MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều năm chỉ yêu đương, không kết hôn, tôi nhận ra: Khi bạn có điều kiện, lựa chọn thế nào cũng là hợp lý

19-12-2020 - 21:00 PM | Sống

Nhiều năm chỉ yêu đương, không kết hôn, tôi nhận ra: Khi bạn có điều kiện, lựa chọn thế nào cũng là hợp lý

Một cuộc hôn nhân chất lượng thấp sẽ không bao giờ bằng một người độc thân có cuộc sống chất lượng cao. Khi bạn có đủ điều kiện để lựa chọn, hãy dùng chính bản lĩnh ấy để chứng minh sự lựa chọn của mình là hợp lý!

01

Từ Tĩnh Lôi là một nữ diễn viên xuất sắc của Trung Quốc, sau khi gặt hái nhiều giải thưởng danh giá hàng đầu như một diễn viên, cô chuyển sang làm đạo diễn cho một số bộ phim, đồng thời cũng từng đoạt giải Đạo diễn xuất sắc.

Cách đây ít lâu, ở tuổi 46, Từ Tĩnh Lôi đã đăng tải một bộ ảnh đời thường lên mạng xã hội.

Trong bức ảnh chụp cô ấy nằm trên ghế sô pha với một chiếc chăn màu đỏ trong giờ nghỉ trưa, do bạn trai của cô chụp, đem tới một cảm giác bình yên và hạnh phúc.

Nhiều năm chỉ yêu đương, không kết hôn, tôi nhận ra: Khi bạn có điều kiện, lựa chọn thế nào cũng là hợp lý - Ảnh 1.

Những năm gần đây, trong khi những diễn viên cùng thời như Triệu Vy, Châu Tấn, Chương Tử Di vẫn hoạt động mạnh mẽ, Từ Tĩnh Lôi rất ít xuất hiện trên truyền hình. Cô ngày càng dành nhiều thời gian cho cuộc sống cá nhân, học làm thủ công mỹ nghệ, vẽ, luyện thư pháp, viết lách, đi du lịch và thỉnh thoảng chụp ảnh. Tất cả đều là những điều thú vị hàng ngày.

Từ Tĩnh Lôi đã dần bước ra khỏi hào quang của một nữ minh tinh. Cuộc sống của cô ngày càng tự do, phóng khoáng. Chỉ có một điều duy nhất khiến cô khác biệt với người bình thường ở thời điểm này, đó chính là cô không kết hôn.

Một người phụ nữ xinh đẹp sẽ không thiếu người theo đuổi và Từ Tĩnh Lôi cũng luôn có những người bạn trai “chất lượng cao”. Mối tình hiện tại của cô đã kéo dài gần 10 năm, quan hệ của họ đã đạt tới mức độ bổ sung vào cuộc sống của nhau.

Thế nhưng, cả hai đều không bước đến hôn nhân. 

Từ Tĩnh Lôi từng nói: “Tình yêu là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, nhưng hôn nhân thì không.”

Theo nhiều bài đăng từ SCMP, New York Times, The Conversation, xu hướng lựa chọn cuộc sống độc thân, không màng tới chuyện kết hôn hay sinh con của nhiều phụ nữ ở một số quốc gia châu Á những năm gần đây ngày càng phổ biến.

Theo Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, tỷ lệ kết hôn của nước này giảm từ 9,9 trên 1.000 người vào năm 2013 xuống 7,2 trên 1.000 người năm 2018.

Wang Jufen, nhà nghiên cứu chuyên về sự phát triển của phụ nữ tại Đại học Phục Đán (Thượng Hải), cho biết tỷ lệ kết hôn giảm cho thấy phụ nữ Trung Quốc ngày càng được giáo dục tốt và do đó độc lập hơn về tài chính.

“Ngày càng có nhiều phụ nữ lấy bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Vì vậy, họ không cần phụ thuộc vào đàn ông về mặt kinh tế giống như các thế hệ trước đã làm khi kết hôn”, vị chuyên gia nói.

Có thể thấy rằng, phụ nữ hiện đại vẫn hướng đến tình yêu, nhưng không còn coi hôn nhân là điều bắt buộc trong cuộc sống.

Nhiều năm chỉ yêu đương, không kết hôn, tôi nhận ra: Khi bạn có điều kiện, lựa chọn thế nào cũng là hợp lý - Ảnh 2.

02.

Có hai đạo diễn người Israel Shosh Shlam và Hilla Medalia đã quay bộ phim "Leftover Women" để kể về những người phụ nữ bị gọi là “Gái ế” tại Trung Quốc. Bộ phim có điểm đánh giá IMDb 7.3/10.

90 phút của bộ phim ghi lại trải nghiệm của 3 cô gái khác nhau trên hành trình cầu hôn, trong đó, có một nhân vật là luật sư Khâu.

Cô sinh ra ở một vùng nông thôn và sau khi tốt nghiệp một trường danh tiếng, cô ở lại Bắc Kinh để trở thành một luật sư. Cô vui vẻ làm việc và hưởng thụ cuộc sống chất lượng cao. Các hoạt động thể thao, du lịch, vui chơi, party và cuộc sống độc thân khiến cô vui thích.

Nhưng một khi cô ấy trở về quê hương Sơn Đông, cô lại sẽ bị hiện thực đả kích nặng nề. Những người thân trong gia đình thay nhau thuyết phục cô về quê lấy chồng càng sớm càng tốt: “Nếu không lấy chồng thì hạnh phúc chẳng bao giờ gọi là hạnh phúc”.

"Trong nhà chúng ta, bởi vì một mình em chưa kết hôn mà ai cũng lo lắng muốn chết."

"Bị làm sao mà mãi không chịu kết hôn?” 

