MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều địa phương tìm cách hỗ trợ người bán vé xổ số trong mùa dịch

06-04-2020 - 10:06 AM | Xã hội

Tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu tìm nhiều cách khác nhau hỗ trợ những người bán vé số gặp nhiều khó khăn trong mùa dịch.

Bình Dương được hỗ trợ người bán vé số 60.000 đồng/ngày

Sau khi ra công văn chỉ hỗ trợ người bán vé số có hộ khẩu ở Bình Dương làm chạnh lòng những người bán vé số nhập cư, chiều 3/4,UBND tỉnh Bình Dương ra công văn hỏa tốc gửi các đơn vị thông báo lại về việc hỗ trợ cho tất cả người bán vé số cư ngụ trên địa bàn.

Nhiều địa phương tìm cách hỗ trợ người bán vé xổ số trong mùa dịch - Ảnh 1.

UBND phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một vận động tặng quà cho người bán vé số dạo.

Theo đó, tất cả người bán vé số lẻ được hỗ trợ 60.000 đồng/ngày/người, trong vòng 15 ngày, tính từ ngày 1/4/2020. Theo thống kê, Bình Dương có gần 3.600 người bán vé số dạo. UBND tỉnh Bình Dương giao các ngành chức năng lên danh sách các đối tượng để thực hiện việc chi hỗ trợ. Kinh phí từ chi phí kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương và Quỹ vì người nghèo tỉnh.

Trước đó, các cấp chính quyền ở Bình Dương đã vận động các mạnh thường quân cùng chung tay miễn, giảm tiền nhà trọ, tặng tiền, quà cho những người bán vé số nghèo. Hàng ngàn phần quà thiết thực đã đến tay người bán vé số với mong muốn san sẻ gánh nặng trong suốt 15 ngày vé số ngưng phát hành.

Nhiều địa phương tìm cách hỗ trợ người bán vé xổ số trong mùa dịch - Ảnh 2.

Người khuyết tật nhận quà từ nhà hảo tâm.


Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị ứng tiền hỗ trợ người bán lẻ vé số

Ngày 3/4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh Covid -19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tỉnh này vừa đề nghị Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bà Rịa- Vũng Tàu ứng trước tiền hỗ trợ cho người bán vé số lẻ trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thống nhất chủ trương hỗ trợ cho người bán lẻ vé số trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 với mức 60.000 đồng/người/ngày trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 1 đến ngày 15/4/2020.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có hơn 2.000 người tham gia bán lẻ vé số. Phần lớn người bán lẻ vé số đều là những lao động nghèo, nhập cư, không có thu nhập nào khác ngoài công việc bán vé số, nên việc tạm ngưng phát hành vé số ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống.

Trước mắt, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh tạm ứng kinh phí cho Sở LĐ-TB-XH tỉnh tổ chức chi hỗ trợ, nhằm kịp thời giải quyết khó khăn cho người bán vé số. Việc hỗ trợ phải đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng, công khai, minh bạch theo quy định, đồng thời thực hiện trước ngày 7/4 và không được tập trung đông người.

Nhiều địa phương tìm cách hỗ trợ người bán vé xổ số trong mùa dịch - Ảnh 3.

Theo Lưu Sơn, Thiên Lý

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên