại WTI quay trở lại trên 70 USD/thùng. Đường cũng lội ngược dòng tăng giá, trong khi palađi lên cao nhất nhiều tuần. Tuy nhiên, những thông tin từ Trung Quốc tác động tiêu cực tới đậu tương và nhóm kim loại công nghiệp. Vàng lại trượt xuống dưới 1.200 USD/ounce.

Vì sao xuất khẩu gạo sang Trung Quốc đột ngột sụt giảm?

Vì sao xuất khẩu gạo sang Trung Quốc đột ngột sụt giảm?

17/07/2018 15:07

Trung Quốc là thị trường chính của gạo Việt Nam nhưng nước này ngày càng siết chặt nhập khẩu khiến một số doanh nghiệp không kịp thích ứng.

Giá gạo Việt Nam vượt trội Thái Lan, Ấn Độ nhờ ưu thế chất lượng

Giá gạo Việt Nam vượt trội Thái Lan, Ấn Độ nhờ ưu thế chất lượng

02/07/2018 14:26

Giá gạo trắng 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam đạt 450 USD/tấn, trong khi giá gạo xuất khẩu cùng loại của Ấn Độ đạt 410 USD/tấn và của Thái Lan đạt 435 USD/tấn.

Xuất khẩu gạo bất ngờ tăng vọt giá trị

Xuất khẩu gạo bất ngờ tăng vọt giá trị

29/06/2018 08:35

Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 6/2018 ước đạt 604.000 tấn, giá trị đạt 317 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 3,56 triệu tấn, giá trị đạt 1,81 tỷ USD, tăng 25% về khối lượng và tăng 42% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Ai cập sẽ nhập khẩu hơn 200.000 tấn gạo trong thời gian tới

Ai cập sẽ nhập khẩu hơn 200.000 tấn gạo trong thời gian tới

07/06/2018 12:00

Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập cho biết, ngày 5/6, Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail tuyên bố quốc gia này sẽ bắt đầu nhập khẩu gạo để tăng lượng dự trữ và kiểm soát thị trường, sau vài tháng diễn ra chiến dịch cắt giảm sản xuất nội địa.

Nông nghiệp, thủy sản khởi sắc nhờ lúa gạo và cá tra

Nông nghiệp, thủy sản khởi sắc nhờ lúa gạo và cá tra

06/06/2018 11:19

Trung Quốc đứng đầu về nhập khẩu gạo nhưng giá trị xuất khẩu giảm nhẹ, bù lại, một thị trường lâu nay không nhập khẩu là Indonesia lại mở cửa mua gạo.

Ngành nông nghiệp tăng trưởng thần kỳ nhất trong 50 quý

Ngành nông nghiệp tăng trưởng thần kỳ nhất trong 50 quý

07/04/2018 13:30

Lúa gạo và rau quả là những nhân tố quan trọng đóng góp vào sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp quý đầu năm nay.

Xuất khẩu gạo: Lo ngại tình trạng ép giá khi vào chính vụ Đông Xuân

Xuất khẩu gạo: Lo ngại tình trạng ép giá khi vào chính vụ Đông Xuân

29/03/2018 21:02

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong quý 1/2018, cả nước xuất khẩu ước đạt 1,36 triệu tấn gạo với giá trị đạt 669 triệu USD, tăng 9,4% về khối lượng và tăng 24% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Đây được xem mức tăng trưởng ấn tượng nhất của ngành gạo Việt Nam trong vài năm gần đây.

Cơ hội xuất khẩu gạo đang mở

Cơ hội xuất khẩu gạo đang mở

16/03/2018 10:44

Vụ lúa ĐX 2017-2018 ở ĐBSCL đang thu hoạch rộ. Thời tiết thuận lợi, nông dân trúng mùa, lúa bán giá cao. Chuyển động thị trường xuất gạo đầu năm bắt nhịp khá tốt.

Xuất khẩu nông sản qua cửa khẩu Móng Cái sôi động trở lại

Xuất khẩu nông sản qua cửa khẩu Móng Cái sôi động trở lại

07/03/2018 07:51

Theo Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, tình hình xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc tại cửa khẩu Móng Cái đang hết sức khả quan. Trong đó, xuất khẩu thủy, hải sản, gạo và cao su tự nhiên trong những tháng đầu năm 2018 có nhiều tín hiện tích cực.

Trở lên trên