Đến bọn trẻ con trong xóm cũng trêu ghẹo cô bằng cụm từ “bà già ế chồng”. 

Đối mặt với sự “tấn công” từ gia đình suốt một thời gian dài, luật sư Khâu dần dần thỏa hiệp và bắt đầu tham gia vào các hoạt động mai mối khác nhau. 

Yêu cầu của cô đề ra cho đối phương là: có học thức, đủ tôn trọng, biết san sẻ việc nhà. Không có điều kiện nào liên quan đến khả năng tài chính, chiều cao, nghề nghiệp… 

Nhưng những yêu cầu cơ bản này cũng bị bà mối phản bác mạnh mẽ: Cô đã lớn tuổi rồi, đừng đòi hỏi nữa, ai mà chịu lấy cô là phúc đức lắm rồi...

Một nữ luật sư bản lĩnh, giỏi giang đủ để sinh tồn ở Bắc Kinh nhưng khi đặt chân về quê hương lại bị người ta coi là “hàng sắp hết date”. Câu chuyện này dường như không của riêng ai, không chỉ của riêng phái nữ. 

Khi quan niệm hôn nhân như một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, cho dù bạn có học thức cao, một công việc tốt và độc lập về tài chính, chỉ cần bạn không kết hôn, cuộc sống của bạn bị định nghĩa là: Thất bại!

Nhiều năm chỉ yêu đương, không kết hôn, tôi nhận ra: Khi bạn có điều kiện, lựa chọn thế nào cũng là hợp lý - Ảnh 3.

Khi quan niệm hôn nhân như một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, cho dù bạn có học thức cao, một công việc tốt và độc lập về tài chính, chỉ cần bạn không kết hôn, cuộc sống của bạn bị định nghĩa là: Thất bại!

Trong mắt mọi người xung quanh, bạn hoàn toàn kém cỏi.

Những người phụ nữ không muốn “tạm bợ” trong hôn nhân, lựa chọn đời sống độc thân, lại trở thành sai lầm không thể tha thứ. 

Nhưng kỳ thực, những người chịu được sự tạm bợ, chịu hạ thấp tiêu chuẩn và bước vào hôn nhân có thực sự hạnh phúc hơn đời sống độc thân hay không? Có bao nhiêu người đã đau khổ và lãng phí cả tuổi thanh xuân trước khi nhận ra rằng một cuộc hôn nhân kém chất lượng còn khủng khiếp hơn cả việc không lấy được chồng?

Điều đáng sợ nhất trên đời này không phải là sống cô độc một mình suốt quãng đời còn lại, mà là ở bên một người suốt quãng đời còn lại nhưng vẫn cảm thấy cô độc. 

03.

Một cuộc hôn nhân chất lượng thấp sẽ không bao giờ bằng một người độc thân có cuộc sống chất lượng cao. Khi bạn có đủ điều kiện để lựa chọn sự độc thân, hãy dùng chính bản lĩnh ấy để chứng minh sự lựa chọn của mình là hợp lý! 

Buổi sáng thức dậy sớm, khoan thai tập thể dục và nấu cho mình bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, trang điểm nhẹ nhàng và ăn mặc chỉn chu, tự tin bước chân ra đường để bắt đầu một ngày làm việc.

Ở công ty, xây dựng địa vị của mình cũng như không quên mở rộng các mối quan hệ. Đây là nền tảng quan trọng để duy trì cuộc sống chất lượng cao.

Nhiều năm chỉ yêu đương, không kết hôn, tôi nhận ra: Khi bạn có điều kiện, lựa chọn thế nào cũng là hợp lý - Ảnh 4.

Đối với hôn nhân, nếu tương lai có cơ hội, thản nhiên tiếp nhận chứ không bao giờ phải cưỡng cầu, ép buộc. Sẽ rất tuyệt nếu bạn có thể gặp một người khiến bạn sẵn sàng bước vào cuộc hôn nhân. Nhưng nếu chưa gặp nhau, không cần vội vàng chỉ để thoát khỏi sự cô đơn.

Khi về nhà, vừa ngâm mình trong nước ấm vừa thư giãn lắng nghe một bản nhạc để xua tan mệt mỏi. Sau đó, bạn có thể yên tĩnh nghỉ ngơi trên sofa hoặc tụ tập cùng vài người bạn để trò chuyện vui vẻ. Nhờ có việc không ngừng mở rộng các mối quan hệ, bạn sẽ không bị bó hẹp trong một phạm vi độ tuổi, không có cảm giác “mình tôi độc thân, mọi người có gia đình và bận rộn hết rồi”. 

Thời gian rảnh rỗi cuối tuần, hãy tập trung cho những sở thích cá nhân hoặc nâng cao một sở trường nào đó, vừa giải trí vừa tích lũy thêm kiến thức, nâng tầm cuộc sống bản thân. 

Khi nhàm chán với nhịp sống quen thuộc, có thể lựa chọn một điểm du lịch khám phá hoặc nghỉ dưỡng, đủ để xua tan sự cô đơn và đem tới hưng phấn mới mẻ.

Đối với hôn nhân, nếu tương lai có cơ hội, thản nhiên tiếp nhận chứ không bao giờ phải cưỡng cầu, ép buộc. Sẽ rất tuyệt nếu bạn có thể gặp một người khiến bạn sẵn sàng bước vào cuộc hôn nhân. Nhưng nếu chưa gặp nhau, không cần vội vàng chỉ để thoát khỏi sự cô đơn.

Bất cứ khi nào bạn có đủ điều kiện, bạn có quyền lựa chọn cho chính mình. 

Vì vậy, bất kể bạn chọn hôn nhân hay độc thân, quản lý cuộc sống cá nhân chính là ưu tiên hàng đầu.

*Tổng hợp 

Dương Mộc

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên