MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhập khẩu ô tô nửa đầu năm 2023: Thái Lan dẫn đầu về cả lượng và giá trị

15-07-2023 - 09:08 AM | Thị trường

Trong 6 tháng đầu năm 2023, thị trường Việt Nam tiếp tục nhập khẩu ô tô nguyên chiếc nhiều nhất từ Thái Lan và đạt giá trị gần gấp đôi so với Indonesia đứng thứ hai.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng Cục Hải Quan , các doanh nghiệp tại Việt Nam đã nhập khẩu về tổng cộng 70.915 ô tô nguyên chiếc với kim ngạch hơn 1,65 tỷ USD trong nửa đầu năm 2023, cao hơn 11,4% về số lượng và 5,2% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Thái Lan tiếp tục dẫn đầu về cả số lượng lẫn giá trị ô tô nhập khẩu với 32.373 chiếc đã được đưa về thị trường Việt Nam và đạt kim ngạch hơn 678 triệu USD. Những con số này lần lượt vượt qua Indonesia đứng ở vị trí thứ hai.

Nhập khẩu ô tô nửa đầu năm 2023: Thái Lan dẫn đầu về cả lượng và giá trị - Ảnh 1.

Xe nhập khẩu từ thị trường Thái Lan đang bán tại Việt Nam điển hình như: Toyota Corolla Cross, Ford Everest, Honda HR-V...Trong khi đó, ô tô nhập khẩu từ Indonesia nổi bật với Mitsubishi Xpander và Honda BR-V mới ra mắt gần đây.

Trong tháng 6 vừa qua, thị trường Việt Nam đã tăng trưởng số lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc với tổng cộng 9.006 chiếc và đạt kim ngạch gần 250 triệu USD; tăng 18,4% về số lượng và 30,7% về giá trị so với tháng trước đó.

Indonesia tiếp tục vượt Thái Lan để trở thành thị trường xuất khẩu nhiều ô tô nguyên chiếc nhất vào Việt Nam trong tháng vừa qua với 3.965 chiếc, nhưng giá trị chỉ hơn 55 triệu USD, vẫn kém hơn so với Thái Lan.

Trong tháng 6, thị trường Pháp lần đầu xuất khẩu ô tô nguyên chiếc sang Việt Nam với số lượng 13 chiếc, đạt kim ngạch 1,64 triệu USD. Mặt khác, đứng đầu về giá trị trung bình mỗi chiếc ô tô nhập khẩu là thị trường Ấn Độ với 5 chiếc được đưa về có giá trị 3,65 triệu USD, tương đương mỗi chiếc có giá trung bình 730.000 USD.

Nhập khẩu ô tô nửa đầu năm 2023: Thái Lan dẫn đầu về cả lượng và giá trị - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, thị trường Việt Nam cũng nhập khẩu về lượng linh kiện và phụ tùng ô tô với giá trị gần 356 triệu USD trong tháng 6, tăng 8,7% so với tháng trước đó. Cộng dồn 6 tháng đầu năm đã đạt tổng giá trị hơn 2 tỷ USD, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cuối cùng, xe máy và linh kiện, phụ tùng được nhập khẩu với giá trị gần 52 triệu USD trong tháng vừa qua, giảm 1,6% so với tháng 5; tổng cộng nửa đầu năm giá trị đạt hơn 320 triệu USD, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Hoàng Nguyễn

VNMedia

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên