MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NHNN bơm trả các ngân hàng 20.000 tỷ đầu tiên trong “gói” 110.000 tỷ

19-05-2023 - 10:59 AM | Tài chính - ngân hàng

NHNN bơm trả các ngân hàng 20.000 tỷ đầu tiên trong “gói” 110.000 tỷ

Đây là 3 lô tín phiếu đầu tiên trong tổng số hơn 110.700 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 91 ngày được NHNN phát hành vào trung tuần tháng 2 và đầu tháng 3.

Hôm nay 19/5 là ngày lô tín phiếu 10.000 tỷ được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát hành vào ngày 17/2 đáo hạn, tương ứng với số tiền mà bơm trả hệ thống ngân hàng. Trước đó, 2 lô tín phiếu có tổng quy mô 10.000 tỷ (5.000 tỷ đồng mỗi phiên) cũng đã lần lượt đáo hạn trong phiên 17/5 và 18/5. Như vậy, số tiền mà NHNN trả lại cho hệ thống ngân hàng qua kênh tín phiếu đáo hạn trong 3 phiên gần nhất lên tới 20.000 tỷ đồng.

Đây là 3 lô tín phiếu đầu tiên trong tổng số hơn 110.700 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 91 ngày được NHNN phát hành vào trung tuần tháng 2 và đầu tháng 3.

Từ ngày 15/2, NHNN đã triển khai việc phát hành tín phiếu kỳ hạn 91 ngày để hút bớt thanh khoản hệ thống trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng liên tục giảm sâu. Sau gần 1 tháng ròng rã hút thanh khoản, lượng tín phiếu 91 ngày lưu hành đến giữa tháng 3 đạt gần 110.700 tỷ đồng.

Với kỳ hạn khoảng 3 tháng, 110.700 tỷ đồng tín phiếu 91 ngày bắt đầu đáo hạn từ tuần này và kéo dài đến đầu tháng 6. Qua đó làm dồi dào hơn thanh khoản hệ thống ngân hàng, góp phần giảm thêm các loại lãi suất trên thị trường.

Trong những tháng gần đây, NHNN luôn nhất quán với định hướng hỗ trợ thanh khoản các ngân hàng khi dừng phát hành tín phiếu mới và liên tục chào mua giấy tờ có giá trên thị trường mở.

Cụ thể, từ giữa tháng 3, NHNN đã tăng khối lượng và kéo dài kỳ hạn chào mua giấy tờ có giá (GTCG) hàng ngày để phát tín hiệu sẵn sàng cung ứng vốn cho thị trường tiền tệ. Đồng thời, Nhà điều hành cũng điều chỉnh giảm lãi suất chào mua GTCG từ mức 6,0%/năm xuống mức 5,5%/năm (từ ngày 15/3/2023) và giảm xuống mức 5,0%/năm (từ ngày 03/4/2023).

Bên cạnh hỗ trợ thanh khoản trên thị trường mở, NHNN cũng tăng lượng tiền cung ứng thông qua kênh mua ngoại tệ. Theo số liệu của NHNN, cơ quan này đã mua được khoảng 6 tỷ USD từ đầu năm tới nay. Với giá chào mua 23.450 đồng/USD duy trì suốt từ đầu năm đến nay, ước tính khoảng 140.000 tỷ VND được Nhà điều hành bơm đối ứng vào hệ thống ngân hàng thông qua kênh mua ngoại tệ.

"Vốn khả dụng của các tổ chức tín dụng được đảm bảo và thường trong tình trạng dư thừa (số dư tiền gửi của hệ thống TCTD tại NHNN liên tục vượt số dư dự trữ bắt buộc)", NHNN cho biết trong thông cáo phát đi mới đây.

Thực tế, sự dồi dào về thanh khoản được thể hiện rất rõ khi liên tiếp những phiên gần đây không có ngân hàng nào tham gia vay vốn trên thị trường mở. Đồng thời, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng cũng được duy trì ở mức thấp hơn so với giai đoạn tháng 1 – tháng 2.

Với thanh khoản dồi dào, các ngân hàng cũng liên tục giảm lãi suất huy động với mức giảm lên tới 0,5 – 1 điểm % ở tất cả các kỳ hạn. Hiện, hơn một nửa ngân hàng trong hệ thống đã giảm lãi suất huy động 12 tháng xuống dưới mức 8%/năm.

Lãi suất cho vay bình quâ chung của các ngân hàng trong cả hệ thống theo thống kê của NHNN cũng đã giảm 0,5 - 0,65% kể từ đầu năm.

Trong thời gian tới, NHNN cho biết sẽ tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp chính sách, một mặt hỗ trợ các ngân hàng giảm lãi suất, mặt khác điều hành để tạo thanh khoản ổn định, tạo niềm tin vững chắc cho thị trường trong việc hỗ trợ các tổ chức tín dụng cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế với lãi suất cho vay hợp lý.

Quang Hưng

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên