MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhật Bản và IOC chính thức nhất trí hoãn Olympic Tokyo sang năm 2021 vì dịch Covid-19

24-03-2020 - 20:51 PM | Sống

Vì dịch Covid-19 đang bùng phát trên toàn thế giới, người hâm mộ chính thức phải chờ thêm một năm nữa trước khi Thế vận hội Olympic Tokyo được tổ chức tại Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach đã đồng ý sẽ dời Olympic sang tới năm sau. 

Sau khi Thủ tướng Shinzo Abe đề xuất điều này, IOC đã đồng ý rằng Thế vận hội Olympic sẽ được tổ chức muộn nhất vào mùa hè năm 2021. 

Trước đó, IOC đã phải đối mặt với áp lực đang dần gia tăng đề nghị hoãn Thế vận hội 2020 - sự kiện vốn sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến ngày 9/8 - khi dịch Covid-19 đang bùng phát trên toàn thế giới.

Trong lịch sử, Thế vận hội Olympic chưa từng phải lùi lịch trong thời bình. Sự kiện này đã từng bị hủy vào năm 1916, 1940 và 1944 do Chiến tranh Thế giới 1 và 2. 

Nhật Bản và IOC chính thức nhất trí hoãn Olympic Tokyo sang năm 2021 vì dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Vào 17/3, Bộ trưởng Olympic Nhật Bản Seiko Hashimoto cho biết, quốc gia này dự định sẽ vẫn tổ chức Olympics "vào đúng thời điểm và với các khán giả tham dự". Tuy nhiên, vào tuần trước, IOC cho biết họ đang xem xét một số lựa chọn khác nhau, bao gồm hoãn hoặc tiến hành vài thay đổi để Thế vận hội vẫn tiếp tục được diễn ra như dự kiến trong tháng 7.

Dù vậy, điều này đẫ vấp phải sự phản đối của nhiều người, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ khiến hơn 381.000 người mắc bệnh trên toàn thế giới.

Ngày hôm qua, Ủy ban Olympics Canada (COC) cũng đã tuyên bố sẽ không cử đoàn thể thao nước nhà tham dự Olympic Tokyo 2020 nếu sự kiện này không hoãn lại 1 năm.

Không chỉ Thế vận hội Olympics, nhiều sự kiện thể thao khác cũng phải lùi lại sang năm sau như Giải Vô địch Bóng đá châu Âu Euro.

(Theo CNN)

Nhật Bản và IOC chính thức nhất trí hoãn Olympic Tokyo sang năm 2021 vì dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Linh Hân

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên